Tòa án cho người chưa thành niên sẽ hoạt động trong năm 2015

VOV.VN - Dự kiến, trong năm 2015 sẽ thành lập “Tòa gia đình và người chưa thành niên”.

Hệ thống tòa án chuyên biệt này sẽ là nơi xét xử những vấn đề liên quan đến gia đình, trẻ em như: Trẻ em vi phạm pháp luật, việc ly hôn liên quan đến trẻ em, hoặc những trường hợp người lớn vi phạm quyền trẻ em...

Thống kê gần đây cho thấy, trung bình mỗi năm, nước ta có hơn 10.000 vụ án với hơn 15.000 đối tượng là người chưa thành niên phạm tội.

Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho biết: Từ trước đến nay, các vấn đề liên quan đến trẻ em vẫn được lồng ghép vào các tòa án chuyên trách khác.

Để đảm bảo quyền tốt nhất cho trẻ em, cần thiết phải thành lập tòa án gia đình và người chưa thành niên.

Người chưa thành niên phạm pháp cần được xem là những nạn nhân của xã hội.

Sự ra đời của “Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam” sẽ góp phần tích cực vào việc giáo dục, giúp đỡ trẻ vị thành niên phạm pháp sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Theo đề án này, tòa án ở Trung ương và các tỉnh, thành nơi nào đủ điều kiện thì thành lập, nơi nào chưa đủ điều kiện thì sắp xếp để tiến tới phải thành lập.

Đề án này đang được Chính phủ và các cơ quan chức năng ngành tư pháp xúc tiến thành lập.

Dự kiến trong năm 2015, tòa án này đi vào hoạt động”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố thẩm phán nếu tòa án từ chối giải quyết quyền dân sự
Truy tố thẩm phán nếu tòa án từ chối giải quyết quyền dân sự

VOV.VN - Không chỉ tòa án, các cơ quan có thẩm quyền khác cũng phải tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân

Truy tố thẩm phán nếu tòa án từ chối giải quyết quyền dân sự

Truy tố thẩm phán nếu tòa án từ chối giải quyết quyền dân sự

VOV.VN - Không chỉ tòa án, các cơ quan có thẩm quyền khác cũng phải tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân

Thành lập mới 4 Tòa án cấp cao tại 4 khu vực trong cả nước
Thành lập mới 4 Tòa án cấp cao tại 4 khu vực trong cả nước

VOV.VN - Tòa án cấp cao có thẩm quyền xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

Thành lập mới 4 Tòa án cấp cao tại 4 khu vực trong cả nước

Thành lập mới 4 Tòa án cấp cao tại 4 khu vực trong cả nước

VOV.VN - Tòa án cấp cao có thẩm quyền xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

Vì sao Tòa án áp dụng hình phạt tù nhiều hơn phạt tiền, án treo?
Vì sao Tòa án áp dụng hình phạt tù nhiều hơn phạt tiền, án treo?

VOV.VN - Nhận thức của xã hội và cả thẩm phán về mục đích áp dụng hình phạt là nhằm trừng trị, răn đe hơn là giáo dục phòng ngừa.

Vì sao Tòa án áp dụng hình phạt tù nhiều hơn phạt tiền, án treo?

Vì sao Tòa án áp dụng hình phạt tù nhiều hơn phạt tiền, án treo?

VOV.VN - Nhận thức của xã hội và cả thẩm phán về mục đích áp dụng hình phạt là nhằm trừng trị, răn đe hơn là giáo dục phòng ngừa.

Cán bộ tòa án bị chém trọng thương ngay sát trụ sở công an
Cán bộ tòa án bị chém trọng thương ngay sát trụ sở công an

Vụ chém người dã man như chốn không người xảy ra tại quán bia lạnh 357 làm 3 người bị thương trong đó có các cán bộ tòa án.

Cán bộ tòa án bị chém trọng thương ngay sát trụ sở công an

Cán bộ tòa án bị chém trọng thương ngay sát trụ sở công an

Vụ chém người dã man như chốn không người xảy ra tại quán bia lạnh 357 làm 3 người bị thương trong đó có các cán bộ tòa án.