Trả lại hồ sơ cho VKS vụ công an đánh người

Trong khi thi hành công vụ, công an viên Nguyễn Ngọc Hiếu đã dùng gậy đánh người vi phạm giao thông, khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 77%

Ngày 16/11, Viện KSND TP Nha Trang cho biết, TAND cùng cấp vừa trả lại hồ sơ vụ Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1986, trú thôn 4 xã Diên Phú, nguyên công an viên xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đánh người gây thương tích trong khi thi hành công vụ theo khoản 1 điều 107 BLHS cho Viện để xác định lại vết thương ở sau lưng của người bị hại do bị đánh hay bị té ngã gây ra, đồng thời làm rõ chiếc xe máy bị gẫy cổ khi xảy ra tai nạn chạy với tốc độ bao nhiêu km/h.

Theo nội dung vụ án, tối 24/4/2010, Thượng sĩ Vũ Văn Duy (công tác tại Đội CSGT Công an huyện Diên Khánh) được lãnh đạo phân công phối hợp với công an viên Nguyễn Ngọc Hiếu đi tuần tra giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa.

Trong quá trình tuần tra, khi đi qua trước cổng UBND xã Diên Phú phát hiện anh Huỳnh Tấn Nam (bảo vệ tổng kho DFC, SN 1990, trú thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy trên QL1A hướng từ Diên Phú đến Vĩnh Phương, Duy điều khiển xe mô tô chở Hiếu ngồi sau (Hiếu mang theo gậy giao thông) đuổi từ cổng UBND xã đến cây xăng Vỹ Lâm, Diên Khánh thì Nam chạy xe vào cây xăng trốn.

Sau khi nhìn ra không thấy xe của CSGT thì Nam tiếp tục chạy xe về chỗ trực tại tổng kho lương thực Nha Trang. Khi xe vừa ra QL1A thì thấy xe của CSGT tiếp tục đuổi theo, Nam tăng ga bỏ chạy với tốc độ khoảng 80km/h. Lúc đó Duy chở Hiếu cũng tăng tốc bám đuổi theo và thổi còi yêu cầu Nam dừng lại nhưng Nam không dừng mà bỏ chạy, đến km 1450 + 300 QL1A địa phận thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương thì xe Duy đuổi kịp và ép xe Nam vào lề đường. Anh Hiếu ngồi sau, dùng gậy giao thông đánh vào cổ và vai anh Nam làm anh Nam bị mất thăng bằng và ngã xuống mép phải quốc lộ, bị thương bất tỉnh.

Hai nhân chứng là anh Huỳnh Tiến Hùng và chị Đinh Thị Kiều Hạnh đứng gần nơi xảy ra tai nạn đều cho biết thấy anh Hiếu dùng gậy đánh vào cổ khiến anh Nam ngã xuống đường.

Lúc đó, người dân ven đường đã đưa anh Nam đi cấp cứu. Duy và Hiếu bỏ đi về hướng Diên Khánh. Theo két quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa, anh Nam bị thương tật vĩnh viễn 77%. Cơ quan chức năng đã 4 lần dựng lại hiện trường vụ án để phục vụ điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên