Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 7 đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm.

Các bị can, gồm: Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam bị tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp. Đến tháng 5/2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở và làm cùng.

Sau đó các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi có người có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 - 100 triệu đồng.

Quá trình cho vay tiền, nhóm này yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng. Sau khi quy đổi, lãi suất mà người vay phải chịu là từ 365%/năm đên 556%/năm.

Với thủ đoạn đó, từ đầu tháng 5 đến ngày 20/6/2024, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay tổng số tiền 845 triệu đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng.

Quá trình điều tra, ngày 21/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đã bắt giữ Bùi Sỹ Sơn, Lê Bá Nam, Nguyễn Ngọc Chương, Bùi Hải Dương, Lê Bá Thắng, Đoàn Thế Xuân Hiếu và Nguyễn Ngọc Phương, thu giữ 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại; 180 Card vist ghi các nội dung: Giới thiệu khách có tiền cà phê; cho vay tiêu dùng...

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng cho vay nặng lãi tại Quảng Nam
Bắt giữ khẩn cấp đối tượng cho vay nặng lãi tại Quảng Nam

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt khẩn cấp một người đàn ông về hành vi cho vay nặng lãi. Người này từng bị án tù vì cưỡng đoạt chiếc xe máy của “con nợ".

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng cho vay nặng lãi tại Quảng Nam

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng cho vay nặng lãi tại Quảng Nam

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt khẩn cấp một người đàn ông về hành vi cho vay nặng lãi. Người này từng bị án tù vì cưỡng đoạt chiếc xe máy của “con nợ".

Khởi tố người phụ nữ ở Bình Phước cho vay nặng lãi, 2 năm ẵm 3,7 tỷ đồng
Khởi tố người phụ nữ ở Bình Phước cho vay nặng lãi, 2 năm ẵm 3,7 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (5/5), Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Thị Nga (SN 1986, trú thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Khởi tố người phụ nữ ở Bình Phước cho vay nặng lãi, 2 năm ẵm 3,7 tỷ đồng

Khởi tố người phụ nữ ở Bình Phước cho vay nặng lãi, 2 năm ẵm 3,7 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (5/5), Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Thị Nga (SN 1986, trú thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cho vay nặng lãi có thể bị xử phạt đến 3 năm tù
Cho vay nặng lãi có thể bị xử phạt đến 3 năm tù

VOV.VN - Trong giao dịch dân sự, cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, có thể bị áp dụng khung hình phạt tù cao nhất là từ 6 tháng đến 3 năm.

Cho vay nặng lãi có thể bị xử phạt đến 3 năm tù

Cho vay nặng lãi có thể bị xử phạt đến 3 năm tù

VOV.VN - Trong giao dịch dân sự, cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, có thể bị áp dụng khung hình phạt tù cao nhất là từ 6 tháng đến 3 năm.