Tăng cường giám sát về tư pháp để tranh oan sai

VOV.VN - Thực hiện tốt giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp sẽ góp phần hạn chế những bản án oan cũng như không bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh việc sửa đổi Bộ Luật Tố tụng Hình sự để đẩy mạnh cải cách tư pháp, tranh oan sai, cử tri cũng mong muốn, Quốc hội tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác tư pháp, bảo vệ quyền con người, tránh oan sai do hoạt động tố tụng hình sự gây ra.

Để đẩy mạnh cải cách tư pháp, cử tri đề nghị, với tinh thần và nội dung mới của Hiến pháp, nhiệm vụ cấp bách đặt ra là phải tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, tính nhân đạo, hướng thiện và bảo vệ quyền con người. Ông Bùi Văn Hai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TP. Cần Thơ nêu ý kiến: “Nâng cao chất lượng để đảm bảo thực thi pháp luật hiệu quả, Ban Cải cách tư pháp thành phố Cần Thơ sẽ bổ sung, kiện toàn và có quy chế phân công rõ ràng, chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp ở cấp cơ sở đúng với nhiệm vụ và nghị quyết của cấp trên để quần chúng nhân dân tin tưởng”.
Cử tri mong muốn, Quốc hội tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác tư pháp

Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có hai yêu cầu đặt ra đối với cơ quan chức năng, thứ nhất là phải chống bỏ lọt tội phạm và thứ hai là phải chống oan sai.

Ông Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: “Hoạt động tố tụng hình sự gắn liền với chủ thể tiến hành tố tụng. Mỗi cá nhân khi tiến hành tố tụng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định tố tụng của mình. Điều này đã được ghi trong Hiến pháp và Dự thảo Luật tố tụng Hình sự sửa đổi, nếu như anh ban hành các quyết định tố tụng sai thì anh phải đền, phải bồi thường và phải bị xử lý và chịu trách nhiệm về quyết định sai của mình”.

Cử tri cũng đề nghị, Nhà nước hoàn thiên hệ thống pháp luật để tăng cường vai trò giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp. Cụ thể là tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - kinh tế - xã hội - nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng, trong việc giám sát hoạt động tư pháp với các đối tượng giám sát cụ thể như: giám sát hoạt động tuân thủ, chấp hành và áp dụng pháp luật trong việc xử lý các tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giám sát việc thực hiện điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và thi hành các bản án theo quy định của pháp luật; giám sát trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về thiệt hại cho công dân do hoạt động tư pháp gây ra…. 

Những hoạt động của các chủ thể giám sát xã hội này đều góp phần quan trọng làm cho các cơ quan tư pháp, cán bộ, công chức của các cơ quan tư pháp hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, giới hạn quyền lực được giao; bảo đảm cho các hoạt động tư pháp thực hiện đúng pháp luật một cách khách quan, khoa học, hiệu quả, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị: Phải tăng cường quy chế kiểm tra kiểm soát trong nội bộ từng ngành và kiểm tra từ bên ngoài, thông qua sự giám sát của các cơ quan dân cử, giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quốc và giám sát của các cơ quan ngôn luận. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

“Chúng tôi nghĩ rằng trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp việc đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp là hết sức cấp bách. Việc triển khai các Đề án này là sự khẳng định quyết tâm của Đảng trong chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động tư pháp, bởi vì tư pháp là công lý, nếu tư pháp không nghiêm thì người dân sẽ không còn niềm tin vào công lý, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, cho nên đây là lĩnh vực cần được đặc biệt quan tâm”, Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi nêu ý kiến.

Để hạn chế và tránh việc oan sai trong tố tụng hình sự đòi hỏi phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời, thực hiện tốt giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp sẽ góp phần quan trọng để thực hiện các giải pháp hạn chế và tranh oan sai tốt hơn, hiệu quả hơn, để không còn những bản án oan cũng như không bỏ lọt tội phạm./.

Nghe âm thanh:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật sư ủng hộ bỏ tội danh “Cố ý làm trái quy định Nhà nước”
Luật sư ủng hộ bỏ tội danh “Cố ý làm trái quy định Nhà nước”

VOV.VN - Việc bỏ một tội danh đã lỗi thời không đồng nghĩa với việc phi hình sự hóa một hành vi nguy hiểm cho xã hội, làm bỏ lọt tội phạm

Luật sư ủng hộ bỏ tội danh “Cố ý làm trái quy định Nhà nước”

Luật sư ủng hộ bỏ tội danh “Cố ý làm trái quy định Nhà nước”

VOV.VN - Việc bỏ một tội danh đã lỗi thời không đồng nghĩa với việc phi hình sự hóa một hành vi nguy hiểm cho xã hội, làm bỏ lọt tội phạm

Bộ Luật Hình sự (sửa đổi): Nhận tội thay người khác có bị hình phạt?
Bộ Luật Hình sự (sửa đổi): Nhận tội thay người khác có bị hình phạt?

VOV.VN - Theo luật sư, những thỏa thuận này đã diễn ra trong xã hội, nhưng nó không phải trường hợp đồng phạm, cũng không phải che giấu tội phạm

Bộ Luật Hình sự (sửa đổi): Nhận tội thay người khác có bị hình phạt?

Bộ Luật Hình sự (sửa đổi): Nhận tội thay người khác có bị hình phạt?

VOV.VN - Theo luật sư, những thỏa thuận này đã diễn ra trong xã hội, nhưng nó không phải trường hợp đồng phạm, cũng không phải che giấu tội phạm

Sửa luật hình sự:Tranh cãi về đề xuất chuyển từ phạt tiền sang phạt tù
Sửa luật hình sự:Tranh cãi về đề xuất chuyển từ phạt tiền sang phạt tù

VOV.VN - Việc chuyển từ phạt tiền sang phạt tù làm xấu đi tình trạng của người bị kết án, không phù hợp với nguyên tắc nhân đạo của Luật Hình sự Việt Nam.

Sửa luật hình sự:Tranh cãi về đề xuất chuyển từ phạt tiền sang phạt tù

Sửa luật hình sự:Tranh cãi về đề xuất chuyển từ phạt tiền sang phạt tù

VOV.VN - Việc chuyển từ phạt tiền sang phạt tù làm xấu đi tình trạng của người bị kết án, không phù hợp với nguyên tắc nhân đạo của Luật Hình sự Việt Nam.

Đề xuất quy tài sản tham nhũng thành hình thức xử phạt
Đề xuất quy tài sản tham nhũng thành hình thức xử phạt

VOV.VN - Theo cử tri Nguyễn Huỳnh, chế tài xử phạt tham nhũng cần quy định cụ thể hơn bằng cách quy tài sản tham nhũng thành hình thức xử phạt.

Đề xuất quy tài sản tham nhũng thành hình thức xử phạt

Đề xuất quy tài sản tham nhũng thành hình thức xử phạt

VOV.VN - Theo cử tri Nguyễn Huỳnh, chế tài xử phạt tham nhũng cần quy định cụ thể hơn bằng cách quy tài sản tham nhũng thành hình thức xử phạt.

Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?
Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?

VOV.VN - “Tội phạm vì mục đích kinh tế như tham ô, nhận hối lộ thì không nên tử hình, mà có biện pháp khác để khắc phục quan hệ xã hội và thu hồi tài sản”.

Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?

Góp ý sửa Luật Hình sự: Tử hình có răn đe được 'quan' tham nhũng?

VOV.VN - “Tội phạm vì mục đích kinh tế như tham ô, nhận hối lộ thì không nên tử hình, mà có biện pháp khác để khắc phục quan hệ xã hội và thu hồi tài sản”.

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra oan sai
Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra oan sai

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội, một trong những giải pháp để chống oan sai là xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra oan sai

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra oan sai

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội, một trong những giải pháp để chống oan sai là xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật
Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật

VOV.VN - ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh cho rằng nếu bỏ án tử hình tội tham nhũng, dư luận nhân dân sẽ không đồng tình và không tin vào pháp luật nữa.

Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật

Bỏ tử hình tội tham nhũng sẽ làm suy giảm niềm tin vào pháp luật

VOV.VN - ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh cho rằng nếu bỏ án tử hình tội tham nhũng, dư luận nhân dân sẽ không đồng tình và không tin vào pháp luật nữa.

Sửa luật Hình sự: Chỉ pháp nhân kinh tế 'chịu tội' liệu có bình đẳng?
Sửa luật Hình sự: Chỉ pháp nhân kinh tế 'chịu tội' liệu có bình đẳng?

VOV.VN - Theo các luật sư, không nên chỉ quy định trách nhiệm hình sự chủ yếu đối với pháp nhân kinh tế. Bất kỳ một pháp nhân nào, nếu vi phạm đều phải xử lý bình đẳng

Sửa luật Hình sự: Chỉ pháp nhân kinh tế 'chịu tội' liệu có bình đẳng?

Sửa luật Hình sự: Chỉ pháp nhân kinh tế 'chịu tội' liệu có bình đẳng?

VOV.VN - Theo các luật sư, không nên chỉ quy định trách nhiệm hình sự chủ yếu đối với pháp nhân kinh tế. Bất kỳ một pháp nhân nào, nếu vi phạm đều phải xử lý bình đẳng

Từ vụ án oan ông Chấn: Tử hình 'nhầm' người, ai chịu trách nhiệm?
Từ vụ án oan ông Chấn: Tử hình 'nhầm' người, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN -Trong vụ án oan ở Bắc Giang, rất may ông Chấn là con liệt sỹ nên Tòa mới tuyên chung thân và đến 10 năm sau ông Chấn mới được minh oan. Nếu tử hình "nhầm", ai sẽ là người đền mạng?

Từ vụ án oan ông Chấn: Tử hình 'nhầm' người, ai chịu trách nhiệm?

Từ vụ án oan ông Chấn: Tử hình 'nhầm' người, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN -Trong vụ án oan ở Bắc Giang, rất may ông Chấn là con liệt sỹ nên Tòa mới tuyên chung thân và đến 10 năm sau ông Chấn mới được minh oan. Nếu tử hình "nhầm", ai sẽ là người đền mạng?

Bỏ tử hình tội tham nhũng sao răn đe được người lợi dụng chức quyền?
Bỏ tử hình tội tham nhũng sao răn đe được người lợi dụng chức quyền?

VOV.VN - Có ý kiến đề nghị phải duy trì hình phạt tử hình tội phạm tham nhũng để răn đe người khác không lợi dụng chức quyền để làm bậy.

Bỏ tử hình tội tham nhũng sao răn đe được người lợi dụng chức quyền?

Bỏ tử hình tội tham nhũng sao răn đe được người lợi dụng chức quyền?

VOV.VN - Có ý kiến đề nghị phải duy trì hình phạt tử hình tội phạm tham nhũng để răn đe người khác không lợi dụng chức quyền để làm bậy.

'Mua quan, bán chức' là loại tội cần phải quy định trong Luật Hình sự
'Mua quan, bán chức' là loại tội cần phải quy định trong Luật Hình sự

VOV.VN - Theo ông Lê Truyền, “mua quan bán chức” có mức độ “lan tỏa” rộng, nguy hiểm đến con người, đến xã hội và đến một công việc quan trọng là công tác tổ chức cán bộ của cả hệ thống

'Mua quan, bán chức' là loại tội cần phải quy định trong Luật Hình sự

'Mua quan, bán chức' là loại tội cần phải quy định trong Luật Hình sự

VOV.VN - Theo ông Lê Truyền, “mua quan bán chức” có mức độ “lan tỏa” rộng, nguy hiểm đến con người, đến xã hội và đến một công việc quan trọng là công tác tổ chức cán bộ của cả hệ thống

Sửa Luật Hình sự: Đủ 14 tuổi chịu trách nhiệm hình sự có phù hợp?
Sửa Luật Hình sự: Đủ 14 tuổi chịu trách nhiệm hình sự có phù hợp?

VOV.VN -  Theo nhiều ý kiến, trẻ bây giờ phát triển rất sớm nên việc quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự là rất cần thiết.

Sửa Luật Hình sự: Đủ 14 tuổi chịu trách nhiệm hình sự có phù hợp?

Sửa Luật Hình sự: Đủ 14 tuổi chịu trách nhiệm hình sự có phù hợp?

VOV.VN -  Theo nhiều ý kiến, trẻ bây giờ phát triển rất sớm nên việc quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự là rất cần thiết.