Tóm gọn ổ nhóm tội phạm công nghệ cao

Hôm nay (28/7), Công an Hà Nội đã bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp tài sản bằng hình thức lấy cắp mã số thẻ bản quyền phần mềm chương trình diệt virus BitDefender

Đó là Nguyễn Ngọc Thanh (27 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thắng (19 tuổi), đều trú tại nhà số 19, ngõ 36 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang có hành vi bán mã số thẻ cào (key code) bản quyền của phần mềm Bitfender. Cơ quan công an thu giữ tang vật 1 chiếc máy xách tay hiệu Dell, trong có lưu file chứa các loại key bản quyền của phần mềm diệt virus Bitdefender; số tiền 20 triệu đồng và một bản giao hàng cam kết của Nguyễn Ngọc Thanh.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận, từ tháng 11/2009, Thanh vào làm việc ở Công ty VIAMI với chức năng làm nhân viên kinh doanh bán phần mềm virus BitDefender. Đến tháng 3/2010, Thanh được Nguyễn Mạnh Hà là nhân viên kỹ thuật của Công ty VIAMI sao chép một tệp dữ liệu, có tên là hàng tồn kho, có chứa các mã key bản quyền phần mềm diệt virus BitDefender. Nguồn gốc tệp dữ liệu này là Hà lấy trộm từ máy tính của chị Hường là nhân viên kế toán Công ty VIAMI.

Đến tháng 7/2010, Thanh bàn bạc với Hà để bán các mã key bản quyền này trên mạng Internet. Số tiền bán được hai bên sẽ chia đôi. Thanh đã giao dịch với một người tên Thành để bán 13.500 bản mã key các loại phần mềm diệt virus BitDefender với tổng số tiền hơn 840 triệu đồng. Theo như thoả thuận giữa hai bên khách hàng sẽ mua trước các loại mã key bản quyền với trị giá tiền là 200.000 đồng. Số còn lại sẽ mua sau và thoả thuận giao hàng, nhận tiền ở quán cà fê The Big One-số 2 Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hà Nội. Hôm nay 28/7, khi Thanh đang giao hàng và nhận tiền, cùng em trai là Nguyễn Ngọc Thắng thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên