Tòa án Hải Phòng xét hỏi nguyên Chủ tịch Tiên Lãng

(VOV) -Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền khai nhận thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cưỡng chế.

Chiều 8/4, HĐXX đã xét hỏi, thẩm vấn để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Lê Văn Hiền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng).

HĐXX đã xét hỏi, thẩm vấn Lê Văn Hiền về thẩm quyền, căn cứ giao đất cũng như thu hồi diện tích đất nhà ông Đoàn Văn Vươn. Các câu hỏi của HĐXX, luật sư cũng tập trung làm rõ trách nhiệm của bị cáo Lê Văn Hiền liên quan đến việc phá hoại tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn- Nguyễn Thị Thương (vợ Vươn) và Đoàn Văn Qúy- Phạm Thị Báu (vợ Quý).


Bị cáo Lê Văn Hiền tại Tòa ngày 8/4 (Ảnh:TTXVN)

Trong buổi xét hỏi chiều 8/4, bị cáo Lê Văn Hiền thừa nhận có trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo.

Bị cáo Lê Văn Hiền khẳng định không biết đến Thông báo 225 và cho rằng ông Nguyễn Văn Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng- Trưởng Ban chỉ đạo cưỡng chế) phải chịu trách nhiệm khi ra thông báo với nội dung thể hiện việc “tháo dỡ”. Tuy nhiên, trước đó, trong phần xét hỏi, ông Nguyễn Văn Khanh nói có gửi thông báo ông Lê Văn Hiền nhưng ông Hiền không có ý kiến gì.

Theo cáo trạng do Viện kiểm sát công bố, có cơ sở xác định Lê Văn Hiền với cương vị Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã không có biện pháp đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình chuẩn bị cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để Nguyễn Văn Khanh cùng đồng phạm thực hiện việc tháo dỡ tài sản không đúng với Kế hoạch số 104 ngày 24/11/2011 gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, bị cáo Lê Văn Hiền đã thực hiện không đúng nhiệm vụ của Chủ tịch UBND huyện và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Phạm Đăng Hoan, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm khai báo rằng làm theo lệnh của nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện là ông Nguyễn Văn Khanh và tại thời điểm đó, họ chưa nhận thức hết về tính đúng sai của quyết định cưỡng chế, thu hồi cũng như nội dung thông báo 225.

3 bị cáo Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan khai nhận thức rõ phần trách nhiệm của mình trong việc gây thiệt hại về tài sản cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ông  Đoàn Văn Quý. Vì vậy, các bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền là 210 triệu đồng để bồi thường thiệt hại.

Cũng trong chiều nay, HĐXX đã tiến hành xét hỏi người làm chứng; người có quyền lợi liên quan; người bị hại là vợ chồng Đoàn Văn Vươn (ông Vươn cũng đại diện cho người bị hại Đoàn Văn Quý) Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Báu; đại diện Hội đồng Định giá.

Bị hại Vươn cho rằng quyết định giao đất của huyện Tiên lãng là không chính xác. Về vấn đề này bị hại có phản ánh bằng miệng một cán bộ phụ trách thủy sản của huyện để thắc mắc. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng ông Vươn thắc mắc như vậy là không đúng nơi, không đúng người có thẩm quyền vì bị hại chưa đưa có đơn thư khiếu nại lên UBND huyện, Phòng TN-MT huyện.

Hội đồng Định giá kết luận việc tháo dỡ tài sản trên đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ông Đoàn Văn Quý gây thiệt hại về tài sản có giá trị 295.389.842 đồng. Tuy nhiên, các bị hại không đồng ý với số tiền này.

Ngày mai (9/4), phiên xét xử tiếp tục với phần tranh tụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Văn Vươn bị tuyên phạt 5 năm tù
Đoàn Văn Vươn bị tuyên phạt 5 năm tù

(VOV) - Mức án được Tòa tuyên đối với các bị cáo đều thấp hơn khung hình phạt mà cáo trạng truy tố.

Đoàn Văn Vươn bị tuyên phạt 5 năm tù

Đoàn Văn Vươn bị tuyên phạt 5 năm tù

(VOV) - Mức án được Tòa tuyên đối với các bị cáo đều thấp hơn khung hình phạt mà cáo trạng truy tố.

Xét xử sơ thẩm 2 vụ án về đất đai ở Tiên Lãng
Xét xử sơ thẩm 2 vụ án về đất đai ở Tiên Lãng

Sáng 2/4, TANT TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ”.

Xét xử sơ thẩm 2 vụ án về đất đai ở Tiên Lãng

Xét xử sơ thẩm 2 vụ án về đất đai ở Tiên Lãng

Sáng 2/4, TANT TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ”.

Đề nghị mức án đối với các bị cáo vụ Tiên Lãng (Hải Phòng)
Đề nghị mức án đối với các bị cáo vụ Tiên Lãng (Hải Phòng)

(VOV) -Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Giết người”.

Đề nghị mức án đối với các bị cáo vụ Tiên Lãng (Hải Phòng)

Đề nghị mức án đối với các bị cáo vụ Tiên Lãng (Hải Phòng)

(VOV) -Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Giết người”.

Xét xử 5 nguyên lãnh đạo huyện Tiên Lãng
Xét xử 5 nguyên lãnh đạo huyện Tiên Lãng

(VOV) - 5 bị can bị xét xử về tội “Hủy hoại tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xét xử 5 nguyên lãnh đạo huyện Tiên Lãng

Xét xử 5 nguyên lãnh đạo huyện Tiên Lãng

(VOV) - 5 bị can bị xét xử về tội “Hủy hoại tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thẩm vấn bị cáo hủy hoại tài sản nhà ông Vươn
Thẩm vấn bị cáo hủy hoại tài sản nhà ông Vươn

(VOV) -Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - Lê Văn Hiền bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thẩm vấn bị cáo hủy hoại tài sản nhà ông Vươn

Thẩm vấn bị cáo hủy hoại tài sản nhà ông Vươn

(VOV) -Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - Lê Văn Hiền bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Làm rõ động cơ bắn súng, nổ mìn trong vụ Tiên Lãng
Làm rõ động cơ bắn súng, nổ mìn trong vụ Tiên Lãng

(VOV) -Các bị cáo thừa nhận việc sử dụng súng, mìn để có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Làm rõ động cơ bắn súng, nổ mìn trong vụ Tiên Lãng

Làm rõ động cơ bắn súng, nổ mìn trong vụ Tiên Lãng

(VOV) -Các bị cáo thừa nhận việc sử dụng súng, mìn để có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.