TPHCM: Sẽ xử lý mạnh tay các vụ tụ tập đua xe gây rối trật tự

VOV.VN -Có ý kiến đề nghị tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích, đặc biệt là sân chơi thể thao cảm giác mạnh cho thanh thiếu niên

Trước tình hình đua xe lạng lách đánh võng có dấu hiệu xuất hiện trở lại khi chuẩn bị vào dịp Sea Game 28 và kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên, sáng 22/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tọa đàm “Giải pháp phòng chống thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép trên địa bàn thành phố”. Buổi tọa đàm có sự tham gia của Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ và đường sắt (PC67), Công an Thành phố; Ban An toàn giao thông thành phố, các ngành liên quan và đông đảo người dân thành phố.

Theo Công an Thành phố, thời gian gần đây, tình trạng đua xe lạng lách, đánh võng có dấu hiệu tái diễn trở lại, phương thức hoạt động cũng có nhiều điểm khác biệt hơn so với trước đây. Các đối tượng đua xe trái phép thường lợi dụng các sự kiện lễ hội, các hoạt động chính trị để tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông về đêm.
Tọa đàm “Giải pháp phòng chống thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép trên địa bàn thành phố”

Cụ thể, các đối tượng thường bắt đầu tụ tập tại tuyến đường Tạ Uyên và khu vực chợ Kim Biên, sau đó di chuyển thành các nhóm nhỏ trên một số tuyến đường như: Võ Văn Kiệt, Hồng Bàng, Tạ Uyên, Hải Thượng Lãn Ông, Bà Hom, Tỉnh lộ 10… thuộc địa bàn Quận 5, 6, 10, 11.

Qua quá trình tuần tra, trinh sát, xử lý cho thấy, các đối tượng không công khai thành từng tốp với số lượng lớn mà dàn hàng ngang có người cảnh giới lực lượng chức năng rồi tổ chức từ 5 đến 6 xe chạy so kè với tốc độ cao trên các tuyến đường vắng. Sau đó sử dụng các phương tiện ghi hình rồi tung lên mạng để lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia.

Thiếu tá Huỳnh Trung Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định đây là đối tượng cần tập trung đấu tranh kiên quyết và triệt để. Do đó chúng tôi sẽ xây dựng phương án có tính toàn diện cao, ngoài Cảnh sát giao thông là trụ cột thì huy động nhiều lực lượng, như: trinh sát cảnh sát hình sự, cảnh sát phản ứng nhanh… để phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng này trong thời gian sắp tới”. 

Để tập trung giải quyết tình trạng này một cách chủ động, căn cơ hơn, tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng: Công tác tuyên truyền nên có sự thay đổi từ kêu gọi vận động sang phương thức giáo dục bằng cách đưa các đối tượng đua xe trái phép, thanh niên chậm tiến xem các video clip các vụ tai nạn thảm khốc hoặc đến chứng kiến các ca cấp cứu tai nạn do đua xe tại các bệnh viện để tạo hiệu ứng về tâm lý. Thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích vào dịp hè, như: mô hình Công viên Văn hoá giao thông, các hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là sân chơi thể thao cảm giác mạnh cho thanh thiếu niên...
Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất một số giải pháp

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Nên duy trì các cuộc đua mô tô phân khối lớn, đua xe địa hình không chỉ trên địa bàn thành phố mà trên cả nước bởi đây là những phong trào hết sức lành mạnh có sức hút đối với giới trẻ. Chúng ta nên tổ chức những sân chơi như thế một cách nghiêm túc chứ không để các em chỗ nào cũng đua được, ảnh hưởng đến an ninh trật tự”.

Ngoài việc tổ chức vây bắt, xử lý “mạnh tay” các đối tượng này cũng rất cần sự chung tay góp sức của người dân qua nguồn tin báo để lực lượng chức năng xử lý dứt điểm tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn chặn gần 100 mô tô đua xe trái phép ở Phan Thiết
Ngăn chặn gần 100 mô tô đua xe trái phép ở Phan Thiết

VOV.VN -Các đối tượng từ các huyện lân cận như Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc tụ tập về Phan Thiết tổ chức biểu diễn, đua xe từ 1- 3h khuya.

Ngăn chặn gần 100 mô tô đua xe trái phép ở Phan Thiết

Ngăn chặn gần 100 mô tô đua xe trái phép ở Phan Thiết

VOV.VN -Các đối tượng từ các huyện lân cận như Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc tụ tập về Phan Thiết tổ chức biểu diễn, đua xe từ 1- 3h khuya.

Quái xế đua xe máy ở nội đô Hà Nội “đụng” cảnh sát hình sự
Quái xế đua xe máy ở nội đô Hà Nội “đụng” cảnh sát hình sự

VOV.VN -Nhóm đối tượng lạng lạng lách đánh võng, đi với tốc độ cao trên đường thì bất ngờ “chạm mặt” cảnh sát hình sự.

Quái xế đua xe máy ở nội đô Hà Nội “đụng” cảnh sát hình sự

Quái xế đua xe máy ở nội đô Hà Nội “đụng” cảnh sát hình sự

VOV.VN -Nhóm đối tượng lạng lạng lách đánh võng, đi với tốc độ cao trên đường thì bất ngờ “chạm mặt” cảnh sát hình sự.

Chặn đoàn đua xe ở Hà Nội, cảnh sát cơ động gặp nạn
Chặn đoàn đua xe ở Hà Nội, cảnh sát cơ động gặp nạn

Tốp thanh niên phóng xe máy với tốc độ cao, gặp tổ tuần tra của Cảnh sát cơ động, một xe trong số đó đã đâm vào khiến một chiến sĩ bị thương.

Chặn đoàn đua xe ở Hà Nội, cảnh sát cơ động gặp nạn

Chặn đoàn đua xe ở Hà Nội, cảnh sát cơ động gặp nạn

Tốp thanh niên phóng xe máy với tốc độ cao, gặp tổ tuần tra của Cảnh sát cơ động, một xe trong số đó đã đâm vào khiến một chiến sĩ bị thương.

Bắt nhóm thanh niên đua xe trong đường băng sân bay Cam Ly
Bắt nhóm thanh niên đua xe trong đường băng sân bay Cam Ly

Công an Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa bắt giữ 3/6 thanh niên tổ chức đua xe máy trên đường băng sân bay Cam Ly.

Bắt nhóm thanh niên đua xe trong đường băng sân bay Cam Ly

Bắt nhóm thanh niên đua xe trong đường băng sân bay Cam Ly

Công an Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa bắt giữ 3/6 thanh niên tổ chức đua xe máy trên đường băng sân bay Cam Ly.

Vây bắt hàng trăm tay đua xe trên cao tốc ở Đà Lạt
Vây bắt hàng trăm tay đua xe trên cao tốc ở Đà Lạt

Cả trăm tay đua gồm cả nam và nữ, với độ tuổi trên dưới 20 chạy tán loạn, đã bị lực lượng công an tóm gọn.

Vây bắt hàng trăm tay đua xe trên cao tốc ở Đà Lạt

Vây bắt hàng trăm tay đua xe trên cao tốc ở Đà Lạt

Cả trăm tay đua gồm cả nam và nữ, với độ tuổi trên dưới 20 chạy tán loạn, đã bị lực lượng công an tóm gọn.