Truy tìm, vận động các học viên bỏ trốn quay trở lại cơ sở cai nghiện Sóc Trăng

VOV.VN - Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đang triển khai thực hiện các biện pháp để sớm đưa tất cả các học viên bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện. Trong đó, tập trung vận động, tuyên truyền gia đình và cá nhân học viên sớm quay trở lại cơ sở cai nghiện.

Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh đang phối hợp triển khai các biện pháp khẩn trương để truy tìm, tuyên truyền vận động các học viên bỏ trốn sớm quay trở lại cơ sở cai nghiện may túy. Tính đến 15h ngày 25/2 đã đưa 75 học viên bỏ trốn quay trở lại cơ sở cai nghiện.

“Đối với vụ việc xảy ra thì đang phối hợp với Viện kiểm soát để xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm. Thứ hai, đối với 191 học viên đã bỏ trốn ra bên ngoài đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện phối hợp truy bắt, vận động đưa trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc” - Đại tá Phan Văn Ứng nói.

Trước đó, ngày 24/2, gần 200 học viên cơ sở cai nghiện Sóc Trăng đã phá khóa, phá cổng chính chạy ra ngoài, tản ra theo nhiều con đường để bỏ trốn. Trước lúc đi, những người này đã đập phá, gây náo loạn phía bên trong cơ sở.

Nguyên nhân được xác định ban đầu là do xảy ra mâu thuẫn giữa các học viên đang cai nghiện tại cơ sở. Lợi dụng sự mâu thuẫn này, một số học viên đã kích động những học viên khác gây náo loạn tại cơ sở. Đến 18h, nhiều học viên ùa nhau chạy ra cổng cơ sở cai nghiện. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sóc Trăng đã có mặt kịp thời xử lý vụ việc, phối hợp ngành chức năng giải quyết ổn định tình hình.

Trao đổi với PV VOV, ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, ngay sau sự việc xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp khẩn trương với các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét tính hình, xác định các nguyên nhân, bàn phương án cũng như sớm đưa ra các giải pháp chỉ đạo khắc phục hậu quả. Theo đó, cuộc họp đã chỉ đạo khẩn trương vận động, tuyên truyền các học viên còn lại quay trở lại cơ sở cai nghiện. Nhanh chóng khắc phục thiệt hại, tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ tốt chức năng nhiệm vụ được giao của cơ sở cai nghiện.

Bên cạnh đó, tổ chức kiện toàn bộ máy nhân sự cho cơ sở cai nghiện, cũng như tăng cường công tác quản lý, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách dành cho học viên cai nghiện. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Tấn Hòa cho biết thêm: “Hiện nay lực lượng chức năng khẩn trương vận động và truy tìm 119 học viên còn lại quay trở lại cơ sở cai nghiện. Chủ yếu tuyên truyền, vận động gia đình và cá nhân học viên bằng sự tự giác của mọi người, nhanh chóng khắc phục thiệt hại tại cơ sở và tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt chức năng nhiệm vụ được giao của cơ sở”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đang truy bắt gần 200 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy
Đang truy bắt gần 200 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đang truy bắt những người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tại địa phương.

Đang truy bắt gần 200 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy

Đang truy bắt gần 200 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đang truy bắt những người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tại địa phương.

Khởi tố, bắt nguyên giám đốc và kế toán cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa
Khởi tố, bắt nguyên giám đốc và kế toán cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 cựu giám đốc và 1 kế toán cơ sở cai nghiện vì tội Tham ô tài sản.

Khởi tố, bắt nguyên giám đốc và kế toán cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa

Khởi tố, bắt nguyên giám đốc và kế toán cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 cựu giám đốc và 1 kế toán cơ sở cai nghiện vì tội Tham ô tài sản.