Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai công tác năm 2016

VOV.VN - Dự hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TAND TP Hà Nội tập trung giải quyết tốt các vụ án lớn, trọng điểm, hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy  

Sáng 16/2 tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2016. Tới dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả nổi bật của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của ngành tòa án là một số đơn vị để các vụ án quá thời hạn do lỗi chủ quan của Thẩm phán; một số bản án có quyết định sai sót phải giải thích đính chính, hay vẫn còn trường hợp cán bộ vi phạm đạo đức, kỉ luật công vụ, thậm chí vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2016 dự báo tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính sẽ tiếp tục tăng với nhiều loại tranh chấp mới.

Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng đề nghị: Toà án Nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội cần quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết 111 của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Toà án Nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Tập trung giải quyết tốt các vụ án lớn, trọng điểm, kiểm tra rà soát giải quyết dứt điểm các vụ án quá thời hạn xét xử, và hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Các đồng chí cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chính vì vậy Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, viện kiểm sát đưa ra xét xử các vụ án hình sự kịp thời nghiêm minh không để oan sai, lọt sót tội phạm đáp ứng lòng tin của nhân dân. Trong đó có hai việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về công tác phòng chống tội phạm và cần đưa ra xét xử lưu động các vụ án tại địa bàn để tạo tính răn đe, giáo dục”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp nhằm đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị cho thấy từ ngày 1/102014 đến 30/9/2015, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Hà nội đã thụ lý hơn 27.000 vụ, giải quyết hơn 25.000 vụ, đạt tỉ lệ 96,3%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án không được từ chối giải quyết dưới góc nhìn của Luật sư
Tòa án không được từ chối giải quyết dưới góc nhìn của Luật sư

VOV.VN - Quy định trong Dự thảo Bộ luật TTDS sửa đổi “Tòa không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng” liệu có khả thi?

Tòa án không được từ chối giải quyết dưới góc nhìn của Luật sư

Tòa án không được từ chối giải quyết dưới góc nhìn của Luật sư

VOV.VN - Quy định trong Dự thảo Bộ luật TTDS sửa đổi “Tòa không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng” liệu có khả thi?

Xem xét thành lập Tòa án, Viện kiểm sát ở một số huyện, thị xã
Xem xét thành lập Tòa án, Viện kiểm sát ở một số huyện, thị xã

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tờ trình thành lập tòa án, viện kiểm sát một số huyện, thị xã.

Xem xét thành lập Tòa án, Viện kiểm sát ở một số huyện, thị xã

Xem xét thành lập Tòa án, Viện kiểm sát ở một số huyện, thị xã

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tờ trình thành lập tòa án, viện kiểm sát một số huyện, thị xã.

Cần thiết phải có Tòa án gia đình và người chưa thành niên
Cần thiết phải có Tòa án gia đình và người chưa thành niên

VOV.VN - Tòa án gia đình và người chưa thành niên sẽ là khâu đột phá để xây dựng môi trường tố tụng thân thiện với người chưa thành niên.

Cần thiết phải có Tòa án gia đình và người chưa thành niên

Cần thiết phải có Tòa án gia đình và người chưa thành niên

VOV.VN - Tòa án gia đình và người chưa thành niên sẽ là khâu đột phá để xây dựng môi trường tố tụng thân thiện với người chưa thành niên.