Truy tố 18 bị can vụ lộ đề thi công chức năm 2017-2018 tại Phú Yên

VOV.VN - Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 được tổ chức vào tháng 11/2018, có 879 thí sinh dự thi để tuyển chọn 180 công chức và đã xuất hiện tiêu cực.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra cáo trạng truy tố đối với 18 bị can trong vụ làm lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2017- 2018 về các tội: Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Dũng- nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban ra đề thi và Lê Tuấn- nguyên Trưởng phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng thi đã trưng tập Vũ Thị Thái Hòa- nguyên chuyên viên phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ và Trần Thị Diệu, Huỳnh Thị Thu Phượng, không phải là Ủy viên Ban ra đề thi, tham gia đọc, hoàn chỉnh bộ đề thi rút gọn của các nhóm ngành là tài liệu bí mật nhà nước độ tối mật.

Sau đó, Vũ Thị Thái Hòa đã chép dữ liệu các bộ đề thi rút gọn do Lê Tuấn đưa gửi cho Nguyễn Ngọc Kim- nhân viên hợp đồng Văn phòng UBND tỉnh in bộ 5 đề thi nhóm ngành Thanh tra và bộ 05 đề thi nhóm ngành Hành chính văn phòng để Kim sử dụng thi, Hòa nói dối với Kim đưa tiền cho Hòa để nhờ Lê Tuấn và Trần Văn Nhiên (Phó Trưởng phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ) giúp đỡ Kim trong kỳ thi. Kim đã đưa cho Hòa 120 triệu đồng và Hòa sử dụng tiêu xài cá nhân.

Các bị can Trần Văn Nhiên, Nguyễn Minh Phát, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Đặng Thanh Hải, Nguyễn Thông Minh Tuấn, Phạm Kỳ Ngân, Lê Công Hướng, Trần Doãn Xuân, Trần Thanh Sơn, Lê Thị Kim Huê, Trần Quốc Vũ, Trần Trung Trực là cán bộ, công chức, nhân viên các sở, ban, ngành là Ủy viên Ban chấm thi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động, nâng, hạ điểm 29 bài thi. Riêng Đặng Thị Quế có hành vi lợi dụng ảnh hưởng của Phạm Văn Dũng (chồng Quế) là người có chức vụ quyền hạn để trục lợi số tiền 27 triệu đồng và 2 chiếc áo trị giá 1.385.000 đồng, nhằm tác động Dũng giúp đỡ 01 thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi.

Với các hành vi nêu trên, Phạm Văn Dũng bị truy tố về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; Lê Tuấn bị truy tố về các tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vũ Thị Thái Hòa về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước; Nguyễn Ngọc Kim về các tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và Đưa hối lộ. Các bị can Nhiên, Nam, Phát, Tuyết, Hải, Minh Tuấn, Ngân, Hướng, Xuân, Vũ, Huê, Sơn, Trực về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Đặng Thị Quế bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 được tổ chức vào tháng 11/2018, có 879 thí sinh dự thi để tuyển chọn 180 công chức vào 24 nhóm ngành thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Phú Yên. Do có nhiều kiến nghị kỳ thi có tiêu cực nên các cơ quan chức năng Phú Yên đã vào cuộc, điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện Kiểm sát giữ quan điểm truy tố đại gia Dương Thị Bạch Diệp tội lừa đảo
Viện Kiểm sát giữ quan điểm truy tố đại gia Dương Thị Bạch Diệp tội lừa đảo

VOV.VN - Viện KS cho rằng, việc bị cáo Diệp khai đem thế chấp nhà đất 185 Hai Bà Trưng tại Sacombank là “do giận” chứ không có ý định chiếm đoạt tài sản Nhà nước là không có căn cứ.

Viện Kiểm sát giữ quan điểm truy tố đại gia Dương Thị Bạch Diệp tội lừa đảo

Viện Kiểm sát giữ quan điểm truy tố đại gia Dương Thị Bạch Diệp tội lừa đảo

VOV.VN - Viện KS cho rằng, việc bị cáo Diệp khai đem thế chấp nhà đất 185 Hai Bà Trưng tại Sacombank là “do giận” chứ không có ý định chiếm đoạt tài sản Nhà nước là không có căn cứ.

Truy tố chủ doanh nghiệp đánh đập, buộc người khác viết giấy nợ 122 tỷ đồng
Truy tố chủ doanh nghiệp đánh đập, buộc người khác viết giấy nợ 122 tỷ đồng

Mặc dù bà Lệ chỉ thực nhận của ông Thanh 72 tỷ đồng nhưng đến ngày 8/8/2020, ông Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng rồi đánh đập, chửi mắng, buộc bà phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng.

Truy tố chủ doanh nghiệp đánh đập, buộc người khác viết giấy nợ 122 tỷ đồng

Truy tố chủ doanh nghiệp đánh đập, buộc người khác viết giấy nợ 122 tỷ đồng

Mặc dù bà Lệ chỉ thực nhận của ông Thanh 72 tỷ đồng nhưng đến ngày 8/8/2020, ông Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng rồi đánh đập, chửi mắng, buộc bà phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng.

Truy tố 2 đối tượng “Sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả” tại An Giang
Truy tố 2 đối tượng “Sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả” tại An Giang

VOV.VN - Theo lời khai của Nguyễn Thành Long, cơ quan Công an xác định Lê Văn Tình chính là chủ mưu, thuê Nguyễn Thành Long sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả để bán thu lợi bất chính.

Truy tố 2 đối tượng “Sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả” tại An Giang

Truy tố 2 đối tượng “Sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả” tại An Giang

VOV.VN - Theo lời khai của Nguyễn Thành Long, cơ quan Công an xác định Lê Văn Tình chính là chủ mưu, thuê Nguyễn Thành Long sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả để bán thu lợi bất chính.