Trung tá Huỳnh Anh Kiệt - “Khắc tinh” của nhiều loại tội phạm
VOV.VN - Trung tá Huỳnh Anh Kiệt: “Xác trách nhiệm của người công an là phải giữ gìn an ninh trật tự, tôi không cho phép mình chao đảo trước các loại tội phạm”.
Qua nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Long An, Trung tá Huỳnh Anh Kiệt được xem như là “khắc tinh của nhiều loại tội phạm”. Sở dĩ được nhiều người biết đến vì anh chính là người tham mưu xác lập và trực tiếp bắt nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, phá nhiều chuyên án trên địa bàn tỉnh.
Anh còn được người nhiều dân quý mến, xem như người thân, người bạn đồng hành của người dân nghèo vùng sâu, vùng xa thông qua các hoạt động xã hội từ thiện.
![]() |
Trung tá Huỳnh Anh Kiệt |
Cách đây 5 năm, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra một vụ án giết người, cướp tài sản tại xã Tân Lập Thượng, huyện Mộc Hóa sau đó đốt xác phi tang gây chấn động. Trung tá Huỳnh Anh Kiệt là người trực tiếp tham gia điều tra chuyên án này.
Sau 3 tháng điều tra, anh cùng đồng đội đã bắt giữ đối tượng Trương Minh Hải. Từ năm 2012 đến năm 2014, anh liên tiếp khám phá thành công nhiều chuyên án như: triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản trên Quốc lộ 1A, bắt 11 đối tượng; Tóm gọn tên Trần Phước Trung gây ra 9 vụ cướp giật; Điều tra làm rõ 2 vụ trộm két sắt liên tỉnh, giúp đồng đội bắt giữ 12 đối tượng; Điều tra bắt hung thủ trong vụ giết hại Nhà báo Hoàng Hùng; Trực tiếp tham gia triệt phá ổ cờ bạc đá gà ăn tiền bắt giữ 124 đối tượng, khởi tố 26 bị can tham gia và tổ chức đánh bạc...
Thượng tá Hồ Văn Đỏ, Đội trưởng Đội điều tra án tội phạm kinh tế và tham nhũng, Công an tỉnh Long An nhận xét về đồng đội của mình: “Tôi với đồng chí Kiệt từng có thời gian rất dài công tác chung, từ lúc mới tốt nghiệp về Công an tỉnh và cùng công tác 2 năm tại Phòng Cảnh sát Hình sự, qua đó, tôi thấy anh Kiệt là người vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ. Nhiều lúc 2 anh em điều tra những vụ án phức tạp, anh Kiệt luôn tập trung cao độ cho công việc, luôn có sự chuẩn bị và bàn bạc kỹ lưỡng, nếu hết giờ mà vẫn chưa xong thì cùng anh em làm ngoài giờ, phối hợp nhịp nhàng để đạt kết quả cao”.
Cuối năm 2014, ngay khi vừa tiếp quản nhiệm vụ Đội trưởng Đội chống buôn lậu, hàng giả thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và chức vụ, Trung tá Huỳnh Anh Kiệt đã cùng đồng đội phá nhanh 2 chuyên án, triệt phá nhiều đường dây buôn bán vận chuyển hàng cấm, bắt được 2 đối tượng.
Đại tá Đoàn Văn Sôi, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và Chức vụ, Công an tỉnh Long An cho biết: “Với vai trò Đội trưởng của một Đội nghiệp vụ của đơn vị, đồng chí Kiệt đã tham mưu cho lãnh đạo, Ban chỉ huy Công an tỉnh xác lập đấu tranh thành công nhiều chuyên án, đấu tranh tội phạm bắt được nhiều đối tượng, đặc biệt Kiệt luôn kiên quyết trước các loại tội phạm để đảm bảo an ninh chính trị”.
![]() |
Trung tá Huỳnh Anh Kiệt và các đồng nghiệp |
Ông Trần Văn Hùng, một "mạnh thường quân" ở Long An nói: “Đồng chí Kiệt là người rất tốt, thường xuyên tham gia hoạt động xã hội, không chỉ vậy mà thông qua bạn bè để tìm kiếm những người còn khó khăn ở vùng sâu vùng xa để giúp đỡ. Mình cảm thấy rất mến, do đó chỉ cần đơn vị tổ chức đi hoạt động xã hội mà có Kiệt đồng hành là chúng tôi vận động nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp khác đi cùng Kiệt để cùng chung tay giúp đỡ bà con nghèo”.
Thời gian ít ỏi còn lại anh dành cho gia đình bên con trai, tuy gia cảnh, chỗ ở còn khó khăn phải ở nhờ nhà người thân nhưng chưa bao giờ anh chùn bước trước cám dỗ của vật chất. Chính niềm vui, hạnh phúc sự động viên từ gia đình đã giúp anh vững tâm hơn, nỗ lực vượt qua gian nan thử thách để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ngoài danh hiệu 6 năm liền là chiến thi đua cơ sở, 1 danh hiệu chiến thi đua toàn lực lượng, Trung tá Huỳnh Anh Kiệt còn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen vì có thành tích điều tra khám phá các chuyên án, tham gia phong trào do ngành phát động.
Trung tá Huỳnh Anh Kiệt chia sẻ: “Biết làm công việc này không thể tránh khỏi những khó khăn, nguy hiểm, nhưng xác định trách nhiệm của người Công an là phải giữ gìn an ninh trật tự địa phương để bà con an tâm sinh sống, lao động sản xuất, do đó bản thân không cho phép mình có tư tưởng chao đảo trước những khó khăn nguy hiểm của công việc”.
Những chiến công của Trung tá Huỳnh Anh Kiệt đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, xứng đáng với danh hiệu người công an nhân dân./.