Tự ý phá rừng xây trụ điện

VOV.VN - Vụ phá rừng phòng hộ tại 2 huyện miền núi cao Tây Giang và Đông Giang, tỉnh Quảng Nam để thi công trụ móng, đường dây điện 110 KV trên đất rừng khi chưa được cấp phép là vụ phá rừng lớn nhất ở tỉnh Quảng Nam trong vài năm gần đây. Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục điều tra.

Những ngày qua, dư luận tại tỉnh Quảng Nam bức xúc trước việc chủ đầu tư dự án thủy điện Tr'Hy tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ngang nhiên chặt phá, san ủi hơn 2,2 héc ta rừng tự nhiên khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Dự án thủy điện Tr'Hy có công suất 30 MW, tại xã Tr'Hy, huyện Tây Giang được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2007, do Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển Năng lượng làm chủ đầu tư. Năm 2009, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất thỏa thuận phương án tuyến.

Trong đó, đường dây 110 KV đấu nối vào điện lưới quốc gia (giai đoạn 1) đã hoàn thành năm 2017; Giai đoạn 2 dài hơn 29,9 km, đi qua huyện Đông Giang và Tây Giang. Theo tính toán, dự án ảnh hưởng hơn 2.160 m2 rừng tự nhiên, thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ có quyết định chuyển mục đích sử dụng 2.160 m2 rừng tự nhiên sang mục đích khác, chủ đầu tư dự án thủy điện Tr'Hy đã ngang nhiên hủy hoại, chặt phá gần 2,25 héc ta rừng để thi công trụ móng, đường dây điện 110 KV trên đất rừng.

Diện tích rừng bị xâm hại lớn gấp 10 lần so với diện tích rừng đang chờ Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng. Tại nhiều vị trí rừng phòng hộ ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, hàng loạt cây rừng có đường kính 30 cm đến 40 cm đã  bị chặt hạ, nằm ngổn ngang. Nhiều cây gỗ bị chặt từ rất lâu, thân cây bị mục. 

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư đã tự ý thi công san ủi các móng trụ, mở đường và chặt hạ cây rừng dưới hành lang tuyến. Tổng cộng gần 400 cây rừng bị chặt hạ, khối lượng gỗ thiệt hại còn tại hiện trường hơn 113 m3. Trong số gần 2,25 héc ta rừng bị xâm hại chủ yếu thuộc huyện Tây Giang với gần 2,23 héc ta rừng tự nhiên, huyện Đông Giang hơn 0,02 héc ta. Riêng tại huyện Tây Giang, chủ đầu tư thủy điện Tr'Hy đã thi công 49 móng trụ.

Điều đáng nói, việc thi công các móng trụ diễn ra từ năm 2019 đến nay nhưng đến tháng 9 năm 2023 mới được lực lượng Kiểm lâm phát hiện, xử lý vi phạm hành chính. Đến cuối tháng 2 vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang mới khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để tiếp tục xác minh, xử lý.

Ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan vụ phá rừng và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ông Út cho rằng, vụ phá rừng này đã diễn ra trong một quá trình thời gian dài, và những cá nhân, tổ chức liên quan không thể lấy lý do khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án thuỷ điện mà ngang nhiên phá rừng được.

"Quan điểm của Sở là tạo điều kiện cho dự án triển khai, nhưng phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, tổ chức hay cá nhân nào làm trái quy định để xảy ra phá rừng thì phải xử lý nghiêm. Chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện Tr'Hy dừng tất cả các hoạt động thi công gây tác động đến rừng tự nhiên” - ông Út nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam: Khởi tố vụ án phá rừng thực hiện dự án đường dây 110kV
Quảng Nam: Khởi tố vụ án phá rừng thực hiện dự án đường dây 110kV

VOV.VN - Mấy ngày qua, dư luận rất bức xúc khi chủ đầu tư Dự án thủy điện Tr'Hy, tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ngang nhiên xâm hại rừng. Nhiều diện tích rừng phòng hộ bị hủy hoại, chặt phá để thi công trụ móng, đường dây điện 110kV trên đất rừng khi cấp có thẩm quyền chưa cấp phép. Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra. 

Quảng Nam: Khởi tố vụ án phá rừng thực hiện dự án đường dây 110kV

Quảng Nam: Khởi tố vụ án phá rừng thực hiện dự án đường dây 110kV

VOV.VN - Mấy ngày qua, dư luận rất bức xúc khi chủ đầu tư Dự án thủy điện Tr'Hy, tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ngang nhiên xâm hại rừng. Nhiều diện tích rừng phòng hộ bị hủy hoại, chặt phá để thi công trụ móng, đường dây điện 110kV trên đất rừng khi cấp có thẩm quyền chưa cấp phép. Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra. 

Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu, Phú Yên
Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu, Phú Yên

VOV.VN - Ngày 1/3, Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Tôn Thất Thịnh (55 tuổi, trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu, Phú Yên

Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu, Phú Yên

VOV.VN - Ngày 1/3, Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Tôn Thất Thịnh (55 tuổi, trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố, bắt giam 5 người phá rừng ở Kon Tum
Khởi tố, bắt giam 5 người phá rừng ở Kon Tum

VOV.VN - Công an huyện Đăk Hà, Kon Tum đã bắt giam 5 người tham gia vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn.

Khởi tố, bắt giam 5 người phá rừng ở Kon Tum

Khởi tố, bắt giam 5 người phá rừng ở Kon Tum

VOV.VN - Công an huyện Đăk Hà, Kon Tum đã bắt giam 5 người tham gia vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn.