Tử hình cựu huấn luyện viên Teakwondo giết người, trốn truy nã

VOV.VN -Sau khi giết người, Huy trốn ra nước ngoài. 4 năm sau, Huy sa lưới cảnh sát.

Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội đưa Hồng Quang Huy (SN 1979, cựu huấn luyện viên Teakwondo, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2009, sau khi cùng đồng bọn gây ra án mạng, Huy đã trốn ra nước ngoài. Đến tháng 6/2013, Huy bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Lào.

Theo cáo buộc, khoảng 2h ngày 23/8/2009, Vũ Thị Lương (quê ở Hải Phòng), Võ Thị Vinh (quê Nghệ An) và Nguyễn Thị Hợi (quê ở Phú Thọ) ngồi hát karaoke tại một quán ở ngõ Ngô Sỹ Liên, TP Hà Nội.

 

Hồng Quang Huy tại tòa

Trong lúc hát, anh Trần Trung Kiên đến làm quen và xin số điện thoại của Lương. Hai người đã nhắn và hỏi tên nhau.

Hơn 3h cùng ngày, Hợi điện thoại rủ Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hưng, Đỗ Hồng Quân (Hà Nội) đến cùng hát.

4h30 cùng ngày, một số người trong nhóm anh Kiên sang bàn của Lương dùng vỏ chai bia đánh vào đầu làm Hưng bị chảy máu. Thấy vậy, Cường, Hưng, Quân bỏ chạy.

Cường gọi điện thoại cho Hồng Quang Huy đồng thời về nhà lấy 2 con dao đến trả thù. Nhưng khi nhóm Huy đến nơi thì nhóm của Kiên đã rời quán.

Lương và Vinh đã dùng điện thoại gọi cho Hiếu. Thông qua cuộc đối thoại này, nhóm của Huy xác định được Hiếu đang ở phố Bích Câu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xác định được địa điểm, nhóm của Huy đi tìm. Trên đường đi, Cường bị tai nạn giao thông nên không gia vụ việc.

Đến phố Bích Câu, thấy nhóm của anh Kiên, thì Huy và  2 đối tượng khác (chưa xác định) cầm dao nhọn chạy đến đâm anh Kiên, Tùng.

Chiến cũng dùng dao bấm đâm vào bụng anh Hiếu. Hậu quả là anh Kiên bị tử vong do bị đâm trúng tim, anh Hiếu tổn hại 48% sức khỏe, anh Tùng tổn hại 47% sức khỏe. Ngay sau khi gây án, Hồng Quang Huy bỏ trốn.

Ngày 7/12/2012, Tòa Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử về tội Giết người đối với các đồng phạm của Hồng Quang Huy.

Theo đó, Nguyễn Quốc Chiến bị tuyên phạt 20 năm tù giam; Nguyễn Văn Cường nhận án 15 năm tù; bị cáo Vũ Thị Lương 12 năm tù giam; bị cáo Võ Thị Vinh 8 năm tù giam. Bị cáo Trần Văn Khang 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Hành vi giết người của Hồng Quang Huy được nhận định mang tính chất côn đồ. Sau khi gây án, Huy đã bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tại tòa, cũng như tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận hành vi phạm tội.

Với tài liệu, chứng cứ của vụ án và lời khai của bị cáo tại tòa, HĐXX tuyên phạt Huy mức án tử hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ giết người, trốn truy nã sang Lào
Bắt kẻ giết người, trốn truy nã sang Lào

Từng là một HLV Teakwondo có tiếng nhưng Huy cũng đã “lấy số” cho mình với 3 tiền án và 1 tiền sự

Bắt kẻ giết người, trốn truy nã sang Lào

Bắt kẻ giết người, trốn truy nã sang Lào

Từng là một HLV Teakwondo có tiếng nhưng Huy cũng đã “lấy số” cho mình với 3 tiền án và 1 tiền sự

Hà Nội: Giết người vì mâu thuẫn tại quán karaoke
Hà Nội: Giết người vì mâu thuẫn tại quán karaoke

(VOV) -Ngày 7/12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án giết người.

Hà Nội: Giết người vì mâu thuẫn tại quán karaoke

Hà Nội: Giết người vì mâu thuẫn tại quán karaoke

(VOV) -Ngày 7/12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án giết người.

Trốn tội giết người 4 năm ở nước ngoài cũng không thoát
Trốn tội giết người 4 năm ở nước ngoài cũng không thoát

(VOV) -Phạm tội giết người, Huy lẩn trốn ở Lào 4 năm dưới vỏ bọc là của một người làm ăn kinh doanh nhưng vẫn bị phát hiện.

Trốn tội giết người 4 năm ở nước ngoài cũng không thoát

Trốn tội giết người 4 năm ở nước ngoài cũng không thoát

(VOV) -Phạm tội giết người, Huy lẩn trốn ở Lào 4 năm dưới vỏ bọc là của một người làm ăn kinh doanh nhưng vẫn bị phát hiện.