Triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn

Chỉ trong 1 năm, Dũng “Huế” đã vận chuyển và phân phối thành công lượng nhiên liệu trị giá hơn 300 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang tập trung hoàn tất điều tra vụ án buôn lậu xăng dầu quy mô lớn trên biển do Võ Hoàng Dũng (tức Dũng “Huế”, sinh năm 1970, ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, tháng 3/2010, Hoàng Vĩnh Giang (sinh năm 1969, ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, bị bắt ngày 11/3/2011) giới thiệu với Dũng một nữ Việt kiều tên Ánh đang định cư tại Thái Lan nhằm thiết lập đường dây buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Tây Nam. Ánh đã đến thành phố Rạch Giá gặp Dũng “Huế” bàn chuyện làm ăn.

Qua tiếp xúc, Ánh biết Dũng “Huế” là đầu mối chuyên thu mua mặt hàng thủy sản quy mô lớn, quan hệ rộng với chủ phương tiện đánh bắt thủy sản trên biển Tây Nam nên đặt vấn đề: Ánh sẽ lấy dầu DO giá rẻ từ Thái Lan chuyển về bán cho Dũng đem về Việt Nam bán lại để hưởng mức chênh lệch từ 1.000 - 2.000 đồng/lít.

Để chuyện làm ăn đảm bảo an toàn, hiệu quả, Dũng “Huế” đã nhờ Đoàn Phú Thỉnh (sinh năm 1970, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Kiên Giang) móc nối với một số đối tượng chuyển tiền sang Thái Lan qua biên giới Hà Tiên.

Đến nay, cơ quan điều tra làm rõ, chỉ trong vòng 1 năm, Dũng “Huế” đã vận chuyển và phân phối thành công cho Ánh lượng nhiên liệu trị giá hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, qua ông Đoàn Phú Thỉnh, Dũng “Huế” chuyển qua Thái Lan 174 tỷ đồng và Hoành Vĩnh Giang chuyển trót lọt 173 tỷ đồng.

Khám xét khu biệt thự của Dũng “Huế” tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cơ quan điều tra thu giữ hơn 6 tỷ đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm có giá trị 2 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu quan trọng khác có liên quan đến hành vi buôn lậu của y và đồng bọn.

Liên quan đến vụ án này, tới nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam 6 đối tượng. Riêng ông Đoàn Phú Thỉnh được cho tại ngoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên