TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, đại diện Công an TP cho biết thời gian qua tình hình tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao, tới 55% tổng số vụ phạm pháp hình sự.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 15/12/2021, Công an TP.HCM đã mở cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo thống kê, sau một tháng thực hiện đợt cao điểm, TP.HCM ghi nhận 309 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 33,55% so với cùng kỳ. Mặc dù tình hình phạm pháp hình sự giảm nhưng đại diện Công an TP.HCM nhận định hoạt động tội phạm trên địa bàn vẫn diễn biến khá phức tạp. Bình quân mỗi ngày thành phố xảy ra 9,97 vụ phạm pháp, trong đó, cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao nhất.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin: Công an TP.HCM đã điều tra, khám phá 248/309 vụ, đạt tỷ lệ 80,26%, bắt giữ 412 đối tượng có liên quan, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng nạn trộm cắp tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hư thông tin Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM bị bắt
Thực hư thông tin Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM bị bắt

Các trang mạng xã hội đang lan truyền một tin đồn về việc ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc HOSE, đã bị cơ quan công an bắt vào 18 giờ, ngày 18/1/2022. HOSE vừa phát đi thông báo chính thức về việc này.

Thực hư thông tin Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM bị bắt

Thực hư thông tin Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM bị bắt

Các trang mạng xã hội đang lan truyền một tin đồn về việc ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc HOSE, đã bị cơ quan công an bắt vào 18 giờ, ngày 18/1/2022. HOSE vừa phát đi thông báo chính thức về việc này.

Tạm giữ Hà “mát” để điều tra hành vi đòi tiền bảo kê quán nhậu ở TP.HCM
Tạm giữ Hà “mát” để điều tra hành vi đòi tiền bảo kê quán nhậu ở TP.HCM

VOV.VN - Giang hồ Hà "mát" bị bắt quả tang đang nhận 12 triệu tiền bảo kê của một chủ quán nhậu ở quận Bình Tân.

Tạm giữ Hà “mát” để điều tra hành vi đòi tiền bảo kê quán nhậu ở TP.HCM

Tạm giữ Hà “mát” để điều tra hành vi đòi tiền bảo kê quán nhậu ở TP.HCM

VOV.VN - Giang hồ Hà "mát" bị bắt quả tang đang nhận 12 triệu tiền bảo kê của một chủ quán nhậu ở quận Bình Tân.

Cô gái quốc tịch Malaysia lấy trộm nhẫn kim cương ở TP.HCM
Cô gái quốc tịch Malaysia lấy trộm nhẫn kim cương ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 13/1, Công an Quận 1 đang hoàn tất chuyển hồ sơ lên Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền vụ cô gái quốc tịch Malaysia lấy trộm một nhẫn kim cương của một cửa hàng trang sức trên địa bàn.

Cô gái quốc tịch Malaysia lấy trộm nhẫn kim cương ở TP.HCM

Cô gái quốc tịch Malaysia lấy trộm nhẫn kim cương ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 13/1, Công an Quận 1 đang hoàn tất chuyển hồ sơ lên Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền vụ cô gái quốc tịch Malaysia lấy trộm một nhẫn kim cương của một cửa hàng trang sức trên địa bàn.