Trong tháng 4, lực lượng Công an đã bắt hơn 3400 tội phạm ma túy

VOV.VN - Trong tháng 4/2109, lực lượng Công an đã bắt 3.408 đối tượng, thu giữ 56,87 kg heroin và hơn 2150 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Trong tháng 4, Bộ Công an đã tích cực triển khai biện pháp, giải pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhất là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và kỷ niệm 30/4 -1/5; tấn công trấn áp có hiệu quả tội phạm tàng trữ mua bán, vận chuyển ma túy, triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia; tập trung xử lý tội phạm “tín dụng đen”, buôn lậu xăng dầu, tội phạm xâm hại trẻ em.

Bộ Công an triển khai nhiệm vụ công tác Công an tháng 5.

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm giết người, tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật, đánh bạc… đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng Công an đã triệt phá 154 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 719 vụ, gần 4.000 đối tượng đánh bạc. Đặc biệt, trong đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng Công an bắt 3.408 đối tượng, thu giữ 56,87 kg heroin và hơn 2150 kg ma túy tổng hợp.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo Chương trình, Lịch công tác năm 2019 của Bộ và Đảng ủy Công an Trung ương... Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế, các sự kiện quan trọng của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị điều tra của Bộ đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án, đặc biệt các vụ việc, vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đúng theo quy định tại các địa phương.

Đồng thời tăng cường đấu tranh tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm có xu hướng ngày càng gia tăng, tập trung vào tội phạm liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả đối với các tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an xử lý nghiêm nếu có cán bộ trong ngành “mua điểm” cho con
Bộ Công an xử lý nghiêm nếu có cán bộ trong ngành “mua điểm” cho con

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, tiếp tục điều tra sai phạm của cán bộ ngành công an nếu có liên quan đến bê bối gian lận thi cử.

Bộ Công an xử lý nghiêm nếu có cán bộ trong ngành “mua điểm” cho con

Bộ Công an xử lý nghiêm nếu có cán bộ trong ngành “mua điểm” cho con

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, tiếp tục điều tra sai phạm của cán bộ ngành công an nếu có liên quan đến bê bối gian lận thi cử.

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái: Đề nghị Bộ Công an giải trình
Vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái: Đề nghị Bộ Công an giải trình

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Công an giải trình ý kiến cử tri về tiến độ giải quyết tố giác, tin báo vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy.

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái: Đề nghị Bộ Công an giải trình

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái: Đề nghị Bộ Công an giải trình

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Công an giải trình ý kiến cử tri về tiến độ giải quyết tố giác, tin báo vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy.

Truy tố đối tượng đốt pháo trái phép và tấn công cán bộ công an
Truy tố đối tượng đốt pháo trái phép và tấn công cán bộ công an

Viện KSND thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc chiều 3/5 đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Quang Hà về tội chống người thi hành công vụ.

Truy tố đối tượng đốt pháo trái phép và tấn công cán bộ công an

Truy tố đối tượng đốt pháo trái phép và tấn công cán bộ công an

Viện KSND thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc chiều 3/5 đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Quang Hà về tội chống người thi hành công vụ.

Điểm tin 24h: Bộ Công an trả về địa phương các thí sinh gian lận điểm
Điểm tin 24h: Bộ Công an trả về địa phương các thí sinh gian lận điểm

VOV.VN - 25 thí sinh Sơn La gian lận điểm đang học ở các trường Công an đã được Bộ Công an yêu cầu bố trí phương tiện đưa các em trở về địa phương. 

Điểm tin 24h: Bộ Công an trả về địa phương các thí sinh gian lận điểm

Điểm tin 24h: Bộ Công an trả về địa phương các thí sinh gian lận điểm

VOV.VN - 25 thí sinh Sơn La gian lận điểm đang học ở các trường Công an đã được Bộ Công an yêu cầu bố trí phương tiện đưa các em trở về địa phương. 

Điểm tin 24h: Xử lý nghiêm cán bộ Công an Sơn La “chạy” điểm cho con
Điểm tin 24h: Xử lý nghiêm cán bộ Công an Sơn La “chạy” điểm cho con

VOV.VN - Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ cán bộ công an nằm trong danh sách “chạy điểm” cho con và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành.

Điểm tin 24h: Xử lý nghiêm cán bộ Công an Sơn La “chạy” điểm cho con

Điểm tin 24h: Xử lý nghiêm cán bộ Công an Sơn La “chạy” điểm cho con

VOV.VN - Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ cán bộ công an nằm trong danh sách “chạy điểm” cho con và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành.