Bắt cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

VOV.VN - Dù không có mỹ phẩm để bán nhưng Phan Minh Đại (SN 1998, Thái Nguyên) vẫn lên mạng rao bán sản phẩm rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Yên Bái) vừa phối hợp Công an thành phố Yên Bái bắt hai đối tượng Phan Minh Đại, sinh năm 1998, thường trú tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và Hoàng Thu Phương, sinh năm 2000, thường trú tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Phan Minh Đại là người nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Đại đã sử dụng một tài khoản trên mạng xã hội Facebook, sau đó vào một nhóm group bán hàng xách tay trên mạng này để đăng tải hình ảnh một số loại mỹ phẩm và quảng cáo là người bán các mặt hàng này.

Khi thấy 1 tài khoản có tên “Đào Thu H.” muốn mua kem chống nắng, Đại đã liên hệ và để vợ mình là Hoàng Thu Phương tư vấn với chị H.

Quá trình trao đổi, chị H đồng ý mua một số mỹ phẩm với tổng giá trị là 21 triệu đồng. Đại và Phương yêu cầu chị H chuyển tiền trước rồi sẽ chuyển hàng cho chị H. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền do chị H chuyển khoản, Đại và Phương đã chặn liên lạc và rút hết tiền để tiêu xài cá nhân.

Qua công tác điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Yên Bái) phối hợp Công an thành phố Yên Bái và các đơn vị nghiệp vụ đã xác định hai đối tượng Phan Minh Đại và Hoàng Thu Phương đang ở tại một phòng trọ thuộc địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội và đã tiến hành triệu tập về cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, Đại và Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đấu tranh mở rộng, hai đối tượng khai nhận còn thực hiện hành vi lừa đảo tại một số địa phương khác trong cả nước.

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Đại và Hoàng Thu Phương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc công ty bảo vệ lĩnh án tù vì lừa đảo 1,2 tỷ đồng
Giám đốc công ty bảo vệ lĩnh án tù vì lừa đảo 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Với "bài" xin giấy phép Phòng cháy chữa cháy và "chạy" sổ đỏ, Giám đốc công ty Nhất Nam Sơn - Nguyễn Văn Lực đã lừa đảo của các nạn nhân với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Giám đốc công ty bảo vệ lĩnh án tù vì lừa đảo 1,2 tỷ đồng

Giám đốc công ty bảo vệ lĩnh án tù vì lừa đảo 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Với "bài" xin giấy phép Phòng cháy chữa cháy và "chạy" sổ đỏ, Giám đốc công ty Nhất Nam Sơn - Nguyễn Văn Lực đã lừa đảo của các nạn nhân với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Lừa đảo hơn 800 người, một tổng giám đốc ở Hậu Giang bị đề nghị tù chung thân
Lừa đảo hơn 800 người, một tổng giám đốc ở Hậu Giang bị đề nghị tù chung thân

VOV.VN - Lừa đảo chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành trên cả nước với số tiền hơn 159 tỷ đồng, một tổng giám đốc ở Hậu Giang bị đề nghị mức án tù chung thân

Lừa đảo hơn 800 người, một tổng giám đốc ở Hậu Giang bị đề nghị tù chung thân

Lừa đảo hơn 800 người, một tổng giám đốc ở Hậu Giang bị đề nghị tù chung thân

VOV.VN - Lừa đảo chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành trên cả nước với số tiền hơn 159 tỷ đồng, một tổng giám đốc ở Hậu Giang bị đề nghị mức án tù chung thân

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm “tick xanh” facebook để chiếm đoạt tài sản
Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm “tick xanh” facebook để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tick xanh Facebook thể hiện cho sự công nhận và xác minh quyền sở hữu của Facebook dành cho tài khoản cá nhân và fanpage. Dấu tick xanh thể hiện cho cá nhân hoặc thương hiệu có ảnh hưởng tới cộng đồng. Chính vì những lợi ích của tick xanh mà nhiều người bị lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm “tick xanh” facebook để chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm “tick xanh” facebook để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tick xanh Facebook thể hiện cho sự công nhận và xác minh quyền sở hữu của Facebook dành cho tài khoản cá nhân và fanpage. Dấu tick xanh thể hiện cho cá nhân hoặc thương hiệu có ảnh hưởng tới cộng đồng. Chính vì những lợi ích của tick xanh mà nhiều người bị lừa đảo.