Truy tố con nghiện “xin đểu” tiền, đâm chết thiếu nữ

VOV.VN - Xin tiền để mua ma túy nhưng thiếu nữ không cho, Mạnh đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, đã kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quang Mạnh (29 tuổi, ngụ phường 7, quận 10) về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra, Mạnh là người nghiện ma túy lâu năm. Để có tiền tiêu, anh ta thường xuyên xin tiền người dân trong khu vực để hút ma túy và keo con chó.

Chiều ngày 4/10/2013, chị Liên đang ở trong căn hộ tầng 2 chung cư Nguyễn Kim (phường 7, quận 10) bị Mạnh bất ngờ cầm theo con dao từ tầng 4 xuống, xông vào "xin đểu" tiền. Bị từ chối, hắn rút dao ra đâm sượt chân chị Liên khiến chị này hoảng sợ phải đưa 400.000 đồng.

Tiếp đến, Mạnh tiếp tục sang căn hộ kế bên, xin tiền em Lê Mỹ Nguyệt (16 tuổi) đang ở nhà trông em nhỏ vài tháng tuổi. Bị nạn nhân khước từ, Mạnh liền rút dao đâm nhiều nhát. Cô gái trẻ chạy ra lan can kêu thì được người dân chạy đến để ứng cứu. Do vết thương quá nặng, thiếu nữ tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Mạnh lăm lăm con dao chạy quanh chung cư tìm chỗ cố thủ nhưng sau đó bị người dân cùng công an, dân phòng vây bắt, giải về trụ sở công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên