Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc liên tỉnh 180 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc mà các đối tượng trong đường dây này thực hiện từ tháng 9/2022 đến nay khoảng 180 tỷ đồng…

Trước đó, vào tháng 9/2022, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện Trần Thị Hương Thảo, 25 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng câu kết với một số đối tượng khác hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn thành phố.

Quá trình theo dõi, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Đăng Hùng, 36 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và một số đối tượng khác có vai trò giúp sức cho Thảo. Sau thời gian theo dõi, Cơ quan điều tra đã xác định, Trần Thị Hương Thảo là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoạt động liên tỉnh, liên quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Ngày 26/5, Công an thành phố Đà Nẵng xác lập Chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc này. 19 giờ ngày 29/5, Ban Chuyên án huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an chia thành nhiều tổ công tác, tiến hành bắt quả tang, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng Trần Thị Hương Thảo, Nguyễn Đăng Hùng; Bùi Thị Thanh Thảo. Tang vật thu giữ gồm 46 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động, 2 máy tính Casio, 1 máy tính xách tay cùng nhiều giấy tờ, tài liệu thể hiện tịch đề…

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ tháng 9/2022, dưới sự điều hành của Trần Thị Thanh Thảo, đường dây này đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền đánh bạc từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày. Chỉ tính riêng ngày 29/5 (ngày bắt quả tang), tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này hơn 800 triệu đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc từ tháng 9/2022 đến nay khoảng 180 tỷ đồng.

 Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng Chuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh do nữ giới điều hành
Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh do nữ giới điều hành

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề với tổng số tiền được xác định sơ bộ lên tới khoảng 60 tỷ đồng. Điều hành đường dây đánh bạc quy mô liên tỉnh này đa phần là nữ giới.

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh do nữ giới điều hành

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh do nữ giới điều hành

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề với tổng số tiền được xác định sơ bộ lên tới khoảng 60 tỷ đồng. Điều hành đường dây đánh bạc quy mô liên tỉnh này đa phần là nữ giới.

Xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh  ​
Xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh ​

VOV.VN -Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) vừa triệt phá một ổ đánh bạc liên tỉnh, hoạt động trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh.

Xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh  ​

Xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh ​

VOV.VN -Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) vừa triệt phá một ổ đánh bạc liên tỉnh, hoạt động trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh.

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn với hàng chục tỉ đồng tại Hà Giang
Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn với hàng chục tỉ đồng tại Hà Giang

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề liên tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay, với tổng số tiền giao dịch trên 33 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn với hàng chục tỉ đồng tại Hà Giang

Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn với hàng chục tỉ đồng tại Hà Giang

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề liên tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay, với tổng số tiền giao dịch trên 33 tỷ đồng