Vác súng xử chuyện cãi nhau trên facebook, lĩnh án 11 năm tù

VOV.VN -Từ chuyện cãi nhau trên facebook, Hùng đã mang khẩu súng săn ra chỗ hẹn quyết ăn thua đủ với Quang.

Đỗ Hữu Hùng (21 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội bị TAND TP Hà Nội ngày 24/12, đưa ra xét xử với hai tội danh: “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo buộc, sáng 25/8/2012, Hùng lên mạng facebook gặp và nói chuyện với Đỗ Đức Quang (23 tuổi, trú ở xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất). Sau một hồi trò chuyện, giữa Hùng và Quang xảy ra tranh cãi.

Xung đột giữa hai người lên đến đỉnh điểm, máu iêng hùng nổi lên, Hùng hẹn Quang, 21h cùng ngày gặp nhau tại quán Gió (xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để giải quyết mâu thuẫn.

Hùng chuẩn bị cho cuộc hẹn rất “chu đáo”. Hắn găm một khẩu súng săn cưa nòng cùng 3 viên đạn ghém, đồng thời rủ thêm Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) đi cùng.

20h ngày 25/8/2012, Hùng và Tiến phóng xe máy đến điểm hẹn. Khi đến khu vực nhà thờ Dị Nậu (huyện Thạch Thất), cả hai thấy một nhóm thanh niên đang tụ tập ở khu vực bờ ao. Nghĩ đấy là nhóm của Quang, Tiến dừng xe để Hùng tra đạn, và nổ súng về phía nhóm thanh niên. 

“Đoàng!”, tiếng súng chát chúa vang lên, nhóm thanh niên chạy tán loạn.

Chưa dừng lại, Tiến tiếp tục nạp thêm hai viên đạn và giơ lên bắn chỉ thiên. Khi đạn hết, Hùng cao giọng: "Nay tao chỉ bắn cảnh cáo..!".  

Nói xong đâu đấy, Hùng, Tiến phóng xe bỏ đi, đồng thời vứt khẩu súng xuống vệ đê, bỏ lại sau lưng là anh Nguyễn Văn Thịnh – nạn nhân của phát súng đầu tiên của Hùng đang quằn quại với vết thương do bị một số viên chì trong viên đạn găm vào dưới mắt trái, tay trái, vai, lưng. Anh Thịnh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và bị thương tật 11%.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vào cuộc và nhanh chóng tìm ra hung thủ gây án.

Với hai tội danh bị truy tố, Đỗ Hữu Hùng nhận mức án 10 năm tù cho tội “Giết người”, 1 năm tù cho tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp mức án là 11 năm tù giam.

Đối với Nguyễn Văn Tiến bị cáo buộc vào tội danh "Che giấu tội phạm" nên buộc phải nhận mức án 10 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm thanh niên chuyên dụ dỗ nữ sinh trên facebook
Bắt nhóm thanh niên chuyên dụ dỗ nữ sinh trên facebook

VOV.VN -Nhóm thanh niên lên mạng xã hội làm quen, dụ dỗ các nữ sinh đi uống cà phê rồi khống chế cướp tài sản và hiếp dâm

Bắt nhóm thanh niên chuyên dụ dỗ nữ sinh trên facebook

Bắt nhóm thanh niên chuyên dụ dỗ nữ sinh trên facebook

VOV.VN -Nhóm thanh niên lên mạng xã hội làm quen, dụ dỗ các nữ sinh đi uống cà phê rồi khống chế cướp tài sản và hiếp dâm

Kẻ tung ảnh người yêu khỏa thân lên Facebook lĩnh án tù
Kẻ tung ảnh người yêu khỏa thân lên Facebook lĩnh án tù

Đỗ Đình Tĩnh (25 tuổi, ở P.Nhơn Phú, Quy Nhơn) 6 năm tù về hai tội “cưỡng dâm” và “làm nhục người khác”.

Kẻ tung ảnh người yêu khỏa thân lên Facebook lĩnh án tù

Kẻ tung ảnh người yêu khỏa thân lên Facebook lĩnh án tù

Đỗ Đình Tĩnh (25 tuổi, ở P.Nhơn Phú, Quy Nhơn) 6 năm tù về hai tội “cưỡng dâm” và “làm nhục người khác”.

Giết bạn quen qua facebook cướp tài sản để trả nợ
Giết bạn quen qua facebook cướp tài sản để trả nợ

VOV.VN - Thấy bạn mới quen qua facebook có nhiều tài sản giá trị, Đặng Văn Cường nổi lòng tham.

Giết bạn quen qua facebook cướp tài sản để trả nợ

Giết bạn quen qua facebook cướp tài sản để trả nợ

VOV.VN - Thấy bạn mới quen qua facebook có nhiều tài sản giá trị, Đặng Văn Cường nổi lòng tham.

Khoe hình trên facebook, kẻ trốn truy nã bị bắt giữ
Khoe hình trên facebook, kẻ trốn truy nã bị bắt giữ

Từ manh mối bức ảnh của Viễn được đăng trên facebook, cảnh sát đã xác định được nơi Viễn làm việc và tiến hành bắt giữ.

Khoe hình trên facebook, kẻ trốn truy nã bị bắt giữ

Khoe hình trên facebook, kẻ trốn truy nã bị bắt giữ

Từ manh mối bức ảnh của Viễn được đăng trên facebook, cảnh sát đã xác định được nơi Viễn làm việc và tiến hành bắt giữ.