Truy tố thầy giáo dùng bằng giả lừa đảo

Lại Thế Hưng sử dụng bằng giả để xin dạy học rồi lợi dụng phụ huynh học sinh chiếm đoạt trên 70 triệu đồng.

Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang vừa truy tố Lại Thế Hưng, 34 tuổi, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, giáo viên Trường trung hoc phổ thông Vĩnh Thuận, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lại Thế Hưng là giáo viên Trường trung học phổ thông Vĩnh Thuận từ năm 2002. Lợi dụng uy tín của một nhà giáo, Lại Thế Hưng rủ nhiều phụ huynh học sinh hùn vốn mua bán đất và lừa đảo chiếm đoạt của họ trên 70 triệu đồng. Lãnh đạo nhà trường đã phát hiện Lại Thế Hưng sử dụng bằng cấp giả nên đình chỉ công tác.

Ngày 21/3/2007, Lại Thế Hưng bỏ trốn khỏi địa phương và đến đầu năm nay bị Công an bắt giữ.

Bước đầu, Lại Thế Hưng khai nhận nhờ một người làm giả bằng tốt nghiệp Đại học vào năm 1996. Trước khi về dạy học ở trường Trung học phổ thông Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, Hưng xin việc ở nhiều nơi nhưng không được nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên