Truy tố nguyên lãnh đạo Ngân hàng NN –PTNT An Giang

Viện KSND tỉnh An Giang đã tống đạt cáo trạng truy tố nguyên GĐ và PGĐ chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT An Giang.

Ngày 25/7, Viện KSND tỉnh An Giang đã tống đạt cáo trạng truy tố Huỳnh Bửu Lộc (nguyên Giám đốc), Mai Văn Tạo (nguyên Phó Giám đốc), Phan Ngọc Chuông (Trưởng phòng Kế hoạch - kinh doanh Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chi Lăng, thuộc Ngân hàng NN-PTNT An Giang), về tội “vi phạm quy định về cho vay hoạt động trong các tổ chức tín dụng” và “thiếu trách nhiệm...”; truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chi Lăng, gồm: Chau Sara Vông về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Kiên Bình về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", Lê Văn Tươi về tội "cố ý làm trái ...", Trần Trung Hậu về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “thiếu trách nhiệm...”.

Theo cáo trạng, năm 2008, Lộc, Tạo, Hậu, Bình đã nhiều lần đưa tiền cho Sara Vông để nhờ Vông cho khách hàng vay đáo hạn với lãi suất 0,3%/ngày. Sau đó, do không thu hồi được vốn và kinh doanh thua lỗ nên Vông nợ nhiều người khoảng 2 tỉ đồng. Để có tiền thanh toán nợ, từ cuối năm 2008 đến tháng 6/2011, Vông đã lập 71 hồ sơ khống vay tiền Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chi Lăng và chiếm đoạt trên 5,5 tỉ đồng.

Trong đó, lợi dụng sơ hở của cơ quan, Vông đánh cắp mật khẩu máy chủ của lãnh đạo duyệt làm giả 20 hồ sơ vay vốn chiếm đoạt trên 830 triệu đồng. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của Hậu, Vông làm giả 5 hồ sơ vay tiền trên 1,2 tỉ đồng... Tổng cộng Vông đã lập 97 hồ sơ khống, nhập thông tin khống chiếm đoạt trên 8,6 tỉ đồng. Ngoài ra Vông còn ký duyệt 10 hồ sơ vay nâng khống giá trị tài sản thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng trên 1,3 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên phó Giám đốc Sở Tài chính bị truy tố vì cố ý làm trái
Nguyên phó Giám đốc Sở Tài chính bị truy tố vì cố ý làm trái

Trong quá trình xây dựng phương án thu hồi, hỗ trợ tái định cư ông Ngọ và ông Lợi đã gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm triệu đồng. 

Nguyên phó Giám đốc Sở Tài chính bị truy tố vì cố ý làm trái

Nguyên phó Giám đốc Sở Tài chính bị truy tố vì cố ý làm trái

Trong quá trình xây dựng phương án thu hồi, hỗ trợ tái định cư ông Ngọ và ông Lợi đã gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm triệu đồng. 

Truy tố đối tượng giả nhân viên ngân hàng lừa đảo
Truy tố đối tượng giả nhân viên ngân hàng lừa đảo

(VOV) - Từ cuối năm 2011 đến tháng 3/2013, đối tượng này đã thực hiện 16 vụ lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tài sản.

Truy tố đối tượng giả nhân viên ngân hàng lừa đảo

Truy tố đối tượng giả nhân viên ngân hàng lừa đảo

(VOV) - Từ cuối năm 2011 đến tháng 3/2013, đối tượng này đã thực hiện 16 vụ lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tài sản.

Truy tố cán bộ thuế “làm tiền” doanh nghiệp
Truy tố cán bộ thuế “làm tiền” doanh nghiệp

(VOV) -Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố ông Trần Quốc Long về hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.

Truy tố cán bộ thuế “làm tiền” doanh nghiệp

Truy tố cán bộ thuế “làm tiền” doanh nghiệp

(VOV) -Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố ông Trần Quốc Long về hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.