Làm nhiệm vụ nhận "hoa hồng" trên mạng, người phụ nữ bị lừa gần 5,7 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố Hồng Văn Tuấn (SN 1993, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1985, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) về tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân bị đường dây lừa đảo trên mạng này chiếm đoạt gần 5,7 tỷ đồng là bà B.T.D. (44 tuổi, trú tại tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Quá trình vào mạng xã hội Facebook, bà D đã tham gia thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của tài khoản có tên "Yody quà tặng 07" quảng cáo với lời hứa nhận thưởng "hoa hồng" cao.

Bằng các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, các đối tượng đã dụ dỗ để bà B.T.D. thực hiện các nhiệm vụ và nhận được 120.000 đồng tiền thưởng. Sau đó, nhóm này đã mời chào "quà tặng phúc lợi" với phần thưởng lớn hơn khiến bà D. chuyển tiền nhiều vào 6 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để nhận nhiệm vụ.

Sau nhiều lần không được “hoàn thưởng”, các đối tượng tiếp tục lừa đảo để nạn nhân chuyển tiền với lí do cần "nâng cấp tài khoản", cần "làm thêm nhiệm vụ" để không hoàn trả lại số tiền bà D. đã chuyển vào tài khoản của chúng. Cứ thế, nạn nhân đã chuyển với tổng số tiền lên đến gần 5,7 tỷ đồng mà không thể rút được số tiền đã nộp và số tiền thưởng mà các đối tượng hứa hẹn.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định, Sơn và Tuấn câu kết lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Tuấn làm phiên dịch cho một công ty chuyên tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam qua mạng Internet có trụ sở đặt tại nước ngoài.

Khi công ty có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam, Tuấn liên lạc thuê Sơn mở tài khoản ngân hàng, rồi bán lại cho công ty để phục vụ hoạt động lừa đảo. Hai đối tượng này được xác định là hai "mắt xích" liên quan đến đường dây lừa đảo trên mạng với quy mô xuyên quốc gia, có liên quan tới cả đối tượng và đầu mối người nước ngoài. Sơn cho Tuấn thuê số mở tài khoản để nhận tiền lừa đảo của các nạn nhân. Sau đó, rút chiếm đoạt và chia nhau.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêu lừa đảo “việc nhẹ lương cao” khiến nhiều người sập bẫy
Chiêu lừa đảo “việc nhẹ lương cao” khiến nhiều người sập bẫy

VOV.VN - Mặc dù đã được các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông cảnh báo, thế nhưng chỉ với chiêu trò việc nhẹ lương cao, nhiều người dân, nhất là thanh niên vẫn bị sập bẫy những kẻ lừa đảo.

Chiêu lừa đảo “việc nhẹ lương cao” khiến nhiều người sập bẫy

Chiêu lừa đảo “việc nhẹ lương cao” khiến nhiều người sập bẫy

VOV.VN - Mặc dù đã được các cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông cảnh báo, thế nhưng chỉ với chiêu trò việc nhẹ lương cao, nhiều người dân, nhất là thanh niên vẫn bị sập bẫy những kẻ lừa đảo.

Bắt giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng
Bắt giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng

VOV.VN - Tiếp cận với doanh nghiệp có khả năng kinh tế nhưng đang thiếu công trình thi công và tự giới thiệu đã xin được công trình; nếu doanh nghiệp muốn làm, sẽ nhượng lại để hưởng chênh lệch 5% giá trị tổng số vốn. Bằng cách này, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Bắt giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng

Bắt giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng

VOV.VN - Tiếp cận với doanh nghiệp có khả năng kinh tế nhưng đang thiếu công trình thi công và tự giới thiệu đã xin được công trình; nếu doanh nghiệp muốn làm, sẽ nhượng lại để hưởng chênh lệch 5% giá trị tổng số vốn. Bằng cách này, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Giả danh cán bộ địa chính để lừa đảo gần 800 triệu đồng
Giả danh cán bộ địa chính để lừa đảo gần 800 triệu đồng

VOV.VN - Trần Văn Dũng thường tự giới thiệu bản thân là cán bộ địa chính, cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất để lừa đảo người dân.

Giả danh cán bộ địa chính để lừa đảo gần 800 triệu đồng

Giả danh cán bộ địa chính để lừa đảo gần 800 triệu đồng

VOV.VN - Trần Văn Dũng thường tự giới thiệu bản thân là cán bộ địa chính, cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất để lừa đảo người dân.