Nhóm thanh niên đi cướp ngân hàng bất thành

Siu Tuyên cầm 2 khẩu súng vào chi nhánh một ngân hàng ở Tây Ninh để cướp nhưng bất thành. Anh ta cùng đồng bọn gọi điện thoại cho Rcõm Woh đến chở về phòng trọ lẩn trốn nhưng bị công an phát hiện.

Ngày 1/9, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, ra quyết định tạm giữ hình sự Siu Tuyên (21 tuổi), Rmah Thoang (20 tuổi) và Rcõm Woh (22 tuổi, cùng quê Gia Lai) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 30/8, Công an huyện Gò Dầu nhận tin xảy ra vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở xã Phước Đông. Đơn vị này đã phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan chia thành 2 tổ truy bắt nghi phạm.

Trưa 31/8, công an bắt được Siu Tuyên, Rmah Thoang và Rcõm Woh khi họ đang lẩn trốn tại hai nhà trọ ở phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng. Công an thu giữ 2 khẩu súng rulo, 73 viên đạn màu đen, 14 viên đạn màu vàng, 13 vỏ đạn cùng một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Rcõm Woh và Siu Tuyên khai từ tỉnh Gia Lai đến Tây Ninh thuê trọ làm công nhân. Giữa tháng 8, Siu Tuyên đi Đà Lạt (Lâm Đồng) mua 2 khẩu súng và 100 viên đạn với giá 11 triệu đồng để bán cho người khác kiếm lời nhưng không có ai mua.

Ngày 23/8, Siu Tuyên nảy sinh ý định cướp ngân hàng nên gọi điện thoại rủ Rmah Thoang đón xe từ Phú Yên vào Tây Ninh. Cả 2 người trên cùng Rcõm Woh lái xe máy đi nhiều điểm để thăm dò các ngân hàng.

Ngày 29/8, Rcõm Woh giao xe máy cho Rmah Thoang lái chở Siu Tuyên mang theo 2 khẩu súng đến chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở xã Phước Đông cướp tài sản. Tuy nhiên, thấy ngân hàng này đông người nên cả hai bỏ đi.

Chiều 30/8, Rmah Thoang tiếp tục lái xe chở Siu Tuyên quay lại chi nhánh ngân hàng Vietinbank. Rmah Thoang dừng xe ngoài đường để Siu Tuyên cầm 2 khẩu súng vào phòng giao dịch.

Tại đây, Siu Tuyên cầm 2 khẩu súng chĩa vào bảo vệ yêu cầu vào bên trong ngân hàng. Thấy có nhiều người và không thể thực hiện vụ cướp, Siu Tuyên đã bỏ chạy ra đường cùng Rmah Thoang lái xe tẩu thoát về hướng huyện Đức Hòa (Long An) phi tang xe máy xuống kênh.

Cả hai gọi điện thoại cho Rcõm Woh đến chở về phòng trọ ở thị xã Trảng Bàng lẩn trốn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên cướp tiệm vàng bị người dân và công an bắt giữ
Thanh niên cướp tiệm vàng bị người dân và công an bắt giữ

VOV.VN - Công An huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đang tập trung làm rõ việc một thanh niên vào đập tủ đựng vàng tại một tiệm vàng trên Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Tuy Phước.

Thanh niên cướp tiệm vàng bị người dân và công an bắt giữ

Thanh niên cướp tiệm vàng bị người dân và công an bắt giữ

VOV.VN - Công An huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đang tập trung làm rõ việc một thanh niên vào đập tủ đựng vàng tại một tiệm vàng trên Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Tuy Phước.

Công an Hưng Yên thông tin về vụ cướp tiệm vàng tại huyện Văn Lâm
Công an Hưng Yên thông tin về vụ cướp tiệm vàng tại huyện Văn Lâm

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên xác định, nghi phạm Lê Duy Anh Quân là người cướp tiệm vàng ở chợ Đường Cái, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Công an Hưng Yên thông tin về vụ cướp tiệm vàng tại huyện Văn Lâm

Công an Hưng Yên thông tin về vụ cướp tiệm vàng tại huyện Văn Lâm

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên xác định, nghi phạm Lê Duy Anh Quân là người cướp tiệm vàng ở chợ Đường Cái, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Bắt băng cướp nhí mang dao nhọn "lượn lờ" tuyến đường vắng lúc rạng sáng
Bắt băng cướp nhí mang dao nhọn "lượn lờ" tuyến đường vắng lúc rạng sáng

VOV.VN - Để có tiền ăn tiêu, 5 đối tượng sử dụng xe máy, mang theo hung khí là dao nhọn đi lượn lờ ở các tuyến đường vắng tại huyện Thanh Oai tìm "con mồi" là những người đi chợ đêm để đe dọa, cướp tài sản.

Bắt băng cướp nhí mang dao nhọn "lượn lờ" tuyến đường vắng lúc rạng sáng

Bắt băng cướp nhí mang dao nhọn "lượn lờ" tuyến đường vắng lúc rạng sáng

VOV.VN - Để có tiền ăn tiêu, 5 đối tượng sử dụng xe máy, mang theo hung khí là dao nhọn đi lượn lờ ở các tuyến đường vắng tại huyện Thanh Oai tìm "con mồi" là những người đi chợ đêm để đe dọa, cướp tài sản.