Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh do nữ giới điều hành

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề với tổng số tiền được xác định sơ bộ lên tới khoảng 60 tỷ đồng. Điều hành đường dây đánh bạc quy mô liên tỉnh này đa phần là nữ giới.

Tháng 12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phạm Thị Thanh (SN 1973), trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cấu kết với một số đối tượng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề. Đường dây này có quy mô hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam nên lãnh đạo Phòng chỉ đạo trinh sát tập trung theo dõi di biến động, tìm ra phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để có biện pháp đấu tranh.

Quá trình thu thập thông tin, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện ngoài Thanh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu còn có các đối tượng giúp sức, gồm: Lê Thị Sáu (SN 1973) và Nguyễn Hữu Thông (SN 1970), cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; Võ Thị Kim Sơn (SN 1973), trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

Chiều 16/3, 40 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã chia thành nhiều tổ tiến hành bắt quả tang đối với Phạm Thị Thanh, Lê Thị Sáu, Võ Thị Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1978), ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê và Nguyễn Thị Phương Oanh (SN 1981), trú đường Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng). Tang vật thu giữ hơn 44,5 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di động, 4 máy tính Casio cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Từ tháng 6/2022, mỗi ngày, các đối tượng này đã thu, nhận, chuyển tịch đề từ các "đại lý” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thông qua tin nhắn điện thoại, các trang mạng xã hội… với số tiền đánh bạc từ 200 triệu đến 500 triệu đồng. Tính riêng ngày 16/3/2023 (ngày bị bắt quả tang), số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này hơn 200 triệu đồng.

Xác định sơ bộ, tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong đường dây này kể từ tháng 6/2022 đến nay gần 60 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn với hàng chục tỉ đồng tại Hà Giang
Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn với hàng chục tỉ đồng tại Hà Giang

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề liên tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay, với tổng số tiền giao dịch trên 33 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn với hàng chục tỉ đồng tại Hà Giang

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn với hàng chục tỉ đồng tại Hà Giang

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề liên tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay, với tổng số tiền giao dịch trên 33 tỷ đồng

Triệt phá nhóm đánh bạc liên tỉnh qua mạng xã hội
Triệt phá nhóm đánh bạc liên tỉnh qua mạng xã hội

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện nhóm đối tượng đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức lô đề.

Triệt phá nhóm đánh bạc liên tỉnh qua mạng xã hội

Triệt phá nhóm đánh bạc liên tỉnh qua mạng xã hội

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện nhóm đối tượng đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức lô đề.

Lừa bán hơn 1.000 cây bạc giả liên tỉnh, 2 đối tượng bị bắt giữ
Lừa bán hơn 1.000 cây bạc giả liên tỉnh, 2 đối tượng bị bắt giữ

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận đã dùng bạc giả để lừa bán cho nhiều cửa hàng vàng bạc và người dân từ đầu năm 2021 đến nay, thu lời bất chính trên 400 triệu đồng.

Lừa bán hơn 1.000 cây bạc giả liên tỉnh, 2 đối tượng bị bắt giữ

Lừa bán hơn 1.000 cây bạc giả liên tỉnh, 2 đối tượng bị bắt giữ

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận đã dùng bạc giả để lừa bán cho nhiều cửa hàng vàng bạc và người dân từ đầu năm 2021 đến nay, thu lời bất chính trên 400 triệu đồng.