Truy tố giám đốc tham ô tiền chống hạn ở khung 20 năm tù đến tử hình

Lợi dụng chính sách chống hạn của UBND tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty thủy lợi tỉnh này lập hồ sơ khống để tham ô ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.

VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa).

Hồ Suối Hành, TP Cam Ranh thuộc quản lý của Công ty Thủy lợi Nam

Theo đó, có bốn bị can bị truy tố tội tham ô tài sản, gồm ba cán bộ Công ty Nam Khánh Hòa là cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đỗ Hồng Hải, cựu Phó giám đốc Đoàn Phi Dũng, nguyên Kế toán trưởng Diệp Thụy Khánh Trân và Nguyễn Văn Minh (giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Khánh Quyên).

Liên quan đến vụ việc này, 7 bị can khác đều là cán bộ, nhân viên Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa bị truy tố tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, bốn bị can Đỗ Hồng Hải, Đoàn Phi Dũng, Diệp Thụy Khánh Trân, Nguyễn Văn Minh bị VKSND tỉnh truy tố tội tham ô tài sản quy định tại khoản 4 Điều 353 BLHS năm 2015, có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cáo trạng xác định: trong hai năm 2014-2015, lợi dụng chủ trương bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, phục vụ tưới tiêu thủy lợi chống hạn của UBND tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa Đỗ Hồng Hải đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ thanh quyết toán khống 24 hồ sơ công trình nạo vét chống hạn gây thiệt hại cho nhà nước 5 tỷ đồng, lập hồ sơ khống hỗ trợ bơm dầu chống hạn 900 triệu đồng, các công trình sửa chữa thường xuyên 280 triệu đồng. Tổng số tiền Hải và các bị can đã chiếm đoạt của ngân sách Nhà nước được VKSND tỉnh Khánh Hòa xác đình 6,1 tỷ đồng.

Trước đó báo Người Lao Động đã thông tin, năm 2016 sau khi có đơn tố cáo, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra và phát hiện Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa đã có nhiều hành vi gian dối này.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất sẽ buộc thôi việc với ông Hải. Tuy nhiên dư luận, báo chí sau đó cho rằng hành vi tham ô của ông Hải là quá rõ ràng, xử lý nhẹ là dung túng cho sự sai trái.

Viện KSND Tối cao sau đó đã có văn bản yêu cầu Viện KSND tỉnh Khánh Hòa giám sát kỹ vụ việc này để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt 140 tấn than
Bắt đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt 140 tấn than

VOV.VN - Lê Văn Phúc lợi dụng việc được giao nhiệm vụ bảo vệ kho than đã phối hợp với 8 đối tượng còn lại trộm cắp khoảng 140 tấn than.

Bắt đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt 140 tấn than

Bắt đường dây tham ô tài sản, chiếm đoạt 140 tấn than

VOV.VN - Lê Văn Phúc lợi dụng việc được giao nhiệm vụ bảo vệ kho than đã phối hợp với 8 đối tượng còn lại trộm cắp khoảng 140 tấn than.

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tham ô tiền đền ơn đáp nghĩa
Gia Lai: Khởi tố đối tượng tham ô tiền đền ơn đáp nghĩa

VOV.VN - Ngoài việc chiếm đoạt hơn 134 triệu đồng, Nguyễn Thị Hoa còn chiếm dụng hơn 18 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Ia Pa.

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tham ô tiền đền ơn đáp nghĩa

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tham ô tiền đền ơn đáp nghĩa

VOV.VN - Ngoài việc chiếm đoạt hơn 134 triệu đồng, Nguyễn Thị Hoa còn chiếm dụng hơn 18 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Ia Pa.