Quan chức châu Âu nói về việc đưa quân đội NATO vào Ukraine

VOV.VN - Việc đưa quân đội NATO vào Ukraine là bất khả thi, và sẽ không nằm trên bàn nghị sự của liên minh này, ông Herve Blejean, Giám đốc Bộ Tham mưu Quân sự Liên minh châu Âu cho hay.

"Điều này không thể xảy ra. Việc đưa quân tới Ukraine đồng nghĩa với việc trở thành một phần của cuộc xung đột và bước vào giao tranh với Nga. Không ai muốn điều đó dù là NATO hay EU. Chúng tôi không và sẽ không là một bên của cuộc xung đôt", ông Herve Blejean nói khi bình luận về những nhận định mà cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đưa ra, người cho rằng lựa chọn trên là khả thi.

Nói về việc vũ khí phương Tây bị phá hủy ở Ukraine, ông Blejean cho biết đây là điều cần phải chuẩn bị.

Theo quan chức này, cuộc phản công của Ukraine "sẽ không dẫn đến xung đột kết thúc bất kể kết quả thế nào".

"Họ sẽ không thể giành lại tất cả các vùng lãnh thổ trong cuộc phản công này. Dĩ nhiên sẽ có một vài kết quả và sau đó họ có lẽ muốn tiến hành các cuộc phản công thứ hai hoặc thứ ba", ông Blejean nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Mỹ và NATO đang can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine bằng cách vận chuyển vũ khí và huấn luyện cho quân đội nước này. Theo ông Lavrov, "hàng trăm người huấn luyện phương Tây đã trực tiếp hoạt động trên thực địa, chỉ dẫn cho Ukraine cách sử dụng vũ khí"./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Tổng thống Putin tiết lộ mục tiêu hiện tại của Nga ở Ukraine và Mỹ tiếp tục viện trợ an ninh 325 triệu USD cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng
"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cả Nga và Ukraine đang bước vào “canh bạc mạo hiểm” nhằm đánh giá các mối đe dọa từ đối phương, cũng như đánh lạc hướng lẫn nhau và một trận đánh lớn nhiều khả năng sắp diễn ra.

"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng

"Canh bạc" mạo hiểm buộc Nga và Ukraine phải chiến đấu đến cùng

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cả Nga và Ukraine đang bước vào “canh bạc mạo hiểm” nhằm đánh giá các mối đe dọa từ đối phương, cũng như đánh lạc hướng lẫn nhau và một trận đánh lớn nhiều khả năng sắp diễn ra.

Nga nói gì về việc Mỹ định cung cấp đạn nguy hiểm cho Ukraine?
Nga nói gì về việc Mỹ định cung cấp đạn nguy hiểm cho Ukraine?

VOV.VN - Washington tin rằng việc cung cấp đạn urani nghèo cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định với Sputnik ngày 14/6.

Nga nói gì về việc Mỹ định cung cấp đạn nguy hiểm cho Ukraine?

Nga nói gì về việc Mỹ định cung cấp đạn nguy hiểm cho Ukraine?

VOV.VN - Washington tin rằng việc cung cấp đạn urani nghèo cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định với Sputnik ngày 14/6.

Vũ khí phương Tây không phải là “viên đạn bạc” cho cuộc phản công của Ukraine?
Vũ khí phương Tây không phải là “viên đạn bạc” cho cuộc phản công của Ukraine?

VOV.VN - Dù đã được phương Tây cung cấp nhiều loại vũ khí tiên tiến nhưng đến nay Ukraine vẫn chưa có được thành công lớn trong cuộc phản công đẩy lùi lực lượng Nga.

Vũ khí phương Tây không phải là “viên đạn bạc” cho cuộc phản công của Ukraine?

Vũ khí phương Tây không phải là “viên đạn bạc” cho cuộc phản công của Ukraine?

VOV.VN - Dù đã được phương Tây cung cấp nhiều loại vũ khí tiên tiến nhưng đến nay Ukraine vẫn chưa có được thành công lớn trong cuộc phản công đẩy lùi lực lượng Nga.

Các nước chung biên giới với Ukraine gặp rắc rối vì vấn đề ngũ cốc
Các nước chung biên giới với Ukraine gặp rắc rối vì vấn đề ngũ cốc

VOV.VN - Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan - Robert Telus hôm qua cho biết, các nước có chung biên giới với Ukraine đang gặp rắc rối trước việc Ủy ban châu Âu (EC) chỉ thông qua lệnh cấm tạm thời nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Các nước chung biên giới với Ukraine gặp rắc rối vì vấn đề ngũ cốc

Các nước chung biên giới với Ukraine gặp rắc rối vì vấn đề ngũ cốc

VOV.VN - Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan - Robert Telus hôm qua cho biết, các nước có chung biên giới với Ukraine đang gặp rắc rối trước việc Ủy ban châu Âu (EC) chỉ thông qua lệnh cấm tạm thời nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine
Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ như xăng máy bay và dầu diesel từ Ấn Độ sang Liên minh châu Âu (EU) đã tăng từ mức 1,1 triệu thùng vào tháng 1/2022 lên tới 7,4 triệu thùng vào tháng 4/2023.

Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine

Xuất khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU tăng 572% từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ như xăng máy bay và dầu diesel từ Ấn Độ sang Liên minh châu Âu (EU) đã tăng từ mức 1,1 triệu thùng vào tháng 1/2022 lên tới 7,4 triệu thùng vào tháng 4/2023.