Thêm 3 đối tượng bị bắt vì liên quan đến sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai

Chiều 25/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Trường Đại học Đồng Nai để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Hoài Lan, nguyên Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục, ông Đặng Minh Thư, nguyên Phó phòng Đào tạo, ông Dương Minh Hiếu, nguyên Phó phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, trước khi bị bắt, bà Lê Thị Hoài Lan đã bị nhà trường tiến hành xử lý kỷ luật và trở về làm giảng viên; ông Đặng Minh Thư đã nghỉ việc từ 2 năm nay. Ông Dương Minh Hiếu hiện đang công tác tại Trường phổ thông Thực hành sư phạm Đồng Nai thuộc Trường Đại học Đồng Nai.

Tháng 6 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với ông Trần Minh Hùng (SN 1965), nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và ông Phan Văn Thanh (SN 1959), nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Trường Đại học Đồng Nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai theo dõi, chỉ đạo. Quá trình điều tra xác định, các bị can nêu trên đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã chỉ rõ, Trường Đại học Đồng Nai dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần 30 tỉ đồng. Đối với việc hoạch toán sổ sách thu, chi năm 2018, Trường Đại học Đồng Nai để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn 37 tỉ đồng dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần 700 triệu đồng.

Ngoài ra, việc nộp tiền mặt vào kho bạc không được thực hiện đúng quy định; các chứng từ thu, chi chưa đảm bảo đầy đủ; sử dụng nguồn phí, lệ phí để trả tiền công, tiền bồi dưỡng cho cán bộ không đúng quy định. Đặc biệt, lãnh đạo Trường Đại học Đồng Nai đã lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng và nguyên Trưởng phòng thuộc Trường Đại học Đồng Nai
Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng và nguyên Trưởng phòng thuộc Trường Đại học Đồng Nai

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai theo dõi, chỉ đạo.

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng và nguyên Trưởng phòng thuộc Trường Đại học Đồng Nai

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng và nguyên Trưởng phòng thuộc Trường Đại học Đồng Nai

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai theo dõi, chỉ đạo.

Nguyên Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai lĩnh án 13 năm tù
Nguyên Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai lĩnh án 13 năm tù

VOV.VN - Sau 3 ngày xét xử, chiều nay (30/6), Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh về hành vi gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Nguyên Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai lĩnh án 13 năm tù

Nguyên Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai lĩnh án 13 năm tù

VOV.VN - Sau 3 ngày xét xử, chiều nay (30/6), Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh về hành vi gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.