TP.HCM khai mạc Đường hoa, nhiều người trầm trồ khen ngợi

VOV.VN - Tối 7/2, tức 28 tháng Chạp, TP.HCM khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”.

Dự khai mạc Đường hoa có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM cùng hàng ngàn người dân, du khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 được chia thành 3 phân đoạn, với 3 đại cảnh: “Lưỡng Long triều liên” (Đôi Rồng chầu sen); “Thuyền rồng hoa xuân” và “Nhất đại Thăng Long”.

Ngay từ cổng chào, Đường hoa thu hút và gây ấn tượng mạnh cho khách tham quan với đôi Rồng chầu sen - linh vật của năm 2024. Đây là cặp Rồng có kích thước kỷ lục dài hơn 100m và kích thước vòng đầu hơn 2m, miệng ngậm ngọc, đầu có thể chuyển động cùng hiệu ứng âm thanh tiếng gầm.

Bà Phan Thị Diễm Trang, người dân Quận 1 chia sẻ, những ngày qua bà đọc báo, thấy hình ảnh linh vật Rồng của TP.HCM rất hoàng tráng. Bà Trang rất háo hức chờ được tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ: “Đến được với Đường hoa, tôi cảm thấy là vui, hạnh phúc. Tôi không ngờ nhiều người tới rất đông và rất sớm như vậy. Tôi thấy Đường hoa năm nay rất đẹp, với cặp Rồng uốn lượn ở trên không, rất khác linh vật mọi năm. Đường hoa năm nay rất là hoành tráng, tôi hy vọng đất nước mình cũng sẽ được bay lên như rồng”.

Theo Ban tổ chức, hình ảnh linh vật Rồng của Đường hoa còn gợi nhắc truyền thống về câu chuyện lịch sử Rồng Tiên, điềm lành năm mới. Chính vì thế, đâu đâu trên Đường hoa, khách tham quan cũng sẽ bắt gặp linh vật năm Giáp Thìn trong nhiều tạo hình khác nhau.

Đi qua Đôi Rồng chầu sen là đến đại cảnh “Thuyền rồng hoa xuân”, được lấy ý tưởng từ lễ hội đua thuyền rồng. Đại cảnh là một đội thuyền gồm một thuyền chính dài 66m và 5 thuyền hộ tống, chở đầy hoa, lá tràn đầy sắc xuân.

Khép lại hành trình khám phá Đường hoa dài hơn 600m, là đại cảnh “Nhất đại Thăng Long”. Tại đây linh vật Rồng có kích thước “khủng” không kém cặp Rồng ở đầu đường hoa. Với toàn thân uốn lượn, lộ trên mặt đất. Đây là đại cảnh thu hút nhiều khách du xuân chụp ảnh lưu niệm.

Chị Nguyễn Thị Kim Châu ở Quận 10, đang cùng gia đình tham quan Đường hoa chia sẻ: “Năm nay thực sự mình rất ấn tượng với hai bạn Rồng. Ngoài ra còn có 4 chú rồng baby rất xinh xắn. Sau khi tham quan xong, tôi thấy thiết kế Đường hoa năm nay rất thoáng đãng, bố cục rất là chặt chẽ. Nó tạo cho người đi tham quan sự thoải mái và nhiều không gian chụp ảnh”.

Trong bối cảnh nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao trong dịp mừng Xuân mới, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đó của người dân thành phố và du khách.

 

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay sử dụng 3 gam màu chủ đạo là đỏ, cam, vàng của 99 chủng loại hoa như cẩm chướng, phong lữ, thược dược, màu gà, thu hải đường... với hơn 90.000 giỏ hoa các loại sẽ được sử dụng.

Không gian Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay tiếp tục được tô điểm bởi những tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật đặc sắc đến từ các cơ quan đại diện Lãnh sự tại TP.HCM của 10 nước, với 10 gian hàng trang trí hoa nghệ thuật, bao gồm: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hà Lan, Indonesia, Italy, Lào, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gala Tết quê hương - Chương trình nghệ thuật đặc biệt đón Tết Giáp Thìn trên VTC
Gala Tết quê hương - Chương trình nghệ thuật đặc biệt đón Tết Giáp Thìn trên VTC

VOV.VN - “Gala Tết Quê hương” năm 2024 do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Công ty cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Dân tộc & Phát triển phối hợp tổ chức, mang đến “dạ tiệc” đa màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc, với chủ đề: “Tết là nơi để về”.

Gala Tết quê hương - Chương trình nghệ thuật đặc biệt đón Tết Giáp Thìn trên VTC

Gala Tết quê hương - Chương trình nghệ thuật đặc biệt đón Tết Giáp Thìn trên VTC

VOV.VN - “Gala Tết Quê hương” năm 2024 do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Công ty cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Dân tộc & Phát triển phối hợp tổ chức, mang đến “dạ tiệc” đa màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc, với chủ đề: “Tết là nơi để về”.

Đồng bào Mông coi trọng mâm cơm cúng tổ tiên đêm 30 Tết
Đồng bào Mông coi trọng mâm cơm cúng tổ tiên đêm 30 Tết

VOV.VN - Trong các nghi lễ cúng ngày Tết được đồng bào Mông gìn giữ, duy trì như một niềm gửi gắm, mong đợi những điều tốt lành trong năm mới, mâm cơm cúng tổ tiên đêm 30 Tết luôn được đồng bào xem là quan trọng nhất trong năm. Đó là mâm cơm để tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho gia đình, con cháu trong suốt một năm qua và mong cho một năm mới gia đình luôn mạnh khoẻ, bình an, ăn nên làm ra.

Đồng bào Mông coi trọng mâm cơm cúng tổ tiên đêm 30 Tết

Đồng bào Mông coi trọng mâm cơm cúng tổ tiên đêm 30 Tết

VOV.VN - Trong các nghi lễ cúng ngày Tết được đồng bào Mông gìn giữ, duy trì như một niềm gửi gắm, mong đợi những điều tốt lành trong năm mới, mâm cơm cúng tổ tiên đêm 30 Tết luôn được đồng bào xem là quan trọng nhất trong năm. Đó là mâm cơm để tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho gia đình, con cháu trong suốt một năm qua và mong cho một năm mới gia đình luôn mạnh khoẻ, bình an, ăn nên làm ra.

Người dân Đức Hòa tưng bừng đón Tết trên Đại lộ phố trung tâm
Người dân Đức Hòa tưng bừng đón Tết trên Đại lộ phố trung tâm

VOV.VN - Sau thành công của chuỗi sự kiện mùa lễ hội chào đón Năm mới 2024 và Xuân Giáp Thìn, Đại lộ phố 3/2 tiếp tục hứa hẹn sẽ là điểm check-in cực chất của người dân Đức Hòa (Long An) khi mở cửa Công viên Mặt trời và Vườn thiền với vô số góc sống ảo tràn ngập sắc xuân.

Người dân Đức Hòa tưng bừng đón Tết trên Đại lộ phố trung tâm

Người dân Đức Hòa tưng bừng đón Tết trên Đại lộ phố trung tâm

VOV.VN - Sau thành công của chuỗi sự kiện mùa lễ hội chào đón Năm mới 2024 và Xuân Giáp Thìn, Đại lộ phố 3/2 tiếp tục hứa hẹn sẽ là điểm check-in cực chất của người dân Đức Hòa (Long An) khi mở cửa Công viên Mặt trời và Vườn thiền với vô số góc sống ảo tràn ngập sắc xuân.