Triệt phá sới bạc thu được súng

8 tối tượng bị bắt giữ tại chỗ cùng 25,6 triệu đồng, 21 xe máy và 1 khẩu súng tự chế.

>> Lai Châu bắt ổ đánh bạc có 2 cán bộ công chức / Xử lý vụ án đánh bạc tại Hà Nam: Bắt người, đòi tiền, cho tại ngoại?
Ngày 29/10, Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang cho biết đã triệt xóa thành công sới bạc di động chuyên hoạt động vào ban đêm tại khu vực vườn vải trên địa bàn huyện. Sau một thời gian theo dõi, cơ quan công an đã xác định được những di biến của sới bạc. Công an huyện Lục Nam đã ập vào khu vườn vải thiều của Ngô Văn Pháo, SN 1977, ở thôn Trại Trầm, xã Tam Dị, Lục Nam, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền với hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị công an băt giữ.

Khi thấy công an, các con bạc bỏ chạy thoát thân. Một số đối tượng đã chống trả lực lượng thi hành công vụ để bỏ chạy. Lực lượng Công an Lục Nam đã bắt được 8 đối tượng, thu giữ trên chiếu bạc 10.600.000 đồng, 2 ĐTDĐ và nhiều dụng cụ để chơi xóc đĩa. Tiến hành khám xét tại hiện trường và trên người các đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 15 triệu đồng, 21 xe máy và 01 khẩu súng tự chế.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt gồm: Đào Văn Long (SN 1962), Lương Văn Hiệp (SN 1971), Bùi Anh Tuấn (SN 1977) cùng trú tại Bảo Sơn, Lục Nam; Giáp Văn Trung (SN 1979, trú ở Việt Yên, Bắc Giang); Trần Thái Hà (SN 1972, trú ở Lạng Giang, Bắc Giang); Ngô Văn Liên (SN 19734), Ngô Văn Hiệu (SN 1976) và chủ nhà là Ngô Văn Pháo (SN 1971), cùng trú tại Trại Trầm, Tam Dị, Lục Nam đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tang vật thu được trong vụ án.

Để tránh sự chú ý của cơ quan công an các đối tượng đã tổ chức chơi bạc lưu động vào ban đêm, sử dụng ắc quy công suất lớn để chiếu sáng…. Sau khi lựa chọn địa điểm tại các địa bàn hẻo lánh, các đối tượng dùng ĐTDĐ để liên lạc hẹn địa điểm, thời gian đánh bạc.

Việc công an huyện Lục Nam triệt xóa sới bạc đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Hiện Công an huyện Lục Nam đang tiến hành lấy lời khai của các đối tượng để truy xét, bắt giữa các đối tượng đã bỏ trốn để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên