Lĩnh án vì đưa người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngân và Vũ thoả thuận với một người không quen biết qua điện thoại để đưa người Trung Quốc từ Cao Bằng về thành phố Thái Nguyên với giá 5 triệu đồng/1 người.

Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Văn Ngân và Lý Văn Vũ, cùng trú huyện Ngân Sơn về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng, ngày 8/6/2022, Ngân và Vũ thoả thuận với một người không quen biết qua điện thoại để đưa người Trung Quốc từ Cao Bằng về thành phố Thái Nguyên (với giá 5 triệu đồng/1 người). Sau đó Ngân điều khiển xe ô tô BKS 97A-053.31, còn Vũ điều khiển xe ô tô BKS 20A-010.91 đến thành phố Cao Bằng đón 6 người Trung Quốc về thành phố Thái Nguyên (Vũ chở 4 người và Ngân chở 2 người).

Khoảng 4h30 ngày 9/6/2022, khi Vũ điều khiển xe ô tô lưu thông theo hướng Cao Bằng – Bắc Kạn (đến địa phận thôn Nà Pò, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) thì bị Cảnh sát giao thông dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện và lập biên bản.

Ngân sau khi biết tin đã điều khiển ô tô quay về hướng Cao Bằng và cho 2 người Trung Quốc xuống xe (tại khu vực Đèo Giàng thuộc huyện Bạch Thông) rồi bỏ đi.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Ngân và Lý Văn Vũ, mỗi bị cáo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng. Ngoài ra, phạt bổ sung bằng tiền mỗi bị cáo 15 triệu đồng, sung nộp ngân sách Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vận chuyển người nhập cảnh trái phép bằng xe gắn máy ở Quảng Ninh
Vận chuyển người nhập cảnh trái phép bằng xe gắn máy ở Quảng Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ nhóm đối tượng dùng xe máy vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vận chuyển người nhập cảnh trái phép bằng xe gắn máy ở Quảng Ninh

Vận chuyển người nhập cảnh trái phép bằng xe gắn máy ở Quảng Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ nhóm đối tượng dùng xe máy vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khởi tố tài xế chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Khởi tố tài xế chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Thắng khai nhận có một người (chưa rõ nhân thân) gọi điện thuê đến địa bàn huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đón nhóm khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Khởi tố tài xế chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Khởi tố tài xế chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Thắng khai nhận có một người (chưa rõ nhân thân) gọi điện thuê đến địa bàn huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đón nhóm khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Khởi tố đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Thắng bị bắt quả tang cùng 3 đối tượng khác tổ chức đưa 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Thắng bị bắt quả tang cùng 3 đối tượng khác tổ chức đưa 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.