Quảng Ngãi:

Trốn trại cai nghiện, ra đường cướp dây chuyền

Chiều 24/5, cơ quan điều tra Vông an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết đang tích cực truy tìm đối tượng trong vụ cướp dây chuyền vàng tại huyện Tư Nghĩa tối 23/5.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tối 23/5, khi đang điều khiển xe máy chở bà Huỳnh Thị Liễu (46 tuổi, ngụ phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) từ huyện Mộ Đức đến thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, thì bất ngờ ông Nguyễn Thanh Hải (47 tuổi, ở cùng quê) bị 2 thanh niên điều khiển mô tô ép sát, rồi giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà Liễu và rồ ga định tẩu thoát. Ông Hải liền tức tốc tăng ga đuổi theo, đồng thời đạp ngã xe của 2 đối tượng trên, bắt giữ được một tên. Đối tượng còn lại đã tẩu thoát.

Đối tượng Du khi bị bắt

Được biết, đối tượng bị bắt giữ là Huỳnh Trung Du (24 tuổi, trú Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi). Đầu năm 2012, sau khi thi hành xong án phạt tù vì tội cướp giật, Du bị đưa đi cai nghiện tại một tỉnh Tây Nguyên. Tại đây, Du đã bỏ trốn khỏi trại, rồi trở về Quảng Ngãi gây án và bị bắt.

Chiều tối 24/5, Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ cướp dây chuyền bất thành đối với tên Huỳnh Trung Du (24 tuổi) ở xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên