Trinh sát nổ súng bắt hai tên cướp

VOV.VN -Sau khi giật xấp tiền của một phụ nữ, hai tên cướp lạng lách bỏ chạy, các trinh sát phải nổ súng chỉ thiên để bắt giữ bọn chúng

Hai tên cướp bị tạm giữ tại Công an phường 12, quận 8

Chiều ngày 9/6, Công an phường 12, quận 8, Tp.HCM cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ (20 tuổi) và Trần Hữu Lạc (23 tuổi, cả hai cùng ngụ tại quận 8) để điều tra làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.
Trước đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, tổ trinh sát hình sự Công an Tp.HCM đi tuần tra trên đường Tùng Thiện Vương (quận 8) thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy BKS 59L1 – 887.14 có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành theo dõi. Khi đến cầu Nhị Thiên Đường (phường 12, quận 8), hai tên này áp sát xe máy của chị Lê Thị Xuân Thắm, tên ngồi sau liền giật xấp tiền trong túi áo của chị này rồi cả hai tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ trinh sát đang theo dõi liền đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, hai tên cướp liền tăng ga lạng lách đánh võng trên đường nhằm cắt đuôi các trinh sát. Lúc này các trinh sát phải nổ hai phát súng chỉ thiên cảnh báo nhưng hai tên cướp tiếp tục phóng xe bỏ chạy.

Chạy được khoảng 4km, một chiến sĩ Công an huyện Nhà Bè đang đi tuần phát hiện liền nhập cuộc truy đuổi, hai tên cướp bị áp sát đạp ngã xe và bắt giữ.

Tại Công an phường 12 (quận 8), hai tên Nguyễn Hoàng Vũ và Trần Hữu Lạc khai rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiều xài. Theo công an, Lạc có tiền án về tội sử dụng trái phép chất ma túy còn Vũ hiện là một con nghiện ma túy nặng. Tang vật của vụ án được trả lại cho người bị hại.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên