Phát hiện một gia đình nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

VOV.VN - Gia đình này xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm ăn từ năm 2016. Đến sáng 30/8 nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị phát hiện.

Chiều 30/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt giữ một gia đình gồm 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 8h ngày 30/8, tại khu vực Mốc 260/1-1, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang cách biên giới về phía Việt Nam khoảng 20m, cán bộ, chiến sỹ Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện 3 người (2 nam và 1 nữ) đi từ Campuchia đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tổ công tác đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Qua khai thác thông tin, 3 người này đã khai nhận là thành viên trong một gia đình gồm: chồng Nguyễn Văn Ổi, 38 tuổi; vợ Nguyễn Thị Huỳnh Lợi, 41 tuổi và con trai là Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2008, cả 3 đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Khoảng tháng 2/2016 xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm thuê tại xã Kampong Krasang, huyện Bourei Cholsar, tỉnh Ta Keo. Đến sáng 30/8 nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua khu vực Mốc 260/1-1 thì bị phát hiện, bắt giữ.

Qua test nhanh, cả 3 người này này đều có kết quả âm tính với Covid-19. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo đúng quy định”; đồng thời, bàn giao cả 3 đối tượng này cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã Vĩnh Hội Đông để đưa đi cách ly theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng An Giang bắt 2 vụ nhập cảnh trái phép
Bộ đội Biên phòng An Giang bắt 2 vụ nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiều 27/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt 2 vụ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng An Giang bắt 2 vụ nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng An Giang bắt 2 vụ nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiều 27/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt 2 vụ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

130 năm tù giam cho 21 đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép
130 năm tù giam cho 21 đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Hôm nay (25/8), TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên tổng cộng gần 130 năm tù giam cho 21 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

130 năm tù giam cho 21 đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép

130 năm tù giam cho 21 đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Hôm nay (25/8), TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên tổng cộng gần 130 năm tù giam cho 21 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

54 tháng tù giam cho hai đối tượng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
54 tháng tù giam cho hai đối tượng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Các bị cáo Vi Văn Trình, Vi Văn Tài và Sầm Văn Trăng bị phạt từ 12 đến 24 tháng tù giam vì đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

54 tháng tù giam cho hai đối tượng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

54 tháng tù giam cho hai đối tượng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Các bị cáo Vi Văn Trình, Vi Văn Tài và Sầm Văn Trăng bị phạt từ 12 đến 24 tháng tù giam vì đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.