Tiệm cầm đồ bị mất trộm vàng trị giá gần 1 tỉ đồng

Phát hiện 2 người lạ mặt đột nhập lấy trộm vàng nhưng vợ chồng chủ tiệm cầm đồ không dám tri hô vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngày 6/2, tin từ Công an TP.Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết, các đội nghiệp vụ trực thuộc đơn vị đang điều tra làm rõ vụ tiệm cầm đồ bị mất trộm vàng trị giá gần 1 tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h40 cùng ngày, tại tiệm cầm đồ Cưng 2 (KP.1, P.Bình San, TP.Hà Tiên) do ông Chang Hồi Cưng (58 tuổi) làm chủ, bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản.

Tiệm cầm đồ Cưng 2, nơi xảy ra vụ mất trộm vàng trị giá gần 1 tỉ đồng

Thông tin với cơ quan chức năng, bà Trương Thị Mỹ Hoa (vợ ông Cưng) cho biết, khoảng thời gian trên, gia đình phát hiện có 2 người đột nhập vào nhà rồi đến tủ đựng đồ lấy 5 xâu nữ trang, ước giá trị gần 1 tỉ đồng. Đến khoảng 1h15, cả 2 người này rời khỏi hiện trường.

Cũng theo bà Hoa, do sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên đợi khi 2 tên trộm bỏ đi thì vợ chồng bà mới dám tri hô và trình báo công an.

Hiện, lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Hà Tiên và Công an tỉnh Kiên Giang đã phong tỏa tiệm cầm đồ Cưng 2 và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người có mặt để điều tra làm rõ vụ mất trộm vàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ hiệu cầm đồ ở Thanh Hóa điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia
Chủ hiệu cầm đồ ở Thanh Hóa điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Dưới vỏ bọc là chủ hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, Bích câu kết với một số đối tượng hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào về Thanh Hóa.

Chủ hiệu cầm đồ ở Thanh Hóa điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia

Chủ hiệu cầm đồ ở Thanh Hóa điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Dưới vỏ bọc là chủ hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, Bích câu kết với một số đối tượng hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào về Thanh Hóa.

Mua phần mềm quản lý cầm đồ để cho vay nặng lãi 
Mua phần mềm quản lý cầm đồ để cho vay nặng lãi 

VOV.VN - Muốn có tiền để tiêu xài, từ đầu năm 2022 nhóm Tài-Linh-Quyền đã mua quyền sử dụng phần mềm quản lý cầm đồ “Mecash” sau đó đăng ký tên tài khoản, tạo mật khẩu để quản lý số người vay, mức lãi suất, kỳ hạn đóng lãi của người vay. 

Mua phần mềm quản lý cầm đồ để cho vay nặng lãi 

Mua phần mềm quản lý cầm đồ để cho vay nặng lãi 

VOV.VN - Muốn có tiền để tiêu xài, từ đầu năm 2022 nhóm Tài-Linh-Quyền đã mua quyền sử dụng phần mềm quản lý cầm đồ “Mecash” sau đó đăng ký tên tài khoản, tạo mật khẩu để quản lý số người vay, mức lãi suất, kỳ hạn đóng lãi của người vay. 

Đối tượng dùng dao cứa cổ chủ hiệu cầm đồ ở Lai Châu bị bắt sau 1 giờ gây án
Đối tượng dùng dao cứa cổ chủ hiệu cầm đồ ở Lai Châu bị bắt sau 1 giờ gây án

VOV.VN - Do bực tức vì câu nói và mâu thuẫn từ trước, Vàng Như Tình (SN 2006, trú tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Lai Châu) đã cầm dao cứa vào cổ nạn nhân là một chủ tiệm cầm đồ.

Đối tượng dùng dao cứa cổ chủ hiệu cầm đồ ở Lai Châu bị bắt sau 1 giờ gây án

Đối tượng dùng dao cứa cổ chủ hiệu cầm đồ ở Lai Châu bị bắt sau 1 giờ gây án

VOV.VN - Do bực tức vì câu nói và mâu thuẫn từ trước, Vàng Như Tình (SN 2006, trú tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Lai Châu) đã cầm dao cứa vào cổ nạn nhân là một chủ tiệm cầm đồ.