Triệt phá sới bạc lớn giữa sông Hồng

Việc triệt phá sới bạc ở khu vực bãi giữa sông Hồng do Nguyễn Xuân Hương tổ chức được bà con sống ở đây rất hoan nghênh.  

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về Trật tự xã hội (TTXH), Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Xuân Hương, sinh năm 1968, trú tại phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Từ nhiều ngày nay, qua công tác trinh sát địa bàn và qua đơn thư phản ánh của quần chúng, CSCS Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC-14), Công an thành phố Hà Nội phát hiện có một sới bạc hoạt động ở bãi giữa sông Hồng (đoạn bãi “tắm tiên” thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình) hết sức nhức nhối.

Hàng ngày, tại bờ bên kia có một chiếc thuyền đợi sẵn đón các con bạc vào bãi giữa để sát phạt. Thường thì chiếc thuyền chở 2 chuyến, mỗi chuyến khoảng hơn chục đối tượng. Ở bãi giữa, chủ sới Nguyễn Xuân Hương đã thuê sẵn một chiếc lều để các con bạc ngồi chơi. Đối tượng Hương cũng rất tinh vi khi chọn địa điểm này để tổ chức đánh bạc, vì ở đây việc đi lại rất khó khăn, hơn nữa, chiếc lều đã được che khuất bởi đám lau sậy và dãy ngô cao ngút tầm mắt.

Để triệt phá sới bạc thành công, lãnh đạo Phòng PC-14, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Đội 2 phải lên kế hoạch chi tiết, tính cụ thể đường đi nước bước để không xảy ra sai sót. Theo đó, sau khi nghiên cứu kỹ phương thức thủ đoạn, giờ giấc hoạt động của sới bạc này, đúng 14h ngày 22/10, hơn 40 cán bộ cảnh sát Phòng PC-14 phối hợp với lực lượng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã bí mật bởi thuyền ra bãi giữa, sau đó len lỏi đi bộ trong bãi ngô áp sát chiếc lều mà các đối tượng đang đánh bạc.

Đúng 14h30’ cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đám bảo kê, Tổ công tác bất ngờ ập vào bắt quả tang tại đây 24 đối tượng đang châu đầu sát phạt nhau. Thấy lực lượng Công an, các con bạc ùa ra như ong vỡ tổ hòng tìm đường thoát thân. Nhưng vòng vây chặt của Tổ công tác đã đón lõng phía ngoài, các con bạc thất vọng đứng chịu trận. Kiểm tra tại chỗ, Tổ công tác thu được gần 15 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa và 4 quân bài cắt tròn dùng để chơi xóc đĩa.

Ngay sau đó, toàn bộ đối tượng cùng tang vật vụ án đã được đưa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ. Điều đáng nói, trong số 20 đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan Công an thì có đến phần nửa số này là phụ nữ. Chủ sới Nguyễn Xuân Hương cũng là một đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp. Hương đã từng có gia đình nhưng đã bỏ chồng để “toàn tâm toàn ý” với thú vui cờ bạc. Hương cho biết, sới bạc này đã được chị ta tổ chức tổ chức từ đầu tháng 10/2008 đến nay, mỗi đối tượng khi vào đánh bạc phải nộp cho Hương 150.000 đồng/ buổi. Vì chủ sới là nữ giới nên đã thu hút được các con bạc nữ khá đông, chủ yếu là các đối tượng thuộc diện nghiện cờ bạc và nghiện ma tuý, hầu hết đã có tiền án, tiền sự. Vụ án vẫn đang được Phòng PC14, Công an Hà Nội tiếp tục đấu tranh mở rộng và phân loại đối tượng để xử lý trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên