Trao đổi kinh nghiệm về quản lý phạm nhân “đặc biệt” trong trại giam

VOV.VN - Các đại biểu thảo luận về cách đối xử với phạm nhân nữ đang mang thai, phạm nhân nữ đang có con nhỏ, phạm nhân có vấn đề về sức khỏe tinh thần...

Hôm nay (24/12), Hội thảo trực tuyến về công tác quản lý trại giam kết thúc sau 3 ngày diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hiệp quốc (UNODC) tổ chức. 

Gần 30 đại biểu đến từ các trại giam của Việt Nam đã trao đổi trực tuyến với đại diện UNODC và chuyên gia Canada về kiến thức trong quá trình quản lý trại giam, phạm nhân bạo lực cực đoan, phạm nhân nữ và nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý trại giam. 

Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận về các điểm mấu chốt trong Bộ quy tắc Nelson Mandela và Bộ quy tắc Bangkok trong đối xử với phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân nữ đang mang thai, phạm nhân nữ đang có con nhỏ, phạm nhân có vấn đề về sức khỏe tinh thần và công tác tái hòa nhập cộng đồng của phạm nhân sau khi mãn hạn tù. Hội thảo đề cập việc sử dụng còng và cùm như một biện pháp kỷ luật hay bảo vệ phạm nhân khỏi tự làm hại bản thân, tình trạng phạm nhân nghiện ma túy và các yếu tố tâm lý liên quan cũng như nhu cầu thực hành tín ngưỡng tôn giáo trong trại giam của phạm nhân. 

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi hành án phạt tù trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, ông Hiếu cũng chỉ ra những thách thức, khó khăn phát sinh trong công tác giáo dục và cải tạo phạm nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang đi vào chiều sâu và đặt ra nhiều vấn đề mới, tác động đa chiều đến các lĩnh vực của đời sống xã hội./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định về tư trang và quần áo phạm nhân được cấp phát trong 1 năm
Quy định về tư trang và quần áo phạm nhân được cấp phát trong 1 năm

VOV.VN - Quy định về quần áo và tư trang đối với phạm nhân sẽ cụ thể  trong Nghị định 133/2020/NĐ-CP về chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự, có hiệu lực từ ngày 25/12.

Quy định về tư trang và quần áo phạm nhân được cấp phát trong 1 năm

Quy định về tư trang và quần áo phạm nhân được cấp phát trong 1 năm

VOV.VN - Quy định về quần áo và tư trang đối với phạm nhân sẽ cụ thể  trong Nghị định 133/2020/NĐ-CP về chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự, có hiệu lực từ ngày 25/12.

Điều ít biết về chế độ ăn đối với phạm nhân
Điều ít biết về chế độ ăn đối với phạm nhân

VOV.VN - Nghị định 133/2020/NĐ-CP về chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự hiệu lực từ ngày 25/12/2020, trong đó quy định cụ thể về chế độ ăn, mặc đối với phạm nhân.

Điều ít biết về chế độ ăn đối với phạm nhân

Điều ít biết về chế độ ăn đối với phạm nhân

VOV.VN - Nghị định 133/2020/NĐ-CP về chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự hiệu lực từ ngày 25/12/2020, trong đó quy định cụ thể về chế độ ăn, mặc đối với phạm nhân.