Từ vùng dịch TPHCM về quê còn dự đám giỗ, lây Covid-19 cho 4 người

VOV.VN - Đi từ vùng dịch về nhưng không khai báo y tế mà còn đi dự đám giỗ, Hoà đã khiến cho 4 người khác bị lây nhiễm SARS-CoV-2 và khu phố bị phong toả.

Sáng 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Hòa (SN 1982, trú tại khu phố 6, phường Phước Mỹ) để điều tra về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. 

Trước đó, ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người” đối với Phan Văn Hòa, theo quy định tại điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên thời điểm trên, Hoà đang bị cách ly chữa bệnh. Sau khi Hòa được chữa khỏi bệnh và hoàn thành cách ly y tế, công an khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 6/7, Hoà đi cùng với một người (cũng đã bị khởi tố về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”) trên xe tải mang biển kiểm soát 85C - 017. 93 từ vùng dịch ở TP.HCM về Ninh Thuận.

Tuy nhiên, Hoà không đi khai báo y tế ngay theo quy định mà còn đi nhiều nơi, dự đám giỗ tại nhà người bạn ở khu phố 5, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Khi phát hiện mình bị mắc Covid-19, Hoà đã khiến cho 4 người khác bị lây nhiễm SARS-CoV-2 và khu phố bị phong toả vào ngày 14/7.

Tính đến chiều 18/8, tỉnh Ninh Thuận đã có 644 ca mắc Covid-19. Hiện đã có 282 bệnh nhân khỏi bệnh. Hơn 13 ngày qua chưa phát hiện ca mới trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Thừa Thiên Huế
Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Ngày 17/8), Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan. 

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Thừa Thiên Huế

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Ngày 17/8), Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan. 

Đắk Lắk khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại xã vùng sâu Vụ Bổn
Đắk Lắk khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại xã vùng sâu Vụ Bổn

VOV.VN - Xã Vụ Bổn xuất hiện 2 chùm ca bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng và hiện đang bị phong tỏa để thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan.

Đắk Lắk khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại xã vùng sâu Vụ Bổn

Đắk Lắk khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại xã vùng sâu Vụ Bổn

VOV.VN - Xã Vụ Bổn xuất hiện 2 chùm ca bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng và hiện đang bị phong tỏa để thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan.

Bình Định đình chỉ công tác chủ tịch xã vì để dịch lây lan ra cộng đồng
Bình Định đình chỉ công tác chủ tịch xã vì để dịch lây lan ra cộng đồng

Liên quan vụ hàng chục người mắc Covid-19 từ ca F0 ở tỉnh Bình Dương về, chính quyền tỉnh Bình Định đã tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây đối với bà Phạm Thị Thu Hà.

Bình Định đình chỉ công tác chủ tịch xã vì để dịch lây lan ra cộng đồng

Bình Định đình chỉ công tác chủ tịch xã vì để dịch lây lan ra cộng đồng

Liên quan vụ hàng chục người mắc Covid-19 từ ca F0 ở tỉnh Bình Dương về, chính quyền tỉnh Bình Định đã tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây đối với bà Phạm Thị Thu Hà.