Nhóm chuyên dàn cảnh trộm đồ ở các bệnh viện tại TPHCM sa lưới

Lợi dụng sơ hở của người dân đến khám bệnh và thăm bệnh nhân ở TPHCM, Loan và đồng bọn dàn cảnh va quẹt để trộm cắp tài sản.

Ngày 13/1, Công an quận 5 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Thị Loan (40 tuổi), Nguyễn Nhật Bình (29 tuổi), Nguyễn Thị Phượng (30 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) và Nguyễn Minh Châu (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo công an, nhóm người này chuyên trộm cắp tại các bệnh viện ở quận 5.

Cuối tháng 9/2023, Công an quận 5 nhận được thông tin về một nhóm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn.

Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 xác lập chuyên án, tập trung lực lượng triệt phá nhóm người này.

Vào cuộc điều tra, ngày 12/1, Công an quận 5 đã bắt quả tang Loan và Phượng khi cả hai đang trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác bắt giữ Châu và Bình khi cả hai đang ngồi chờ Loan, Phượng tại một quán nước gần bệnh viện.

Tại cơ quan công an, nhóm người trên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó Loan là kẻ cầm đầu. Hàng ngày, Châu và Bình chở Loan, Phượng đến các bệnh viện.

Tại đây, Loan phân công Phượng làm nhiệm vụ cảnh giới còn bà ta trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Lợi dụng sơ hở của người dân đến khám bệnh và thăm bệnh nhân, họ dàn cảnh va quẹt để trộm cắp tài sản.

Tài sản trộm cắp được là điện thoại, vàng… Loan giao cho Châu và Bình đem bán. Số tiền bất chính từ hành vi phạm tội, kẻ cầm đầu chia cho các thành viên trong nhóm để tiêu xài.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Minh Châu, công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan vụ án.

Công an đề nghị người dân đến khi đến các bệnh viện để khám, chữa bệnh, thăm bệnh, nuôi bệnh cần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân. Ai là nạn nhân của nhóm người trên, liên hệ Công an quận 5 để cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tóm gọn nhóm giả danh cảnh sát hình sự, cướp tài sản ở Long An
Tóm gọn nhóm giả danh cảnh sát hình sự, cướp tài sản ở Long An

VOV.VN - Chiều nay (10/1), Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đã bắt được 4 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản của người đi đường.

Tóm gọn nhóm giả danh cảnh sát hình sự, cướp tài sản ở Long An

Tóm gọn nhóm giả danh cảnh sát hình sự, cướp tài sản ở Long An

VOV.VN - Chiều nay (10/1), Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đã bắt được 4 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản của người đi đường.

Hai người nước ngoài dàn cảnh đổi USD rồi giật tiền bỏ chạy
Hai người nước ngoài dàn cảnh đổi USD rồi giật tiền bỏ chạy

VOV.VN - Trưa 31/10, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đang truy tìm 2 người nước ngoài dàn cảnh đổi tiền đô la lấy tiền Việt Nam, sau đó lợi dụng sơ hở cướp tiền bỏ chạy.

Hai người nước ngoài dàn cảnh đổi USD rồi giật tiền bỏ chạy

Hai người nước ngoài dàn cảnh đổi USD rồi giật tiền bỏ chạy

VOV.VN - Trưa 31/10, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đang truy tìm 2 người nước ngoài dàn cảnh đổi tiền đô la lấy tiền Việt Nam, sau đó lợi dụng sơ hở cướp tiền bỏ chạy.

Nhóm người từ TP.HCM tới Đắk Lắk dàn cảnh bán thuốc giả chiếm đoạt tiền
Nhóm người từ TP.HCM tới Đắk Lắk dàn cảnh bán thuốc giả chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Công an thành phố Buôn Ma Thuột vừa điều tra, làm rõ và bắt được nhóm đối tượng từ TP.HCM đến tỉnh Đắk Lắk dàn cảnh lừa bán thuốc giả để chiếm đoạt tiền, gây xôn xao dư luận.

Nhóm người từ TP.HCM tới Đắk Lắk dàn cảnh bán thuốc giả chiếm đoạt tiền

Nhóm người từ TP.HCM tới Đắk Lắk dàn cảnh bán thuốc giả chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Công an thành phố Buôn Ma Thuột vừa điều tra, làm rõ và bắt được nhóm đối tượng từ TP.HCM đến tỉnh Đắk Lắk dàn cảnh lừa bán thuốc giả để chiếm đoạt tiền, gây xôn xao dư luận.