Tự xưng phóng viên tống tiền CSGT

Hải liên lạc với một CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, tự xưng là phóng viên, nói rằng có ghi hình CSGT nhận mãi lộ, nếu không đưa tiền cho Hải thì sẽ đăng báo.

Chiều 8/8, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Hoàng Thanh Hải (40 tuổi, trú TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong tháng 7, Hải nhiều lần liên lạc với một CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, tự xưng là phóng viên một tờ báo, nói rằng có ghi hình CSGT nhận mãi lộ, nếu không đưa tiền cho Hải thì sẽ đăng báo.

Khi tiếp xúc với Hải, CSGT yêu cầu Hải chứng minh là phóng viên và cho xem hình ảnh CSGT vi phạm, nhưng Hải cứ lòng vòng, đòi đưa tiền thì sẽ xóa video clip và không đăng báo.

Ngày 20/7, CSGT này đã đến Công an tỉnh Khánh Hòa trình báo, tố giác Hải. Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Hải có hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền 100 triệu đồng của CSGT, tại một khách sạn trên đường Tháp Bà, TP.Nha Trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh phóng viên báo Công an TP Đã Nẵng để lừa đảo
Giả danh phóng viên báo Công an TP Đã Nẵng để lừa đảo

Kim Anh đã giả danh phóng viên báo Công an TP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam.

Giả danh phóng viên báo Công an TP Đã Nẵng để lừa đảo

Giả danh phóng viên báo Công an TP Đã Nẵng để lừa đảo

Kim Anh đã giả danh phóng viên báo Công an TP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam.

Nam thanh niên giả danh công an bỏ bạn gái chạy tháo thân
Nam thanh niên giả danh công an bỏ bạn gái chạy tháo thân

VOV.VN -Giấu thẻ ngành công an giả vào tất chân, nam thanh niên để mặc bạn gái bỏ chạy tháo thân khi bị công an giao thông kiểm tra.

Nam thanh niên giả danh công an bỏ bạn gái chạy tháo thân

Nam thanh niên giả danh công an bỏ bạn gái chạy tháo thân

VOV.VN -Giấu thẻ ngành công an giả vào tất chân, nam thanh niên để mặc bạn gái bỏ chạy tháo thân khi bị công an giao thông kiểm tra.

Giả danh cán bộ Sở Nội vụ lừa đảo “chạy” việc cả tỷ đồng
Giả danh cán bộ Sở Nội vụ lừa đảo “chạy” việc cả tỷ đồng

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã xác lập chuyên án

Giả danh cán bộ Sở Nội vụ lừa đảo “chạy” việc cả tỷ đồng

Giả danh cán bộ Sở Nội vụ lừa đảo “chạy” việc cả tỷ đồng

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã xác lập chuyên án

Giả danh công an đánh người, cướp tài sản
Giả danh công an đánh người, cướp tài sản

VOV.VN -Bọn cướp đã cướp của nạn nhân 1 ĐTDĐ, 1 ví tiền bên trong có 5,7 triệu đồng cùng nhiều loại giấy tờ tuỳ thân.

Giả danh công an đánh người, cướp tài sản

Giả danh công an đánh người, cướp tài sản

VOV.VN -Bọn cướp đã cướp của nạn nhân 1 ĐTDĐ, 1 ví tiền bên trong có 5,7 triệu đồng cùng nhiều loại giấy tờ tuỳ thân.

Giả danh công an lừa các cô gái trẻ
Giả danh công an lừa các cô gái trẻ

VOV.VN - Tự xưng là công an, Dũng lên mạng săn các “con mồi” là những cô gái trẻ để lừa tài lấy tài sản.

Giả danh công an lừa các cô gái trẻ

Giả danh công an lừa các cô gái trẻ

VOV.VN - Tự xưng là công an, Dũng lên mạng săn các “con mồi” là những cô gái trẻ để lừa tài lấy tài sản.

Clip: Tự xưng “cháu VIP”, nhổ nước bọt vào CSGT
Clip: Tự xưng “cháu VIP”, nhổ nước bọt vào CSGT

Chẳng những không hợp tác khi công an đề nghị xuất trình giấy tờ, đối tượng khoe có người “làm to” trong ngành CA và nhổ nước bọt…

Clip: Tự xưng “cháu VIP”, nhổ nước bọt vào CSGT

Clip: Tự xưng “cháu VIP”, nhổ nước bọt vào CSGT

Chẳng những không hợp tác khi công an đề nghị xuất trình giấy tờ, đối tượng khoe có người “làm to” trong ngành CA và nhổ nước bọt…

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Để thuận lợi cho việc lừa đảo, Trần Phúc Hùng tự nhận là cán bộ công an để đưa các nạn nhân vào “bẫy”.

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Để thuận lợi cho việc lừa đảo, Trần Phúc Hùng tự nhận là cán bộ công an để đưa các nạn nhân vào “bẫy”.

Giả danh cảnh sát hình sự chặn xe máy người đi đường để cướp
Giả danh cảnh sát hình sự chặn xe máy người đi đường để cướp

Thanh làm giả thẻ ngành công an rồi cùng đồng bọn ra đường chặn xe máy của người đi đường kiểm tra giấy tờ.

Giả danh cảnh sát hình sự chặn xe máy người đi đường để cướp

Giả danh cảnh sát hình sự chặn xe máy người đi đường để cướp

Thanh làm giả thẻ ngành công an rồi cùng đồng bọn ra đường chặn xe máy của người đi đường kiểm tra giấy tờ.

Giả danh công an, lừa tiền tỷ
Giả danh công an, lừa tiền tỷ

VOV.VN -Từ năm 2009 đến 2013, Hùng giả danh là cán bộ cấp Cục đang công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh công an, lừa tiền tỷ

Giả danh công an, lừa tiền tỷ

VOV.VN -Từ năm 2009 đến 2013, Hùng giả danh là cán bộ cấp Cục đang công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh nhà báo lừa tiền của dân nghèo
Giả danh nhà báo lừa tiền của dân nghèo

VOV.VN -Người gọi điện tự xưng là nhà báo và hứa sẽ hỗ trợ gia đình 35 triệu đồng, đổi lại, gia chủ phải gửi trước cho người này 7 triệu đồng.

Giả danh nhà báo lừa tiền của dân nghèo

Giả danh nhà báo lừa tiền của dân nghèo

VOV.VN -Người gọi điện tự xưng là nhà báo và hứa sẽ hỗ trợ gia đình 35 triệu đồng, đổi lại, gia chủ phải gửi trước cho người này 7 triệu đồng.

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo
Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Nghĩa khai nhận đã giả danh cán bộ phường, trợ lý Chủ tịch UBND thành phố với mục đích để tạo lòng tin nơi các bị hại lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Giả danh trợ lý Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu để lừa đảo

Nghĩa khai nhận đã giả danh cán bộ phường, trợ lý Chủ tịch UBND thành phố với mục đích để tạo lòng tin nơi các bị hại lừa đảo chiếm đoạt tài sản.