Tìm người liên quan vụ hủy hoại tài sản nhà thiếu tá công an thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Người này được xác định có liên quan đến vụ án Hủy hoại tài sản xảy ra tại quận Thốt Nốt vào tháng 9/2020.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ thông báo truy tìm Nguyễn Minh Tới (39 tuổi, ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ). Người này được xác định có liên quan đến vụ án Hủy hoại tài sản xảy ra tại quận Thốt Nốt vào tháng 9/2020.

Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu nghi can ra trình diện, phục vụ công tác điều tra. Nguyễn Minh Tới được xác định có vai trò liên quan trong vụ án, hiện nay không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra ra thông báo truy tìm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/9/2020, nhà của thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ bị phóng hỏa. Đám cháy sau đó được dập tắt, không gây thiệt hại về người.

Công an vào cuộc điều tra, khởi tố bị can đối với Hồ Thanh Hải (33 tuổi) và Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi, cùng ở quận Thốt Nốt). Hải và Nguyên thừa nhận đã đổ xăng đốt nhà theo xúi giục của Trần Công Xuân, SN 1969, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ).

Từ lời khai của hai bị can, nguyên nhân sự việc do trước đó một đàn em của Trần Công Xuân xảy ra mâu thuẫn và cầm ly đánh vào mặt người khác gây thương tích 27%. Sau khi xảy ra sự việc, Trần Công Xuân cho đàn xem đến nhà nạn nhân xin lỗi và bồi thường, yêu cầu rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an quận Thốt Nốt nhận định với kết quả giám định và việc cầm ly đập ly vào mặt nạn nhân là hành vi côn đồ, đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên tiến hành khởi tố, bắt tạm bị can liên quan. Trần Công Xuân cho rằng cơ quan điều đã làm khó, trực tiếp là thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự nên sau đó xúi giục đàn em gây ra vụ phóng hỏa.

Trước đó như VOV đã thông tin, tối ngày ngày 26/3, Công an TP. Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Công Xuân đối tượng chủ mưu trong vụ việc đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 2 đối tượng đốt nhà dân ở An Giang tội “giết người“
Khởi tố 2 đối tượng đốt nhà dân ở An Giang tội “giết người“

VOV.VN - Hai đối tượng đốt nhà dân ở An Giang làm 3 người bị thương nặng. Cơ quan điều tra quyết định khởi tố các bị can về tội "giết người"

Khởi tố 2 đối tượng đốt nhà dân ở An Giang tội “giết người“

Khởi tố 2 đối tượng đốt nhà dân ở An Giang tội “giết người“

VOV.VN - Hai đối tượng đốt nhà dân ở An Giang làm 3 người bị thương nặng. Cơ quan điều tra quyết định khởi tố các bị can về tội "giết người"

Công an TPHCM thông tin vụ án phóng hỏa, đốt nhà trọ làm chết 3 người
Công an TPHCM thông tin vụ án phóng hỏa, đốt nhà trọ làm chết 3 người

VOV.VN - Công an TPHCM cho biết bước đầu nghi can đã thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã thực hiện hành vi đốt nhà.

Công an TPHCM thông tin vụ án phóng hỏa, đốt nhà trọ làm chết 3 người

Công an TPHCM thông tin vụ án phóng hỏa, đốt nhà trọ làm chết 3 người

VOV.VN - Công an TPHCM cho biết bước đầu nghi can đã thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã thực hiện hành vi đốt nhà.

Huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ bắt đối tượng đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự
Huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ bắt đối tượng đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự

VOV.VN - Xuân là chủ mưu trong vụ việc đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt.

Huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ bắt đối tượng đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự

Huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ bắt đối tượng đốt nhà Đội trưởng Cảnh sát hình sự

VOV.VN - Xuân là chủ mưu trong vụ việc đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt.