Vụ bảo vệ dân phố đánh dã man 2 thiếu niên: Cần khởi tố hình sự

VOV.VN - Liên quan đến vụ 2 thiếu niên bị đánh đập tại một trường học ở TP. Hồ Chí Minh, nhiều ĐBQH phẫn nộ và cho rằng, đây là hành vi côn đồ, dã man; cần khởi tố hình sự.

Nếu 2 thiếu niên có hành vi trộm cắp thì đã có pháp luật xử lý, người lớn không thể đánh đập dã man như vậy. Đó là hành vi côn đồ, nhất là những người có hành vi này là những người có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre cho rằng, cần khởi tố hình sự đối với người trực tiếp đánh và xem xét trách nhiệm của những người chứng kiến mà không can ngăn. Bên cạnh đó, hành động bạo lực, phi giáo dục này xảy ra ngay tại trường học, nên nhà trường cũng phải có trách nhiệm trong việc này.

"Không thể để anh này tiếp tục làm dân phòng được, hành động này là hành động dã man cần phải loại trừ ra khỏi bộ máy Nhà nước những con người không xứng đáng. Những người ở đó tôi cho rằng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Anh để tình trạng vi phạm pháp luật trắng trợn như thế thì 1 là bao che, 2 là đồng lõa, 3 là thiếu tinh thần trách nhiệm. Thứ hai, tôi cho rằng là bản thân nhà trường, những người lãnh đạo cao nhất cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. rồi cán bộ địa phương những người chịu trách nhiệm ở địa phương. Tôi đề nghị phải rà soát lại toàn bộ các công việc ấy và kiểm điểm trách nhiệm chung, theo đúng quy định của pháp luật." - đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết.

Đồng quan điểm này, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, hành vi của bảo vệ dân phố đã xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của 2 thiếu niên, do đó cần xử lý nghiêm để răn đe.

"Tôi cho rằng đây là vi phạm pháp luật. Cần xử lý nghiêm minh của cơ quan bảo vệ pháp luật. Luật pháp của Việt Nam không cho phép bất cứ ai xâm phạm thân thể con người. Dù người đó là cha mẹ hay người thân ruột thịt. Tôi đề nghị cơ quan công an nên vào cuộc, nếu đến mức cần truy cứu trách nhiệm hình sự là phải truy cứu trách nhiệm hình sự." - đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Thị An cũng cho rằng, đây là hành động tàn nhẫn, vô đạo đức, nhất là những người có hành vi tra tấn hai thiếu niên trong clip lại là thành viên tổ Bảo vệ dân phố thì càng không thể chấp nhận được.

"Hai chữ bảo vệ nó đã mang đầy đủ ý nghĩa của nó rồi. Bảo vệ là người ta nhờ anh, người ta giao cho anh trách nhiệm bảo vệ, tức là bảo vệ tính mạng nhân dân, bảo vệ tài sản cho dân, anh bảo vệ cái người ta cần. Cuối cùng anh lại hành động như vậy. Phải nói tôi xem clip tôi rất bất ngờ và phẫn uất đã thực sự như vậy. Và người bị hành hung lại là các cháu vị thành niên thì điều đó tôi cho là tàn nhẫn và hai nữa là sự vô đạo đức phản cảm. Bây giờ phải xử lý rất nghiêm minh, trong trường hợp này phải dùng hình sựu để xử lý, chứ không phải dân sự nữa. Trường hợp này tôi đề nghị phải xử lý nghiêm để đủ tính răn đe", bà Bùi Thị An bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai thiếu niên bị dân phòng hành hung mới 14 tuổi, đã bỏ học
Hai thiếu niên bị dân phòng hành hung mới 14 tuổi, đã bỏ học

VOV.VN - Hùng đấm, đá liên tiếp vào người 2 thiếu niên, mặc dù 2 thiếu niên này không nhận tội và liên tục nói “không phải con”.

Hai thiếu niên bị dân phòng hành hung mới 14 tuổi, đã bỏ học

Hai thiếu niên bị dân phòng hành hung mới 14 tuổi, đã bỏ học

VOV.VN - Hùng đấm, đá liên tiếp vào người 2 thiếu niên, mặc dù 2 thiếu niên này không nhận tội và liên tục nói “không phải con”.