Truy nã giám đốc làm giả giấy tờ để lừa đảo

Bị can Võ Văn Tư là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tư Trang (Công ty Tư Trang).

Chiều 11/12, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44), Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã Võ Văn Tư (42 tuổi, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Bị can Võ Văn Tư là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tư Trang (Công ty Tư Trang).

Võ Văn Tư bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/10, PC44 nhận đơn tố giác của ông Lê Thanh Nhạn về việc bị Tư lừa bán tàu khách số hiệu CT-07036 có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do Sở GTVT cấp ngày 9/5/2013 là giấy giả, nhằm chiếm đoạt số tiền trên 1 tỉ đồng.

Chiếc ca nô và giấy tờ giả mà bị can Tư lừa đảo
Qua xác minh tại Văn phòng công chứng 24H thể hiện ngày 8/10, Tư có ký hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa tàu cao tốc số 173 với ông Nhạn.

Nhân viên Văn phòng công chứng 24H làm thủ tục chứng thực cũng đã nhận dạng xác định người ký hợp đồng với ông Nhạn chính là Tư.

Tuy nhiên, qua trưng cầu giám định hình dấu, chữ ký trên Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 173, số đăng ký CT-07036 do Sở GTVT TP Cần Thơ cấp ngày 9/5/2013 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Cần Thơ đã kết luận: Hình dấu trên giấy chứng nhận này là giả.

Tiến hành làm việc với Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam chi nhánh Cần Thơ thì được biết vào ngày 23/7/2012, Công ty Tư Trang do Tư làm giám đốc đại diện đã ký hợp đồng tín dụng thế chấp chiếc tàu khách cao tốc trên cho ngân hàng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, PC44 còn phát hiện Tư làm giả 2 giấy chứng nhận phương tiện tàu khách Mekong Feeling số

CT-04744 nhằm lừa dối để thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người để chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Tư cũng vay mượn tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn TP Cần Thơ rồi bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh cán bộ an ninh lừa đảo hàng tỉ đồng
Mạo danh cán bộ an ninh lừa đảo hàng tỉ đồng

Nói mình có quan hệ rộng để lấy lòng tin, Hải đưa ra nhiều kế hoạch rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người.

Mạo danh cán bộ an ninh lừa đảo hàng tỉ đồng

Mạo danh cán bộ an ninh lừa đảo hàng tỉ đồng

Nói mình có quan hệ rộng để lấy lòng tin, Hải đưa ra nhiều kế hoạch rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người.

Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo
Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Không có công ăn việc làm, Hợp thường lân la đến các nơi tổ chức sự kiện và giả danh là cán bộ cao cấp của tỉnh hoặc Chính phủ để lửa đảo.

Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Bắt kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Không có công ăn việc làm, Hợp thường lân la đến các nơi tổ chức sự kiện và giả danh là cán bộ cao cấp của tỉnh hoặc Chính phủ để lửa đảo.

Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo
Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo

VOV.VN -Dũng đã nhận 400 triệu đồng của 3 người dân để “chạy” việc rồi chiếm đoạt.

Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo

Khởi tố Phó khoa trường Đại học Hồng Đức hành vi lừa đảo

VOV.VN -Dũng đã nhận 400 triệu đồng của 3 người dân để “chạy” việc rồi chiếm đoạt.

Phúc thẩm “bầu” Kiên: Làm rõ hành vi lừa đảo,trốn thuế của bị cáo Kiên
Phúc thẩm “bầu” Kiên: Làm rõ hành vi lừa đảo,trốn thuế của bị cáo Kiên

VOV.VN - HĐXX thẩm vấn các bên liên quan để xác định khoản tiền lãi 68 tỷ đồng chuyển cho bà Hương có hợp pháp không, có phải đóng thuế không?

Phúc thẩm “bầu” Kiên: Làm rõ hành vi lừa đảo,trốn thuế của bị cáo Kiên

Phúc thẩm “bầu” Kiên: Làm rõ hành vi lừa đảo,trốn thuế của bị cáo Kiên

VOV.VN - HĐXX thẩm vấn các bên liên quan để xác định khoản tiền lãi 68 tỷ đồng chuyển cho bà Hương có hợp pháp không, có phải đóng thuế không?