Mỹ tuyên bố không đơn giản hóa quá trình gia nhập NATO cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Ukraine sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO mới có thể gia nhập khối liên minh quân sự này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ không tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Ukraine gia nhập NATO. Kiev sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn như bất kỳ thành viên nào khác trong khối. Bình luận của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh có một số thông tin về kế hoạch đơn giản hóa thủ tục cho Kiev do Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đề xuất.

“Ukraine phải đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự như các thành viên khác để trở thành một phần của NATO”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Biden cho biết hôm 17/6. Ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ không “đơn giản hóa” quá trình gia nhập NATO, đặc biệt là đối với Kiev.

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng đầu tuần này. Tại cuộc gặp, Tổng thư ký NATO được cho là đã đưa ra kế hoạch đơn giản hóa quá trình gia nhập cho Ukraine, lập luận rằng Kiev đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc trở thành thành viên liên minh quân sự này.

Theo kế hoạch, Ukraine sẽ không bắt buộc phải hoàn thành cái gọi là “kế hoạch hành động dành cho thành viên” (MAP), thường do NATO áp đặt đối với các ứng viên. Trong khi các thành viên Đông Âu khác của khối đã trải qua thủ tục này trước khi được kết nạp, thành viên mới nhất của NATO là Phần Lan được bỏ qua quy trình này.

Nhiều hãng truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Biden dường như “cởi mở” với kế hoạch của Tổng thư ký NATO Stoltenberg và thậm chí đã tạm thời ủng hộ nó. Một số bài báo khác về chủ đề này cho thấy ông Biden đã nghĩ đến một kế hoạch khác cho Ukraine. Ví dụ, tờ New York Times đưa tin chính quyền Mỹ không muốn chấp thuận cho Ukraine tư cách thành viên NATO đầy đủ, thay vào đó Washinton thúc đẩy “mô hình Israel”, nghĩa là cam kết có thời hạn duy trì cung cấp vũ khí phương Tây cho một quốc gia nhất định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp hối thúc Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển
Pháp hối thúc Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết, Pháp ủng hộ Thụy Điển sớm gia nhập NATO, đồng thời đánh giá Thụy Điển đã thực hiện nhiều bước đi đáng kể để giải quyết các quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Pháp hối thúc Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển

Pháp hối thúc Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết, Pháp ủng hộ Thụy Điển sớm gia nhập NATO, đồng thời đánh giá Thụy Điển đã thực hiện nhiều bước đi đáng kể để giải quyết các quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ. 

NATO bị kéo sâu vào xung đột Ukraine – Nga, Mỹ nói về vũ khí hạt nhân
NATO bị kéo sâu vào xung đột Ukraine – Nga, Mỹ nói về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong hai ngày họp 15-16/6, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO đã thảo luận việc thành lập một hội đồng NATO-Ukraine mới, tăng kho dự trữ đạn dược và năng lực sản xuất của Khối Liên minh quân sự, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga – Ukraine phức tạp.

NATO bị kéo sâu vào xung đột Ukraine – Nga, Mỹ nói về vũ khí hạt nhân

NATO bị kéo sâu vào xung đột Ukraine – Nga, Mỹ nói về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong hai ngày họp 15-16/6, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO đã thảo luận việc thành lập một hội đồng NATO-Ukraine mới, tăng kho dự trữ đạn dược và năng lực sản xuất của Khối Liên minh quân sự, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga – Ukraine phức tạp.

NATO cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16
NATO cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm nay (15/6) cho biết, các nước NATO đã cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16.

NATO cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16

NATO cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm nay (15/6) cho biết, các nước NATO đã cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16.

Quan chức châu Âu nói về việc đưa quân đội NATO vào Ukraine
Quan chức châu Âu nói về việc đưa quân đội NATO vào Ukraine

VOV.VN - Việc đưa quân đội NATO vào Ukraine là bất khả thi, và sẽ không nằm trên bàn nghị sự của liên minh này, ông Herve Blejean, Giám đốc Bộ Tham mưu Quân sự Liên minh châu Âu cho hay.

Quan chức châu Âu nói về việc đưa quân đội NATO vào Ukraine

Quan chức châu Âu nói về việc đưa quân đội NATO vào Ukraine

VOV.VN - Việc đưa quân đội NATO vào Ukraine là bất khả thi, và sẽ không nằm trên bàn nghị sự của liên minh này, ông Herve Blejean, Giám đốc Bộ Tham mưu Quân sự Liên minh châu Âu cho hay.