Khởi tố Trưởng Đài TT-TH huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

VOV.VN - Trưởng Đài TT-TH huyện Buôn Đôn cùng kế toán lập khống 34 hồ sơ thanh quyết toán, rồi rút số tiền hơn 229 triệu đồng từ ngân sách, sau đó sử dụng sai mục đích.

Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Trinh, 48 tuổi, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, là Trưởng Đài TT-TH huyện Buôn Đôn và Cao Cự Ngọc, 51 tuổi, trú xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, kế toán Đài này.

Các bị can Trinh và Ngọc bị điều tra, xử lý về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.  

Theo hồ sơ vụ việc, vào đầu tháng 12/2020, Công an huyện Buôn Đôn tiếp nhận đơn tố cáo nặc danh với nội dung các ông Trinh và Ngọc có dấu hiệu vi phạm lĩnh vực tài chính. Qua xác minh, xét thấy nội dung trong đơn tố giác có đủ cơ sở, công an huyện Buôn Đôn đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2017 - 2019, các ông Trinh và Ngọc đã lập khống 34 hồ sơ thanh quyết toán, rồi rút số tiền hơn 229 triệu đồng từ ngân sách, sau đó sử dụng sai mục đích.

Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, Công an huyện Buôn Đôn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt giam các ông Trinh và Ngọc.

Liên quan đến vụ việc, ông Vũ Hồng Nhật – Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn xác nhận với phóng viên VOV, huyện đã nắm bắt được thông tin. Ông Vũ Hồng Nhật cho biết, hiện huyện vẫn đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan CSĐT, sau khi có kết quả chính thức sẽ có hình thức xử lý tiếp theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật. Về công tác chuyên môn tại Đài TT-TH huyện Buôn Đôn, tạm thời UBND huyện sẽ phân công người phụ trách./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.060 tỷ đồng
Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.060 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Bình Dương bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới giao “đất vàng” từ Nhà nước vào tay tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.060 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.060 tỷ đồng

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.060 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Bình Dương bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới giao “đất vàng” từ Nhà nước vào tay tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.060 tỷ đồng.

Vụ bán 262 lô đất ở Phú Yên: Khởi tố thêm 3 cán bộ cấp sở 
Vụ bán 262 lô đất ở Phú Yên: Khởi tố thêm 3 cán bộ cấp sở 

VOV.VN - Ba người bị khởi tố vì đã thống nhất cùng ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất ở liền kề của Khu đô thị mới Nam Tuy Hoà.

Vụ bán 262 lô đất ở Phú Yên: Khởi tố thêm 3 cán bộ cấp sở 

Vụ bán 262 lô đất ở Phú Yên: Khởi tố thêm 3 cán bộ cấp sở 

VOV.VN - Ba người bị khởi tố vì đã thống nhất cùng ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất ở liền kề của Khu đô thị mới Nam Tuy Hoà.

Đắk Lắk đình chỉ chức vụ bí thư xã vì tự ý rời địa phương, không khai báo y tế
Đắk Lắk đình chỉ chức vụ bí thư xã vì tự ý rời địa phương, không khai báo y tế

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy xã Dray Bhăng Vũ Duy Tấn có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định.

Đắk Lắk đình chỉ chức vụ bí thư xã vì tự ý rời địa phương, không khai báo y tế

Đắk Lắk đình chỉ chức vụ bí thư xã vì tự ý rời địa phương, không khai báo y tế

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy xã Dray Bhăng Vũ Duy Tấn có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định.