Triệu tập nghi phạm vụ tấn công tình dục người nước ngoài

VOV.VN - Công an quận Tây Hồ đã triệu tập 1 trường hợp nghi phạm vụ tấn công tình dục hàng loạt người nước ngoài, đồng thời tiếp tục điều tra 25 đối tượng khả nghi có liên quan vụ việc.

Tối 26/2, Công an quận Tây Hồ cho biết đã triệu tập 1 nghi phạm vụ án tấn công tình dục hàng loạt người nước ngoài sống quanh hồ Tây. Nghi phạm được triệu tập tên D. (trú tại Ba Đình, Hà Nội). Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành mời các nạn nhân nữ người nước ngoài lên cơ quan công an để xác nhận nghi phạm.

Trao đổi với VOV.VN, chị K.M.C (25 tuổi, quốc tịch Ireland, sống tại Tây Hồ) kể lại thời điểm chạm mặt nhóm đối tượng: "Đó là ngày 20/2, sau lần đầu tiên tôi bị tấn công. Khi tôi đi đến khu vực Đặng Thai Mai thì nhận ra nhóm đối tượng này đang dừng xe tụ tập với nhau. Lúc đấy, tôi đã rất sốc khi thấy những kẻ tấn công mình".

Chị K.M.C cho biết, thời điểm đó chị đã cầm điện thoại để tiến về nhóm đối tượng quay phim. Cả nhóm đối tượng thấy vậy liền lên xe chạy tứ tán. Khi bỏ chạy, nghi phạm D. thực hiện một pha bốc đầu xe máy không thành công và ngã lăn ra đường.

"Khi đó có nhiều người nước ngoài ở xung quanh, tôi đã hô hoán lên và mọi người vây xung quanh D. Đối tượng này không thừa nhận đã tấn công tôi và nói rằng đó là do những người bạn của hắn làm. Nhưng tôi khá chắc rằng D. chính là một trong hai kẻ đã tấn công mình". - Chị K.M.C nhớ lại.

Một cán bộ điều tra vụ án cho biết: "Nhóm này hoạt động theo từng tốp, hiện chúng tôi đang điều tra xác minh thêm khoảng 25 trường hợp nghi vấn có liên quan, xác định khoảng 30 xe gắn máy liên quan đến vụ việc này".

Trước đó, như VOV.VN đã thông tin, quanh khu vực Tây Hồ xuất hiện một nhóm đối tượng trẻ tuổi, chủ yếu là thiếu niên khoảng 15-20 tuổi thường đi trên xe máy che biển hoặc tháo biển số. Nhóm đối tượng này đi theo tốp khoảng 2-10 người, thường xuyên xuất hiện quanh khu vực đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Quảng Bá, Đặng Thai Mai… nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống. Khi thấy những phụ nữ trẻ nước ngoài đi một mình hoặc theo nhóm, các đối tượng này vọt xe máy qua và có hành vi tấn công tình dục thô bạo vào các bộ phận nhạy cảm. Thậm chí có nạn nhân còn tố cáo bị nhóm đối tượng bóp cổ, dùng dây thắt lưng vụt, ném gạch vào người…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tìm nhóm đối tượng tấn công tình dục nhiều người nước ngoài tại Hà Nội
Truy tìm nhóm đối tượng tấn công tình dục nhiều người nước ngoài tại Hà Nội

VOV.VN - Những ngày qua, một số đối tượng đi trên xe máy che biển số quanh khu vực hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã có hành vi tấn công tình dục nhiều phụ nữ nước ngoài.

Truy tìm nhóm đối tượng tấn công tình dục nhiều người nước ngoài tại Hà Nội

Truy tìm nhóm đối tượng tấn công tình dục nhiều người nước ngoài tại Hà Nội

VOV.VN - Những ngày qua, một số đối tượng đi trên xe máy che biển số quanh khu vực hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã có hành vi tấn công tình dục nhiều phụ nữ nước ngoài.

Bác sĩ nam bị tố lấy cớ chữa bệnh để sờ mó, tấn công tình dục phụ nữ
Bác sĩ nam bị tố lấy cớ chữa bệnh để sờ mó, tấn công tình dục phụ nữ

VOV.VN - Cựu bác sĩ Heaps của 1 trường đại học Mỹ đang đối diện với hàng loạt vụ kiện với cáo buộc lạm dụng tình dục hàng loạt bệnh nhân nữ, gồm cả sinh viên.

Bác sĩ nam bị tố lấy cớ chữa bệnh để sờ mó, tấn công tình dục phụ nữ

Bác sĩ nam bị tố lấy cớ chữa bệnh để sờ mó, tấn công tình dục phụ nữ

VOV.VN - Cựu bác sĩ Heaps của 1 trường đại học Mỹ đang đối diện với hàng loạt vụ kiện với cáo buộc lạm dụng tình dục hàng loạt bệnh nhân nữ, gồm cả sinh viên.

Các vụ hiếp dâm, tấn công tình dục tăng vọt trong các trường ĐH Anh
Các vụ hiếp dâm, tấn công tình dục tăng vọt trong các trường ĐH Anh

VOV.VN - Số lượng các vụ hiếp dâm và tấn công tình dục bên trong các trường đại học Anh đã tăng tới 10 lần trong 4 năm theo một số liệu mới.

Các vụ hiếp dâm, tấn công tình dục tăng vọt trong các trường ĐH Anh

Các vụ hiếp dâm, tấn công tình dục tăng vọt trong các trường ĐH Anh

VOV.VN - Số lượng các vụ hiếp dâm và tấn công tình dục bên trong các trường đại học Anh đã tăng tới 10 lần trong 4 năm theo một số liệu mới.