Liên tục bắt nhiều hàng hóa không hóa đơn chứng từ

VOV.VN - Theo Thượng Tá Trần Văn Thọ, Phó Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, những hành vi buôn lậu gian lận thương mại càng ngày càng tinh vi hơn, rất khó khăn cho cơ quan chức năng.

Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa tạm giữ lô hàng hơn 1.300 sản phẩm ngoại nhập là các loại quần áo và mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ. Lô hàng này do Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hoà Minh kiểm tra, phát hiện tại kho hàng trên đường Lương Trúc Đàm của 2 cô gái chuyên bán hàng qua mạng xã hội. Cả hai thừa nhận toàn bộ hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 19/12, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ lô hàng gồm hơn 1.200 điếu xì gà các loại và hơn 2.800 gói thuốc lá ngoại, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ. Số hàng này của ông Trần Hữu Trí (38 tuổi), trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Để phát hiện lô hàng này, các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Thanh Khê đã theo dõi mọi hoạt động tại căn nhà trên đường Hải Phòng. Đây là kho hàng của một đơn vị chuyên chuyển phát.

Tại đây, Công an phát hiện hơn 50 cây thuốc lá nhập lậu mà người nhận là ông Trí. Lần theo xe hàng, Công an kiểm tra căn nhà của ông Trí thì phát hiện người này đang tàng trữ hơn 2.300 gói thuốc lá các loại và hơn 1.200 điếu xì gà.

Qua đấu tranh, ông Trí khai nhận số thuốc này ông mua trôi nổi trên thị trường để bán lại. Ông Trí không trực tiếp đi lấy hàng mà thường xuyên thông qua các đơn vị chuyển phát để vận chuyển hàng đến tận nhà của mình. Toàn bộ các loại thuốc là này đều là hàng nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ.

Thượng Tá Trần Văn Thọ, Phó Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, những hành vi buôn lậu gian lận thương mại càng ngày càng tinh vi hơn, rất khó khăn cho cơ quan chức năng. Chủ yếu hiện nay các đối tượng lợi dụng công ty chuyển phát nhanh, công ty bưu chính, thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng này. Hiện nay muốn kiểm tra hàng hóa của các Công ty Bưu chính rất khó, quy định rất ngặt nghèo, một là kiểm tra tuyến đầu hoặc kiểm tra tuyến cuối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế bắt giữ lô hàng lậu trị giá trên 1,5 tỷ đồng
Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế bắt giữ lô hàng lậu trị giá trên 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Tang vật bắt giữ là trên 16.000 sản phẩm là máy tính, điện thoại di động, các loại linh kiện và nhiều mặt hàng hóa khác do nước ngoài sản xuất chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế bắt giữ lô hàng lậu trị giá trên 1,5 tỷ đồng

Quản lý thị trường Thừa Thiên Huế bắt giữ lô hàng lậu trị giá trên 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Tang vật bắt giữ là trên 16.000 sản phẩm là máy tính, điện thoại di động, các loại linh kiện và nhiều mặt hàng hóa khác do nước ngoài sản xuất chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Lào Cai bắt giữ nửa tấn pháo nổ và hàng trăm cây thuốc lá lậu
Lào Cai bắt giữ nửa tấn pháo nổ và hàng trăm cây thuốc lá lậu

VOV.VN - Nửa tấn pháo nổ và hàng trăm cây thuốc lá lậu đang chuẩn bị chuyển từ Lào Cai về Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lào Cai bắt giữ nửa tấn pháo nổ và hàng trăm cây thuốc lá lậu

Lào Cai bắt giữ nửa tấn pháo nổ và hàng trăm cây thuốc lá lậu

VOV.VN - Nửa tấn pháo nổ và hàng trăm cây thuốc lá lậu đang chuẩn bị chuyển từ Lào Cai về Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hà Nội xử lý hơn 1.300 vụ buôn lậu, hàng giả trong tháng 10
Hà Nội xử lý hơn 1.300 vụ buôn lậu, hàng giả trong tháng 10

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong tháng 10, tình hình buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại vẫn xảy ra.

Hà Nội xử lý hơn 1.300 vụ buôn lậu, hàng giả trong tháng 10

Hà Nội xử lý hơn 1.300 vụ buôn lậu, hàng giả trong tháng 10

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong tháng 10, tình hình buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại vẫn xảy ra.