Đối tượng dùng bình ga trả thù khiến 2 người chết nhận mức án nào?

VOV.VN - Hành vi của đối tượng là cố ý giết người, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc với mức án răn đe mạnh.

Chiều 7/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tám (SN 1975, trú tại thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người theo Điều 123 BLHS.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo đó, khoảng 1h ngày 30/1/2018, tại gia đình anh Nguyễn Ngọc K., (SN 1978, trú ở thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương) xảy ra vụ cháy nhà làm anh K. tử vong, chị Nguyễn Thị A. (SN 1985, vợ anh K) và cháu Nguyễn Thị Phương L., (SN 2009, con gái anh K) đều trong tình trạng bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia, đến 16h30 chiều 2/2, cháu L. tử vong.

Sau gần 1 tuần điều tra, xác minh, lực lượng chức năng làm rõ, bắt giữ nghi can là Nguyễn Văn Tám.

Bước đầu, Tám khai nhận do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên khoảng 1h ngày 30/1/2018, Tám đem dây vải, kéo, bật lửa, xăng và bình ga đã chuẩn bị sang nhà anh K..

Sau đó Tám đặt bình ga và can xăng ở chân cầu thang tầng 1 gần với cửa phòng ngủ của anh K. rồi dùng dây vải tẩm xăng làm mồi đốt nhà gây ra vụ cháy làm 2 người tử vong.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) nêu quan điểm: Hành vi của đối tượng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến việc dùng bình ga làm chết 2 người (gồm một người lớn và trẻ nhỏ), gây hư hỏng tài sản trong gia đình.

Hành vi của đối tượng đã xâm hại đến tính mạng của con người và quyền sở hữu về tài sản. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, đối tượng đã dùng bình ga làm 2 người chết.

Hậu quả trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi phạm tội đã cấu thành tội Giết người được quy định tại điều 123 BLHS 2015 với tình tiết khung tăng nặng

Bên cạnh đó, nếu hành vi của đối tượng gây thiệt hại về tài sản và có kết quả định giá tài sản bị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại tài sản./.

Tội giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên.

b) Giết người dưới 16 tuổi.

n) Có tính chất côn đồ...

Điều 178 Bộ luật hình sự 2015 tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định như sau:

“1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc tài sản trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm.

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức.

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

c) Gây thiệt hại tài sản là bảo vật quốc gia.

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác.

đ) Để che giấu tội phạm khác.

e) Vì lý do công vụ của người bị hại.

g) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố nghi phạm vụ giết người phi tang xác dưới cống ở Nam Định
Khởi tố nghi phạm vụ giết người phi tang xác dưới cống ở Nam Định

VOV.VN - Cơ quan Công vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ thi thể người phụ nữ dưới cống nước xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Khởi tố nghi phạm vụ giết người phi tang xác dưới cống ở Nam Định

Khởi tố nghi phạm vụ giết người phi tang xác dưới cống ở Nam Định

VOV.VN - Cơ quan Công vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ thi thể người phụ nữ dưới cống nước xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Giết người rồi chôn xác nạn nhân trên rẫy cà phê để phi tang
Giết người rồi chôn xác nạn nhân trên rẫy cà phê để phi tang

VOV.VN - Sau khi đâm chết nạn nhân, kẻ thủ ác bó xác nạn nhân chở vào rẫy cà phê của mình, rồi chôn xác xuống một giếng cạn trong vườn cà phê để phi tang.

Giết người rồi chôn xác nạn nhân trên rẫy cà phê để phi tang

Giết người rồi chôn xác nạn nhân trên rẫy cà phê để phi tang

VOV.VN - Sau khi đâm chết nạn nhân, kẻ thủ ác bó xác nạn nhân chở vào rẫy cà phê của mình, rồi chôn xác xuống một giếng cạn trong vườn cà phê để phi tang.

Tử hình đối tượng vừa ra tù đã cướp của giết người
Tử hình đối tượng vừa ra tù đã cướp của giết người

VOV.VN - Đến mua hàng ở tiệm của chị Hoa, thấy chị là người tàn tật, hắn nảy sinh ý định trộm cắp. Quá trình gây án, bị phát hiện, Dương đâm chị Hoa tử vong.

Tử hình đối tượng vừa ra tù đã cướp của giết người

Tử hình đối tượng vừa ra tù đã cướp của giết người

VOV.VN - Đến mua hàng ở tiệm của chị Hoa, thấy chị là người tàn tật, hắn nảy sinh ý định trộm cắp. Quá trình gây án, bị phát hiện, Dương đâm chị Hoa tử vong.

Thay đổi sang tội danh “giết người” với đối tượng lao xe khiến CSGT tử vong
Thay đổi sang tội danh “giết người” với đối tượng lao xe khiến CSGT tử vong

Đối tượng Hoàng Văn Trường bị khởi tố về hành vi “Giết người” khi lao thẳng xe vào một cảnh sát giao thông.

Thay đổi sang tội danh “giết người” với đối tượng lao xe khiến CSGT tử vong

Thay đổi sang tội danh “giết người” với đối tượng lao xe khiến CSGT tử vong

Đối tượng Hoàng Văn Trường bị khởi tố về hành vi “Giết người” khi lao thẳng xe vào một cảnh sát giao thông.

Hành vi bất thường “lật mặt” kẻ giết người giả nhân giả nghĩa
Hành vi bất thường “lật mặt” kẻ giết người giả nhân giả nghĩa

VOV.VN - Đâm chết nạn nhân, bọn chúng còn quay lại sốt sắng cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, liên tục xin lỗi con gái nạn nhân khi ông Tuấn tử vong.

Hành vi bất thường “lật mặt” kẻ giết người giả nhân giả nghĩa

Hành vi bất thường “lật mặt” kẻ giết người giả nhân giả nghĩa

VOV.VN - Đâm chết nạn nhân, bọn chúng còn quay lại sốt sắng cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, liên tục xin lỗi con gái nạn nhân khi ông Tuấn tử vong.