Trần tình của kẻ phát tán clip sex với người yêu lên mạng

VOV.VN -“Em quá ngu ngốc” - Lưu Danh Thành - đã trần tình về hành động dại dột của mình.

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Trì vừa làm rõ, bắt giữ đối tượng Lưu Danh Thành (SN 1976, quê ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình, hiện trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Ngày 25/4, phóng viên đã tiếp xúc với Thành, tìm hiểu ngọn nguồn dẫn đến hành vi vi phạm của anh ta. “Em quá ngu ngốc”– Thành ân hận vì đã phải trả giá quá đắt cho hành động dại dột của mình. 

Lưu Danh Thành kể, mình từng mở công ty kinh doanh chuyên tổ chức sự kiện. Thời kỳ đầu làm ăn phát đạt, Thành mua được nhà, tậu xe ô tô. Ngày 30/4/2012, Thành quen Xuân (nạn nhân - người yêu cũ của Thành). Khi đó, Thành tham gia tổ chức hội chợ thương mại tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Xuân làm kế toán tại một công ty ở Hà Nội, tham gia hội chợ.

Lưu Danh Thành khai nhận hành vi vi phạm tại cơ quan điều tra

Với dáng vóc như người mẫu (chiều cao trên 1,6m) cùng nét mặt xinh xắn ưa nhìn, Xuân khiến Thành si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kể từ đó, quan hệ giữa Thành và Xuân phát triển, dẫn tới yêu đương thắm thiết. 3 tháng sau ngày quen nhau, Xuân đang thuê trọ tạm trú ở quận Hà Đông, đã dọn về ở với Thành tại nơi thuê trọ ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Cuối năm 2012, công việc kinh doanh thua lỗ nhưng Thành vẫn cố cầm cự. Đến cuối năm 2013, Thành góp vốn cùng anh trai Xuân mở quán karaoke ở quê nhà. Việc kinh doanh karaoke đang tiến triển thì bất ngờ Xuân chủ động nói lời chia tay với Thành; bởi lý do trong suốt thời gian quan hệ, Xuân chỉ “thương” mà không “yêu” Thành...

“Đang trong giai đoạn kinh doanh khó khăn, lại bị người yêu quay ngoắt, em đã suy sụp tinh thần” - Thành cho biết. Anh ta sút tới 14kg (từ 76 kg xuống còn 62 kg) khi bị người yêu cắt đứt quan hệ.

Biết được việc chia tay của Xuân, mẹ Thành đã tới gia đình gặp Xuân nhằm nối lại tình cảm giữa 2 người, nhưng không kết quả.

Kể từ khi chia tay, Xuân cũng không còn liên lạc với Thành. Đây chính là nguyên do dẫn đến việc Thành thực hiện việc phát tán clip với nhiều cảnh nóng giữa anh ta với nạn nhân lên mạng nhằm mục đích gây áp lực để người yêu quay lại.

Sau khi lén quay trộm bằng điện thoại cảnh “quan hệ” giữa 2 người, Thành có cho người yêu xem và Xuân bảo xóa đi, nhưng Thành không thực hiện vì muốn lưu lại kỷ niệm.

Thành kể, trước khi tung clip lên mạng, Thành đã gửi cho Xuân qua thư điện tử, đe dọa sẽ cho mọi người xem rộng rãi, in ra đĩa, in thành hình ảnh gửi về quê nhằm gây áp lực để Xuân quay lại.

Không thấy Xuân hồi âm nên Thành mới dùng tài khoản cá nhân đẩy lên mạng Internet, đăng tải các đoạn video quay cảnh “nóng”.

Do thiếu hiểu biết về pháp luật, Thành nhận thức việc chỉ gửi đường dẫn hạn chế cho một số người thì không vi phạm pháp luật. Đến khi bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, Thành mới ân hận về việc làm dại dột của mình. Chỉ vì muốn đạt mục đích riêng tư mà anh ta vướng vào vòng lao lý.../.
* (Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định nghi phạm phát tán clip sex ở Hải Dương
Xác định nghi phạm phát tán clip sex ở Hải Dương

Ngày 12/6, Thượng tá Bùi Như Luyến - Trưởng Công an huyện Bình Giang, Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ người phát tán đoạn clip sex liên quan đến hai học sinh Trường THPT Bình Giang lên mạng.

Xác định nghi phạm phát tán clip sex ở Hải Dương

Xác định nghi phạm phát tán clip sex ở Hải Dương

Ngày 12/6, Thượng tá Bùi Như Luyến - Trưởng Công an huyện Bình Giang, Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ người phát tán đoạn clip sex liên quan đến hai học sinh Trường THPT Bình Giang lên mạng.

Học sinh lớp 10 dàn dựng, phát tán clip sex
Học sinh lớp 10 dàn dựng, phát tán clip sex

Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến việc học sinh lớp 10 của trường THPT D trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội phát tán video clip có nội dung xấu.

Học sinh lớp 10 dàn dựng, phát tán clip sex

Học sinh lớp 10 dàn dựng, phát tán clip sex

Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến việc học sinh lớp 10 của trường THPT D trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội phát tán video clip có nội dung xấu.