Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm: Trực tiếp phá án, không nề gian khổ

VOV.VN - Gần 30 năm công tác, Đại tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm được mệnh danh là người thủ lĩnh có duyên trong quá trình phá án, cảm hóa những đối tượng vi phạm pháp luật.

Được đề cử là 1 trong 10 gương mặt Công dân ưu tú Thủ đô năm 2020, Đại tá Lê Đức Hùng – Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được biết đến là người cán bộ mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh, giải quyết nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng đem lại cuộc sống bình yên cho người dân Thủ đô.

Nhiều lần đối mặt với nguy hiểm

Năm 1994, chiến sỹ Lê Đức Hùng đầu quân lực lượng Công an TP Hà Nội. Với bản lĩnh, tư tưởng vững vàng, luôn chủ động và tích cực trong công việc, anh Hùng lần lượt được tổ chức phân công đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau: Phụ trách công tác Đoàn thanh niên, công tác chính trị, công tác đảng cơ quan Công an thành phố, Trưởng Công an huyện Đan Phượng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm.

Dù ở bất kỳ đơn vị nào, trong quá trình công tác, Đại tá Lê Đức Hùng, ghi dấu ấn là một Đại tá công an bản lĩnh, tạo được sự tin tưởng trong quần chúng nhân dân. Đại tá Hùng trực tiếp tham gia nhiều vụ án như: Khám phá nhanh vụ đe dọa đặt mìn để cưỡng đoạt tài sản tại trụ sở Công ty Hoàng Vũ, Khu công nghiệp Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm vào tháng 4/2019; giải tán các đối tượng chống đối lực lượng làm nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố số 2 và số 4 thuộc phường Cổ Nhuế 2, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tình huống phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự...

Trong đó, đáng chú ý vụ giải cứu người phụ nữ mắc bệnh nặng, do mâu thuẫn với chồng tẩm xăng tự thiêu tại nhà trên đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh.

Đại tá Hùng chia sẻ, đến giờ ông vẫn không quên khoảnh khắc khống chế người phụ nữ đó. Cụ thể, vào ngày 22/5/2019, khi ông đang dự họp Đại hội Mặt trận Tổ Quốc ở UBND quận thì nghe tin báo tại phường Xuân Đỉnh, một người phụ nữ từng sống tại đây do mắc bệnh hiểm nghèo, mâu thuẫn với chồng cũ nên đã nghĩ quẩn, mua xăng tưới khắp căn nhà 5 tầng rồi tưới xăng lên cả người mình phóng hỏa, tự thiêu. Để ngăn cản lực lượng chức năng và người nhà, người phụ nữ này còn khóa chặt cửa ở tầng 1, không cho ai tiếp cận.

Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, từ ban công nhà kế bên, Đại tá Hùng đã trực tiếp thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định dại dột, cố gắng kéo dài thời gian thương thuyết để các lực lượng hỗ trợ tìm cách phá cửa căn nhà phía dưới, đồng thời liên hệ nhà chức trách cắt điện khu vực này tránh nguy hiểm cho người dân.

Quá trình thương thuyết, Đại tá Hùng biết được, hai vợ chồng nhà chị này đã ly hôn từ lâu. Sau ly hôn, người chồng được chia căn nhà 5 tầng trên và được quyền nuôi dạy 2 con nhỏ, điều này khiến người phụ nữ rất bức xúc. Cùng thời điểm, chị này đi khám bệnh thì lại phát hiện mình bị ung thư. Xác định bản thân không sống được lâu nữa nên chị đã yêu cầu chồng cũ cho gặp các con nhưng không được đáp ứng, dẫn đến chị có hành động dại dột.

Trong lúc thuyết phục, nhân lúc sơ hở, Đại tá Hùng đã vươn người sang chụp được tay và bật lửa của chị này. Sau khi đã hóa giải thành công vụ việc, công an đã giải thích cho người chồng cũ của chị này hiểu hoàn cảnh của vợ, từ đó tạo điều kiện cho chị được gặp 2 con. Phía Công an quận Bắc Từ Liêm sau đó cũng đã đề nghị không khởi tố người phụ nữ, do chị chưa gây ra hậu quả và bản thân chị thực hiện hành vi khi tinh thần không ổn định. Chứng kiến toàn bộ quá trình xử lý vụ án, nhân dân quận Bắc Từ Liêm thực sự cảm phục và đã tặng cho anh danh hiệu “Cao thủ tâm chiến”.

Tiếp đó, tháng 6/2019, chưa kịp và hết bát cơm tối, anh tiếp tục tham gia phá án một cướp tài sản, khống chế con tin là chủ tiệm cầm đồ, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 48 đường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Sau khi bắt con tin, đối tượng đã dùng dây trói 2 tay của chị này ra sau và dùng dao dí sát cổ để khống chế.

Theo chia sẻ của vị chỉ huy này, trong lúc nhận nhiệm vụ đi vào nhà để thương thuyết, ông đã bị đối tượng dùng một quả tạ tay khoảng 5kg ném thẳng vào đầu để ngăn cản sự tiếp cận của lực lượng chức năng. Ngoài ra, đối tượng còn pha nước với bột giặt rồi đổ xuống cầu thang gây trơn trượt, cắt dây điện dí vào nguồn nước vừa đổ xuống cầu thang, tìm mọi cách cản bước các lực lượng chức năng.

Trong lúc tìm cách tiếp cận đối tượng, Đại tá Hùng nhớ lại: “Tôi hô lớn hỏi hắn "có muốn ăn uống gì hay cần gì không?". Đối tượng liền nói đưa cho hắn 500 triệu đồng và một chiếc ô tô để bỏ trốn. Đối tượng này có thể đã xem phim hành động quá nhiều nên đã thực hiện hành vi như trong phim" - Đại tá Lê Đức Hùng kể lại.

Trong lúc chỉ còn một mình ở lại với đối tượng, lợi dụng lúc hắn sơ sở, Đại tá Hùng đã tước lấy con dao trên tay, giải thoát cho con tin chạy thoát được ra ngoài.

Ở một vụ án khác gây chấn động dư luận, vào tháng 8/2019, nhận được tin báo của người dân về một nam tài xế Grap bị sát hại, cướp xe máy, Đại tá Lê Đức Hùng đã lập tức chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Công an quận tìm kiếm các manh mối, phối hợp điều tra từ khắp nơi và trực tiếp bắt thành công được đối tượng manh động tại vùng biên giới của tỉnh Yên Bái…

Chủ nhân của nhiều mô hình thi đua hiệu quả

Gần 30 năm trong nghề, ngoài thành tích trấn áp tội phạm, Đại tái Hùng luôn sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các chương trình, kế hoạch, chuyên đề công tác. Đặc biệt, anh là chủ nhân của nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Năm 2007, anh đã tham mưu với Công an thành phố phát động giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu”. Hiện, giải thưởng trở thành nguồn cổ vũ, động viên lớn tới những chiến sĩ CAND đang ngày đêm quên mình để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Mô hình còn lan tỏa ra nhiều tổ chức Đoàn Thanh niên trong ngành và trên cả nước.

Năm 2008, khi Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội, bên cạnh việc tích cực vận động, tuyên truyền CBCS trẻ nhận nhiệm vụ ở ngoại thành; đích thân anh Hùng gương mẫu, chấp hành sự phân công của tổ chức về công tác tại huyện Đan Phượng. Trong thời gian ở Đan Phượng, với vai trò là Trưởng công an huyện, anh Hùng có sáng kiến xây dựng chương trình “Vùng giáp ranh an toàn”, phối hợp với các huyện lân cận tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội và phát giác các đối tượng vi phạm. Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, vận động, tuyên truyền, giáo dục và giới thiệu công ăn việc làm cho nhiều đối tượng từng có thời gian chấp hành án trở về địa phương, giúp họ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng và cùng công an đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. Đến nay, dấu chân của anh và hình ảnh đẹp về những CBCS công an huyện Đan Phượng đã được nhân dân trân trọng ghi lại trong từng vần thơ.

Lập được nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen, song điều khiến Đại tá Lê Đức Hùng tự hào nhất đó là được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân. Dù đi đến bất kỳ đơn vị nào cũng được gia đình, hậu phương ủng hộ; nhân dân tin yêu; đồng đội đoàn kết, giúp đỡ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác và chiến đấu, vào tháng 3/2019, Công an quận Bắc Từ Liêm được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì, được Bộ Công an, UBND Thành phố, và CATP tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Chia sẻ với chúng tôi về thành tích của mình, Đại tá Hùng cho biết, annh vẫn luôn trăn trở về hoàn cảnh của một chiến sĩ mà đơn vị từng nghi ngờ và ngầm theo dõi. Vì con nhỏ, người vợ lại chưa tìm được việc làm bởi tác động của dịch bệnh Covid-19, đồng chí ấy ngày đi làm nhiệm vụ, đêm tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để trang trải thêm cho cuộc sống. “Tôi tin rằng, dẫu cuộc sống có muôn vàn khó khăn, những người chiến sĩ công an vẫn luôn lạc quan và cống hiến hết sức mình vì sự bình yên cho Tổ quốc và nhân dân” – Đại tá Hùng khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành tích nổi trội giúp Đại úy Danh Đạt lọt đề cử 20 gương mặt trẻ toàn quốc
Thành tích nổi trội giúp Đại úy Danh Đạt lọt đề cử 20 gương mặt trẻ toàn quốc

VOV.VN -Là Phó trưởng Công an Phường nhưng Đại úy Đạt đã trực tiếp tham gia phá một vụ ma túy lớn với những đối tượng cộm cán.

Thành tích nổi trội giúp Đại úy Danh Đạt lọt đề cử 20 gương mặt trẻ toàn quốc

Thành tích nổi trội giúp Đại úy Danh Đạt lọt đề cử 20 gương mặt trẻ toàn quốc

VOV.VN -Là Phó trưởng Công an Phường nhưng Đại úy Đạt đã trực tiếp tham gia phá một vụ ma túy lớn với những đối tượng cộm cán.

Đội phó Đội Quản lý thị trường "làm tiền": Xử lý nghiêm để làm gương
Đội phó Đội Quản lý thị trường "làm tiền": Xử lý nghiêm để làm gương

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Quang - Đội phó Đội Quản lý thị trường số 8 bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Đội phó Đội Quản lý thị trường "làm tiền": Xử lý nghiêm để làm gương

Đội phó Đội Quản lý thị trường "làm tiền": Xử lý nghiêm để làm gương

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Quang - Đội phó Đội Quản lý thị trường số 8 bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Vụ đâm chết người nhắc nhở vượt đèn đỏ: Mong xử lý nghiêm để làm gương
Vụ đâm chết người nhắc nhở vượt đèn đỏ: Mong xử lý nghiêm để làm gương

VOV.VN - Gia đình nạn nhân Mai Xuân Lan mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc để làm gương cho người khác.

Vụ đâm chết người nhắc nhở vượt đèn đỏ: Mong xử lý nghiêm để làm gương

Vụ đâm chết người nhắc nhở vượt đèn đỏ: Mong xử lý nghiêm để làm gương

VOV.VN - Gia đình nạn nhân Mai Xuân Lan mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc để làm gương cho người khác.